DMagazine

Hai vụ ly hôn "thế kỷ" khiến công chúng "phát mệt" với ngôn tình của sao

(Dân trí) - Cùng tuyên bố chia tay trong năm 2016, vậy nhưng cho tới giờ, hai vụ ly hôn "thế kỷ" của Amber Heard - Johnny Depp và Brad Pitt - Angelina Jolie vẫn chưa thể thực sự đi tới hồi kết.

Hai vụ ly hôn "thế kỷ" khiến công chúng "phát mệt" với ngôn tình của sao

(Dân trí) - Cùng tuyên bố chia tay trong năm 2016, vậy nhưng cho tới giờ, hai vụ ly hôn "thế kỷ" của Amber Heard - Johnny Depp và Brad Pitt - Angelina Jolie vẫn chưa thể thực sự đi tới hồi kết.

Amber Heard - Johnny Depp: Bao giờ thôi lún sâu trong vũng lầy kiện tụng?

Amber Heard lại xuất hiện trên truyền hình để nói về việc cô bị Johnny Depp bạo hành. Sau khi vụ kiện đã khép lại với phần thắng thuộc về Johnny Depp, Amber Heard chính thức bị khẳng định là đã bôi nhọ danh dự của nam tài tử.

Giờ đây, việc nữ diễn viên vẫn tiếp tục lên tiếng nói rằng mình bị bạo hành, điều này khiến các chuyên gia về luật rất lo ngại cho Amber Heard, rằng cô có thể sẽ bị Johnny Depp kiện ra tòa lần nữa, chính Heard cũng thừa nhận rằng bản thân cô cũng rất sợ hãi khi nghĩ tới nguy cơ này.

Hai vụ ly hôn thế kỷ khiến công chúng phát mệt với ngôn tình của sao - 1

Amber Heard lại xuất hiện trên truyền hình để nói về việc cô bị Johnny Depp bạo hành (Ảnh: New York Post).

Điều gây sửng sốt hơn nữa chính là khi Amber Heard nhắc nhớ lại về tình yêu dành cho Johnny Depp trong cuộc phỏng vấn. Sau tất cả những cáo buộc, những kiện tụng rình rang, hiện giờ, Heard vẫn nói về... tình yêu dành cho Johnny Depp.

"Tôi yêu Johnny Depp chứ, tôi đã yêu anh ấy bằng cả trái tim mình. Tôi từng nỗ lực hết sức để có thể khiến mối quan hệ rạn nứt sâu sắc này được sửa chữa và đi đúng hướng, nhưng sau cùng tôi đã không thể làm được điều đó. Dù vậy, sau tất cả, tôi không có bất cứ ác ý hay ác cảm nào đối với anh ấy cả", Heard chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Dateline" của đài NBC (Mỹ).

Người phỏng vấn Amber Heard - nữ nhà báo truyền hình Savannah Guthrie cũng hỏi Amber Heard rằng khi cô thực hiện bài viết đăng tải trên tờ tin tức Washington Post (Mỹ) hồi năm 2018, trong đó cô khẳng định rằng mình là nạn nhân của việc bạo hành trong gia đình, cô có mong muốn Johnny Depp bị hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp hay không. Amber Heard trả lời: "Đương nhiên là không!".

Hai vụ ly hôn thế kỷ khiến công chúng phát mệt với ngôn tình của sao - 2

Amber Heard nhắc nhớ lại về tình yêu dành cho Johnny Depp trong cuộc phỏng vấn mới nhất (Ảnh: New York Post).

Dù vậy, khi đưa ra lời khai trước tòa, Johnny Depp lại cho rằng dù anh có thắng trong vụ kiện này, thì bản thân anh vẫn là người "đã mất tất cả": "Tôi chẳng còn gì cả, tôi mất đi tất cả. Khi những lời cáo buộc được đưa ra và nhanh chóng lan truyền trên khắp thế giới, rằng tôi là một gã đàn ông say xỉn, nghiện ngập và đánh đập phụ nữ, là tất cả mọi thứ đã kết thúc với tôi rồi.

Chuyện này xảy ra khi tôi đã ngoài 50 tuổi. Tôi cảm thấy đời mình thế là hết. Như vậy chuyện này gây ra hậu quả gì? Thực sự, không cần biết vụ kiện này rồi đưa tới kết quả như thế nào, thì vào giây phút mà những lời cáo buộc được đưa ra để chống lại tôi, vào giây phút mà các thông tin bị bóp méo rồi tuồn sang cho giới truyền thông, vào khoảnh khắc ấy, là tôi đã bị mất đi tất cả rồi.

Tôi biết rằng những cáo buộc này rồi sẽ theo tôi đến hết đời, bởi sự việc đã thu hút sự quan tâm quá lớn. Nói thêm một điều nữa, tôi bảo mình bị mất tất cả là bởi sự việc này không phải một gánh nặng nhất thời đặt lên vai tôi trong một thời gian, mà tôi sẽ còn phải sống với gánh nặng ấy cho đến hết đời, vì những cáo buộc đã được đưa ra.

Mọi việc đáng lẽ ra không cần phải diễn ra theo cách này, nó không bao giờ nên diễn ra theo cách này và chính tôi cũng không thực sự hiểu rõ tại sao mọi việc lại phải đi đến mức này".

Amber Heard đang tự làm khó chính mình

Hai vụ ly hôn thế kỷ khiến công chúng phát mệt với ngôn tình của sao - 3

Amber Heard và Johnny Depp đã theo đuổi kiện tụng suốt vài năm qua (Ảnh: New York Post).

Thực tế, khi Amber Heard nhận lời xuất hiện trong chương trình "Dateline", cô đã tự đặt mình vào thế khó khi tiếp tục lún sâu hơn trong vũng lầy kiện tụng vốn đang rất bất lợi cho cô ở thời điểm này.

Những ác cảm hướng vào Amber Heard ở thời điểm này là rất lớn, cô đang tiếp tục trở thành ngôi sao bị công kích dữ dội trên mạng xã hội.

Việc Amber Heard nhắc nhớ về tình yêu dành cho Johnny Depp, về việc cô không có ác cảm, ác ý nào đối với anh sau tất cả những gì đã xảy ra. Tất cả những chia sẻ này đã bị đem ra chế nhạo trên mạng xã hội.

Một cư dân mạng bình luận: "Ai tư vấn cho Amber Heard thực hiện cuộc phỏng vấn này là đang ngầm làm hại cô ấy, thực sự những chia sẻ như thế này là thảm họa và chỉ khiến hình ảnh của Amber Heard trở nên tệ hại hơn mà thôi".

Một cư dân mạng khác đưa ra lời khuyên ngắn gọn: "Amber Heard nên học cách giữ im lặng ở thời điểm này và nên sống kín tiếng hơn trong thời gian tới đây, đừng đề cập tới những chuyện trong đời sống riêng tư thêm nữa".

Một người khác đưa ra ý kiến: "Hóa ra Johnny Depp đã uổng phí thời gian và tiền bạc để theo đuổi kiện tụng, bởi sau khi tòa án đưa ra phán quyết, dường như mọi việc chẳng có ý nghĩa gì, những lời cáo buộc vẫn được nhắc lại trên sóng truyền hình, vậy hóa ra phán quyết trong vụ kiện là vô nghĩa hay sao, thực sự không hiểu nổi".

Amber Heard và Johnny Depp đều cần học cách bước tiếp 

Hai vụ ly hôn thế kỷ khiến công chúng phát mệt với ngôn tình của sao - 4

Depp và Heard nên dừng lại, nên học cách sống trong bình yên, để có thể tiếp tục công việc và cuộc sống của mình (Ảnh: New York Post).

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng có một đăng tải trên mạng xã hội thể hiện cách nhìn nhận có phần hài hước của ông xung quanh Depp và Heard: "Có ai theo dõi vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard không? Thật là một cặp đôi đáng yêu phải không các bạn?!

Trước hết, Johnny kiện Amber vì một bài viết mà cô ấy gửi cho một tờ tin tức nhỏ, thực tế, chẳng mấy ai đọc bài viết đó đâu, nhưng vì Johnny không muốn hình ảnh mình trước công chúng bị ảnh hưởng vì bài viết ấy, nên anh ấy phải kiện. Và rồi sự việc đã diễn ra như thế nào?

Cô ấy kiện ngược lại và đòi bồi thường 100 triệu USD. Những cáo buộc trước tòa mà đôi bên đưa ra là rất nhiều và rất khủng khiếp. Liệu rồi họ có quay lại với nhau và kể từ đó sống hạnh phúc trong yên bình được không nhỉ?".

Tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay - Elon Musk, người từng hẹn hò Amber Heard, cũng đã viết trên mạng xã hội một lời bình luận về Depp và Heard rằng: "Tôi hy vọng cả hai người họ rồi sẽ vượt qua chuyện này. Nhìn theo khía cạnh tích cực thì cả hai người họ đều là những cá nhân xuất chúng".

Việc phân xử đúng sai, tòa án đã thực hiện. Còn trong dư luận, ít nhất đã có hai nhân vật nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ lên tiếng thể hiện quan điểm, một người là cựu Tổng thống, một người là tỷ phú giàu nhất thế giới, cả hai người họ đều thấy rằng Depp và Heard nên dừng lại, nên học cách sống trong bình yên, để có thể tiếp tục công việc và cuộc sống của mình.

Cả hai quả thực đều là những cá nhân ấn tượng. Depp là tài tử điện ảnh nổi tiếng thế giới. Heard nổi tiếng xinh đẹp với gương mặt được cho là tiệm cận tỷ lệ vàng. Họ vốn từng thênh thang trong bước đường sự nghiệp và rồi vì nhau mà đã hoặc đang phải đối diện với sự suy sụp không hồi kết.

Brad Pitt - Angelina Jolie: 6 năm vẫn tranh chấp quyền nuôi con và đang kiện tụng mở rộng

Đầu năm 2017, ở thời điểm 5 tháng sau khi tuyên bố chia tay Brad Pitt, Angelina Jolie từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi không muốn nói nhiều về việc ly hôn, ngoại trừ phải thú thực rằng đây là quãng thời gian quá khó khăn, chúng tôi vẫn là một gia đình. Chúng tôi sẽ mãi là một gia đình. Chúng tôi sẽ vượt qua giai đoạn này và hy vọng rằng sẽ trở thành một gia đình mạnh mẽ hơn.

Chúng tôi đã trải qua một quãng thời gian khó khăn. Và như tôi đã nói, chúng tôi đang và sẽ mãi là một gia đình. Đó cũng là cách mà tôi đang đối diện với vấn đề. Tôi đang tìm một lối đi, để đảm bảo rằng sự việc này, theo một cách nào đó, sẽ khiến chúng tôi trở nên mạnh mẽ và gần nhau hơn".

Hai vụ ly hôn thế kỷ khiến công chúng phát mệt với ngôn tình của sao - 5

Brad Pitt và Angelina Jolie khi còn gắn bó (Ảnh: New York Post).

Về phần Brad Pitt, ở thời điểm 7 tháng sau tuyên bố chia tay, anh trả lời phỏng vấn: "Tôi đã để công việc cuốn mình đi. Trẻ con rất cần được lắng nghe. Khi tôi bận rộn, tôi không thể lắng nghe.

Việc ly hôn giống như một cái tát mạnh. Tôi đáng ra cần phải làm được nhiều hơn thế cho gia đình mình. Một luật sư đã nói với tôi: Không có ai chiến thắng nơi tòa án, chỉ là ai bị đau hơn mà thôi. Điều đó rất đúng. Bạn có thể mất cả năm chỉ để tập trung vào một vụ kiện tụng, cố gắng chứng minh rằng mình đúng, đối phương sai, đó là một cuộc đầu tư của sự thù ghét cay độc.

Tôi không muốn kiện tụng. Đối với tôi, thời gian này là lúc để nhìn lại những điểm yếu của chính mình. Tôi rất tệ khi luôn đòi hỏi sự công bằng. Không hiểu tôi ngoan cố như vậy là vì đâu, tôi luôn đòi hỏi sự công bằng trong cả những chuyện nhỏ.

Thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng cuộc sống là phải công bằng. Và cách suy nghĩ này lại đến từ một người đàn ông đã may mắn "trúng giải xổ số" như tôi, giờ tôi đã hiểu rất rõ, rằng mình đã trúng giải xổ số nhưng lại tiêu tốn cho những điều vô bổ".

Trước những chia sẻ của Brad Pitt và Angelina Jolie sau tuyên bố chia tay, không ít người đã cảm thấy ngưỡng mộ vì những gì hai người nói ra, vì cách họ nhìn nhận sự việc, nhìn nhận bản thân. Tất cả cho thấy người trong cuộc rất thấu đáo, rất hiểu chuyện và có lẽ họ sẽ có thể làm bạn với nhau sau ly hôn.

Nhưng tưởng vậy mà... không phải vậy, đã gần 6 năm kể từ khi Brad Pitt và Angelina Jolie tuyên bố chia tay và hơn 3 năm kể từ khi các thủ tục ly hôn được hoàn tất, vậy nhưng cuộc chiến giữa hai bên chưa dừng lại.

Cuộc chiến trong thỏa thuận về quyền nuôi con

Hai vụ ly hôn thế kỷ khiến công chúng phát mệt với ngôn tình của sao - 6

Jolie xuất hiện bên các con tại một sự kiện, Pax Thiên không cùng mẹ và các anh em đi dự sự kiện này (Ảnh: New York Post).

Thời gian đầu khi mới bước ra khỏi hôn nhân, từng động thái của Jolie và Pitt trong cuộc chiến giành quyền nuôi con đều được các tờ tin tức cập nhật, nhưng qua thời gian, họ hiểu rằng điều này không đưa lại lợi ích cho hai bên. Những thông tin mệt mỏi dạng này khiến công chúng có cái nhìn kém thiện cảm đối với cả hai ngôi sao Hollywood.

Kể từ đó, mọi việc được thực hiện một cách kín đáo hơn. Nhưng về cơ bản, hai bên vẫn không thể đi tới một thỏa thuận chung về việc nuôi con, Angelina Jolie muốn có toàn quyền nuôi con, Brad Pitt muốn được chia sẻ quyền nuôi con.

Những tưởng mọi việc đã có thể đi tới kết thúc trong tháng 7/2021, khi thẩm phán đưa ra quyết định rằng Jolie và Pitt sẽ chia sẻ quyền nuôi con, nhưng ngay sau đó, Jolie đã đưa ra bằng chứng cho thấy vị thẩm phán có thể đã đưa ra quyết định không công bằng, bởi người này vốn từng có những mối liên hệ riêng với luật sư của phía Pitt.

Những mối liên hệ này có thể sẽ gây ảnh hưởng tới quyết định của thẩm phán. Ngay sau đó, quyết định của thẩm phán liền bị hủy bỏ.

Những người con của Jolie và Pitt đang lớn dần. Maddox (20 tuổi) và Pax Thiên (18 tuổi) đã bước vào tuổi trưởng thành. Chỉ còn Zahara (17 tuổi), Shiloh (16 tuổi), Vivienne và Knox (13 tuổi) chưa đủ tuổi thành niên. Thời gian trôi qua đã nhiều năm, vậy nhưng Angelina Jolie và Brad Pitt vẫn chưa thể đi đến một sự thống nhất về thỏa thuận quyền nuôi con.

Vụ kiện mới liên quan tới bất động sản ở Pháp

Không chỉ tranh chấp trong chuyện nuôi con, Jolie và Pitt còn đang vướng vào vụ kiện tụng liên quan tới một bất động sản ở Pháp. Hồi tháng 2 năm nay, tài tử Brad Pitt đệ đơn kiện nữ diễn viên Angelina Jolie, vì Jolie đã bán số cổ phần cô sở hữu tại dinh thự Château Miraval (Pháp) mà không có sự thỏa thuận với Pitt.

Theo đơn kiện nộp lên từ phía Brad Pitt, Angelina Jolie đã bán cổ phần một cách "bất hợp pháp", bởi trước đó, hai bên đã có thỏa thuận rằng họ sẽ không bán cổ phần của mình tại dinh thự Château Miraval mà không có sự đồng ý từ người kia.

Hai vụ ly hôn thế kỷ khiến công chúng phát mệt với ngôn tình của sao - 7

Jolie và Pitt còn đang vướng vào vụ kiện tụng liên quan tới một bất động sản ở Pháp (Ảnh: New York Post).

Dinh thự này có một vườn nho diện tích lớn có khả năng sinh lợi. Nam diễn viên Brad Pitt đề cập trong đơn kiện rằng vườn nho này đã trở thành niềm đam mê và mối quan tâm lớn của anh trong những năm gần đây.

Nhưng việc Jolie bất ngờ bán cổ phần của mình cho một doanh nhân người Nga mà không hề thỏa thuận trước với Brad Pitt, đã khiến anh gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc vườn nho và dinh thự theo mong muốn của cá nhân anh.

Dinh thự Miraval nằm ở làng Correns, vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur, miền đông nam nước Pháp. Dinh thự có 35 phòng và một vườn nho lớn. Dinh thự Miraval đã được Jolie và Pitt mua hồi năm 2008 với giá 28,4 triệu USD. Mục đích ban đầu là họ sẽ nuôi dưỡng các con tại nơi này và gây dựng một công ty sản xuất rượu vang của gia đình tại đây.

Cặp đôi từng tổ chức hôn lễ tại đây hồi năm 2014. Hiện tại, bên cạnh việc tranh chấp quyền nuôi con, Jolie và Pitt còn bất đồng sâu sắc trong việc xử lý tài sản chung. Trong những năm qua, Brad Pitt đã phát triển vườn nho ở dinh thự Miraval và tạo dựng nên một doanh nghiệp có giá trị hàng triệu USD.

Khi Jolie có ý định bán lại cổ phần, phía Pitt đã bắt đầu thương lượng để có thể mua lại toàn bộ số cổ phần của Jolie, để Pitt có thể trở thành người sở hữu duy nhất đối với dinh thự này. Nhưng tới tháng 10/2021, một công ty tuyên bố họ đã mua được số cổ phần mà Jolie sở hữu tại dinh thự Miraval.

Điều này gây sửng sốt với Pitt bởi trong hoàn cảnh hiện tại, anh sẽ không thể sử dụng dinh thự này như nhà riêng được nữa, anh cũng không thể toàn quyền quản lý công ty sản xuất rượu vang được nữa, dù anh đã có công gây dựng nên công ty này, đã đầu tư vào đó hàng triệu USD.

Cho rằng mình đã bị đối xử ác ý một cách đầy chủ tâm, Brad Pitt đệ đơn kiện ra tòa. Hiện tại, vụ kiện xung quanh biệt thự có vườn nho ở Pháp đang là tâm điểm mới xuất hiện trong mối quan hệ căng thẳng giữa Jolie và Pitt.

***

Vụ ly hôn của Brad Pitt - Angelina Jolie và Johnny Depp - Amber Heard đều được truyền thông - công chúng gọi là những "vụ ly hôn thế kỷ". Người trong cuộc từng nói ra những lời chia sẻ rất sâu sắc, ấn tượng, nhưng sau cùng, quan sát tất cả những màn kiện tụng, tranh chấp kéo dài qua năm tháng, không ít công chúng cảm thấy mệt mỏi với câu chuyện hôn nhân đổ vỡ của các ngôi sao.

Tiểu thuyết gia người Nga Lev Tolstoy từng viết: "Mọi gia đình hạnh phúc đều hạnh phúc giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo một cách riêng". Như trong trường hợp của Amber Heard - Johnny Depp, hay Brad Pitt - Angelina Jolie, ngay cả khi đã bước ra khỏi hôn nhân, họ vẫn tiếp tục khổ sở vì cuộc hôn nhân đã qua theo những cách riêng.

 Bích Ngọc
Theo Page Six