PhotoStory

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng

Thực hiện: Toàn Vũ - Phương Bảo

(Dân trí) - Một ngày của diễn viên Nguyệt Hằng bận rộn với lịch trình quay dày đặc, ngoài ra chị còn tham gia làm người mẫu, giảng viên diễn xuất cho các em sinh viên.

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 1

Nguyệt Hằng hẹn nhóm PV Dân trí tại nhà ở khu Ngoại giao Đoàn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Chị bảo, vì cả hai vợ chồng đều là diễn viên nên giờ giấc không cố định, có những hôm cả hai vợ chồng đều đi vắng, thậm chí diễn đến nửa đêm nên chị đã phải thuê người giúp việc để hỗ trợ cơm nước cho các con và dọn dẹp nhà cửa.

Khi chúng tôi đến nhà, chồng chị đã đi làm, con lớn đi học. Buổi sáng, Nguyệt Hằng không có lịch diễn, chị tranh thủ chơi đàn với bé Cún - con út của mình.

Vì sống trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ nên bé Cún khá dạn dĩ và quen với việc có khách đến nhà.

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 2
Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 3

"Làm con của nghệ sĩ thì cũng thiệt thòi nhiều đấy, vì tôi và ông xã thường ít khi ở nhà với các con. Hôm nào thấy mẹ không đi làm, con lại hỏi: Ơ, sao hôm nay mẹ lại ở nhà à? Vậy nên lúc nào rảnh rỗi, tôi lại chơi với con", Nguyệt Hằng tâm sự.

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 4

11h trưa, chị tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một chút, góc yêu thích của chị là nơi treo những tấm ảnh gia đình. Nguyệt Hằng cho hay, vì ở nhà chung cư nên chị cố gắng sắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp để căn nhà trông rộng rãi hơn.

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 5

Dọn dẹp nhà cửa khoảng 20 phút thì nữ nghệ sĩ vào bếp chuẩn bị đồ ăn để cô giúp việc ở nhà nấu nướng cho các con. Nguyệt Hằng bảo, chị là người thích vào bếp nhưng khá bận rộn nên chị chỉ trổ tài vào những dịp cuối tuần.

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 6

Trước khi ra khỏi nhà, Nguyệt Hằng đọc qua kịch bản nội dung của buổi chụp hình trưa nay.

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 7

Vì có hẹn với ê kíp vào lúc 12h30 nên chị không kịp ăn trưa mà vội vàng trang điểm, sau đó nhanh chóng di chuyển xuống hầm chung cư để lái xe về đường Giải Phóng, Hà Nội.

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 8
Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 9

"Di chuyển xuyên trưa là việc bình thường với tôi. Có những hôm phải đi kịp giờ, mải làm việc mà tôi không có thời gian ăn, nhịn đến chiều. Vì thế trên ô tô thường hay có đồ ăn vặt để tôi vừa lái xe, dừng đèn đỏ có thể ăn nhanh được", Nguyệt Hằng chia sẻ.

Ngoài công việc ở Nhà hát tuổi trẻ Việt Nam, Nguyệt Hằng thường xuyên góp mặt vào những bộ phim truyền hình gần đây ở VTV như: Hãy nói lời yêu, Đấu trí, Đừng làm mẹ cáu… Hiện chị đang làm phim sitcom Gia đình đại chiến trên VTV3.

Nói về việc chị được gọi là "mẹ chồng quốc dân" ở phim Đừng làm mẹ cáu khi đến tận nhà nhân tình của con trai, để dằn mặt, đánh ghen giúp con dâu, Nguyệt Hằng cho hay: "Tôi cũng khá bất ngờ khi vai diễn của mình nhận được tình cảm của khán giả.

Lúc diễn, tôi chỉ biết đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, và tôi cũng phải cảm ơn nhóm biên kịch, biên tập đã cho nhân vật những câu thoại sắc bén, gây trend. Tôi thấy ngoài đời cũng rất nhiều người thương nàng dâu như vậy".

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 10

13h15 phút, Nguyệt Hằng có mặt tại một phim trường ở đường Giải Phóng, chị nhanh chóng được trang điểm, thay trang phục để chụp hình áo dài cho một nhà thiết kế trẻ.

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 11
Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 12
Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 13

Vốn đã quen diễn xuất nên Nguyệt Hằng thoải mái tạo hình một cách tự nhiên mà không bị gượng gạo, không phải diễn lại nhiều lần. Buổi chụp hình kéo dài hơn một tiếng nhưng nữ nghệ sĩ vẫn không thấy mệt mỏi.

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 14

Chụp hình xong, Nguyệt Hằng phải lên xe di chuyển đến trường Đại học Thăng Long vì từ 15-18h chiều chị có giờ dạy học ở đây.

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 15

Đúng 3h chiều, Nguyệt Hằng có mặt tại giảng đường ở Đại học Thăng Long. Chị cho hay, khoa Âm nhạc ứng dụng ở đây có 1 tín chỉ Kỹ thuật biểu diễn nên chị được mời giảng dạy. 

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 16

Với giáo trình được cập nhật từ Hàn Quốc, sinh viên Khoa Âm Nhạc ứng dụng trường Đại học Thăng Long không chỉ được đào tạo những kiến thức chuyên môn để sinh viên trở thành một ca sĩ giỏi mà còn có cơ hội làm nhiều công việc khác nhau trong nền công nghiệp giải trí năng động. Nhà trường hướng đến phát triển toàn diện các kĩ năng cần có như biểu diễn, vũ đạo, sáng tác, hòa âm phối khí, kỹ thuật phòng thu … cho sinh viên

Việc học diễn xuất giúp các em cải thiện kỹ năng giao tiếp, làm chủ cảm xúc, tự tin tỏa sáng trên sân khấu.

Lớp của Nguyệt Hằng có khoảng hơn 20 sinh viên. Nguyệt Hằng kiên trì chỉ bảo các em từng động tác.

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 17

"Sau khi tốt nghiệp, sinh viên không chỉ trở thành một ca sĩ mà còn có cơ hội làm nhiều công việc khác nhau trong nền công nghiệp giải trí. Các em không chỉ được đào tạo bài bản để có thể sáng tác, hát, mà còn phải có kỹ năng trình diễn sân khấu chuyên nghiệp...", Nguyệt Hằng nói.

Lớp học của Nguyệt Hằng khá sôi nổi, các em hào hứng theo dõi lời cô giảng và thực hành theo. 

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 18

Ngoài đời, Nguyệt Hằng là một người khá trẻ trung nên các em sinh viên thấy rất gần gũi, tự nhiên.

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 19

Với tất cả những kĩ năng được trau dồi và rèn luyện, sinh viên hoàn toàn có thể tự tin trở thành một nghệ sĩ đa-zi-năng.

"Tôi luôn bảo các em sinh viên là đừng ngại thắc mắc, vì cô giáo cũng không ngại giải đáp. Tiếp xúc với các em nhiều nên tôi thấy mình trẻ hơn. Tôi coi đây là việc chia sẻ kinh nghiệm chứ không phải là việc gì to tát. Các em sinh viên rất chăm chỉ, chịu khó học hỏi", chị cho hay.

Một ngày làm giảng viên đại học của diễn viên Nguyệt Hằng - 20

Nguyệt Hằng cho biết, có hôm dạy xong ở trường là 18h chiều, chị sẽ di chuyển tiếp đến các câu lạc bộ nếu có lịch học.

Hôm nay chị sẽ về thẳng nhà. Chị và ông xã quy ước với nhau rằng, dù có bận đến đâu thì mỗi ngày vẫn phải ngồi ăn với nhau một bữa cơm để gắn kết tình cảm gia đình.

Nguyệt Hằng và ông xã Anh Tuấn đã lên chức bố mẹ vợ vì con gái cả đã kết hôn, hiện đang sinh sống ở Đức với chồng. Ba con nhỏ đang ở với bố mẹ nên vợ chồng chị muốn các con yêu thương nhau nhiều hơn.

Với Nguyệt Hằng, người nghệ sĩ vẫn còn năng lượng đi diễn, có công việc yêu thích và có gia đình vẫn đợi chị về mỗi tối, là chị thấy bình yên và ấm áp.

Nội dung: Phương Bảo 

Ảnh: Toàn Vũ