DMagazine

Chỉ có hai người phụ nữ khiến "ngựa hoang" Leonardo DiCaprio gắn bó cả đời

(Dân trí) - Lời nguyền chia tay bạn gái sau tuổi 25 vừa xuất hiện trở lại với tài tử Leonardo DiCaprio. Ở tuổi 47, DiCaprio vẫn chưa dừng chân trong tình trường, nhưng có hai người phụ nữ khiến anh gắn bó cả đời.

Chỉ có hai người phụ nữ khiến "ngựa hoang" Leonardo DiCaprio gắn bó cả đời

(Dân trí) - Lời nguyền chia tay bạn gái sau tuổi 25 vừa xuất hiện trở lại với tài tử Leonardo DiCaprio. Ở tuổi 47, DiCaprio vẫn chưa dừng chân trong tình trường, nhưng có hai người phụ nữ khiến anh gắn bó cả đời.

"Lời nguyền" chia tay bạn gái sau tuổi 25 xuất hiện trở lại

Chỉ có hai người phụ nữ khiến ngựa hoang Leonardo DiCaprio gắn bó cả đời - 1

Leonardo DiCaprio (47 tuổi) và bạn gái - nữ diễn viên Camila Morrone (25 tuổi) - đã chia tay sau gần 5 năm gắn bó (Ảnh: Page Six).

Mới đây, các tờ tin tức showbiz đồng loạt đăng tải thông tin Leonardo DiCaprio (47 tuổi) và bạn gái - nữ diễn viên Camila Morrone (25 tuổi) - đã chia tay sau gần 5 năm gắn bó. Các tờ tin tức đều khẳng định rằng từ những nguồn tin thân cận với DiCaprio và Morrone, họ đã nhận được thông tin xác nhận về việc chia tay.

Hiện tại, cả DiCaprio và Morrone đều giữ im lặng, dù vậy, đây cũng là cách hành xử quen thuộc của nam tài tử, bởi DiCaprio luôn giữ im lặng mỗi khi bước vào hay bước ra khỏi một mối quan hệ tình cảm. Lần cuối cùng thợ săn ảnh bắt gặp DiCaprio đi bên Morrone là từ đầu tháng 7 năm nay, khi ấy hai người cùng dắt chó đi dạo trên bãi biển ở Malibu, bang California, Mỹ.

Thời điểm hai người chính thức nói lời chia tay là khó xác định, bởi DiCaprio vốn rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, nhưng trong mùa hè này, nam tài tử đã có kỳ nghỉ hè một mình tại Châu Âu.

Thực tế, hồi tháng 6 năm nay, khi Morrone bước sang tuổi 25, chuyện hẹn hò của hai người đã trở thành đề tài gây bàn luận trên mạng xã hội, bởi trước nay, DiCaprio vốn nổi tiếng với chuyện chỉ hẹn hò những cô gái trẻ ở tuổi dưới 25. Khi nữ diễn viên Camila Morrone bước sang tuổi 25, nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi là liệu sắp có biến động trong đời sống tình cảm của DiCaprio hay không.

Nhiều người đã từng tin rằng Camila Morrone sẽ là cô gái có đủ khả năng làm thay đổi "ngựa hoang" DiCaprio. Trước khi xuất hiện tin chia tay, hai người đã gắn bó 5 năm, đây là giới hạn thời gian "đáng nể" trong các mối quan hệ tình cảm của DiCaprio từ trước tới nay. Cặp đôi đã gắn bó từ năm 2017.

Chỉ có hai người phụ nữ khiến ngựa hoang Leonardo DiCaprio gắn bó cả đời - 2

Hồi tháng 6 năm nay, khi Morrone bước sang tuổi 25, chuyện hẹn hò của hai người đã trở thành đề tài gây bàn luận trên mạng xã hội (Ảnh: Page Six).

Trong lịch sử tình trường của DiCaprio, những mối quan hệ tình cảm kéo dài nhất của anh cũng chỉ rơi vào khoảng 5 năm. DiCaprio từng gắn bó với người mẫu Gisele Bundchen từ năm 2000 tới 2005. Sau đó, anh gắn bó với người mẫu Bar Refaeli từ năm 2005 tới 2011. Chuyện hẹn hò của "ngựa hoang" Leonardo DiCaprio đã luôn là đề tài thu hút sự quan tâm tại Hollywood.

Tại lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra hồi đầu năm nay, nữ diễn viên hài Amy Schumer cũng đã đề cập hài hước về DiCaprio: "Leonardo DiCaprio, tôi có thể nói gì về anh ấy nhỉ? Anh ấy đã làm được rất nhiều điều để chống lại biến đổi khí hậu, để giữ gìn một hành tinh xanh hơn, sạch hơn cho các bạn gái của anh ấy. Vì anh ấy lớn tuổi, còn các cô gái thì trẻ, nên anh ấy phải lãnh trách nhiệm ấy".

Trong cuộc đời mình, Leonardo DiCaprio từng trải qua nhiều cuộc tình với các người đẹp có tiếng, nhưng hai bên thường chia tay sau khi người đẹp đã bước qua tuổi… 25. Trong số các bạn gái của DiCaprio, người bạn gái trẻ tuổi nhất là người mẫu Gisele Bundchen; khi họ bắt đầu gắn bó năm 1999, cô mới 18 tuổi, họ ở bên nhau trong 5 năm rồi chia tay năm 2004.

Những người bạn gái xinh đẹp khác từng đi qua cuộc đời DiCaprio có thể kể tới các người mẫu Bar Refaeli, Kelly Rohrbach và Nina Agdal; khi chia tay Leonardo DiCaprio, họ đều đang ở tuổi... 25.

Có thật DiCaprio vì yêu Kate Winslet suốt 25 năm qua nên mãi không kết hôn?

Trong suốt bao năm qua, công chúng vẫn luôn đặt ra nghi vấn rằng liệu có những xúc cảm "trên tình bạn" giữa Kate Winslet và Leonardo DiCaprio hay không.

Trước nay vẫn tồn tại tin đồn rằng, vì quá yêu Kate Winslet, nên DiCaprio mãi chỉ hẹn hò "qua đường" với các cô gái trẻ mà không chịu lấy vợ, rằng DiCaprio mãi chờ Winslet ở "cuối con đường" để rồi một ngày nào đó, hai người sẽ có thể tới với nhau, dù hiện tại Kate Winslet đang hạnh phúc trong... cuộc hôn nhân thứ ba.

Chỉ có hai người phụ nữ khiến ngựa hoang Leonardo DiCaprio gắn bó cả đời - 3

Trước nay vẫn tồn tại tin đồn rằng, vì quá yêu Kate Winslet, nên DiCaprio mãi chỉ hẹn hò "qua đường" với các cô gái trẻ (Ảnh: Page Six).

Những đồn đoán về chuyện tình cảm giữa Winslet và DiCaprio xuất hiện sau khi họ đóng cặp quá đẹp đôi trong phim "Titanic" (1997).

Kỳ thực, DiCaprio và Winslet đã trở thành đôi bạn thân từ bộ phim "Titanic", họ duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết từ bấy đến nay. Sau hai lần đóng cặp ăn ý trên màn ảnh, hai người bạn dường như đã quyết định sẽ luôn tạo nên một chút thi vị, lãng mạn cho mối quan hệ giữa họ, để công chúng tiếp tục phải đồn đoán, nghi ngờ, chờ đợi...

Cho tới nay, mỗi khi cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện nào, DiCaprio và Winslet vẫn luôn tỏ ra có chút gì đó đặc biệt thân thiết, nồng nàn dành cho nhau, điều này khiến công chúng vẫn mãi bị "ám ảnh" với câu hỏi về xúc cảm thật giữa Winslet và DiCaprio.

Bước ra từ bộ phim "Titanic" (1997), Leonardo DiCaprio và Kate Winslet được công chúng chờ đợi rằng họ sẽ yêu nhau, nhưng hai người mãi mãi chỉ là một đôi bạn rất thân và không bao giờ đi quá giới hạn của tình bạn. Hồi năm 2017, Kate Winslet đã từng lý giải nguyên nhân trong một bài phỏng vấn với tờ tạp chí Glamour.

Kate Winslet tâm sự: "Các bạn sẽ không muốn biết về những cuộc chuyện trò giữa chúng tôi đâu, bởi vì chúng tôi thực sự ngô nghê và buồn cười, chính điều đó khiến chúng tôi cười rất nhiều mỗi khi gặp lại nhau.

Chỉ có hai người phụ nữ khiến ngựa hoang Leonardo DiCaprio gắn bó cả đời - 4

Đối với Winslet và DiCaprio, trước sau gì họ vẫn khẳng định giữa họ chỉ có tình bạn (Ảnh: Page Six).

Thậm chí có lúc chúng tôi còn nói với nhau rằng: Này, cậu có hình dung nổi mọi người sẽ phản ứng thế nào nếu họ biết những điều ngớ ngẩn chúng ta nói với nhau không? Tôi sẽ không nói cho các bạn biết chính xác những gì chúng tôi trò chuyện với nhau, nhưng quả thực chúng tôi rất thân và đôi khi chúng tôi còn đọc lại những lời thoại trong "Titanic" mà chúng tôi vẫn còn nhớ cho tới hôm nay".

Đối với Winslet và DiCaprio, trước sau gì họ vẫn khẳng định giữa họ chỉ có tình bạn và suốt hơn hai thập kỷ quen biết, họ chưa bao giờ đi quá giới hạn ấy.

"Titanic" từng giành được 11 tượng vàng Oscar từ 14 đề cử. Tính đến nay, phim đã thu về doanh số hơn 2 tỷ USD trên toàn cầu, đây là một trong những phim có doanh số cao nhất trong lịch sử điện ảnh.

Năm 2008, đạo diễn Sam Mendes (chồng của Kate Winslet ở thời điểm bấy giờ) thực hiện bộ phim điện ảnh "Revolutionary Road", cả Winslet và DiCaprio đã cùng tham gia diễn xuất trong phim và lại vào vai một cặp đôi.

Winslet đã giành được giải Nữ chính xuất sắc tại giải Quả Cầu Vàng 2009 nhờ vai diễn trong "Revolutionary Road", trong bài phát biểu nhận giải của mình, cô đã cảm ơn DiCaprio vì cả sự hợp tác trên màn ảnh và tình bạn gắn bó khăng khít ngoài đời thực giữa họ.

Chỉ có hai người phụ nữ khiến ngựa hoang Leonardo DiCaprio gắn bó cả đời - 5

Mỗi khi nói về Leonardo DiCaprio, Kate Winslet luôn dùng những lời đẹp đẽ nhất (Ảnh: Page Six).

Khi bước lên nhận giải, Winslet nói: "Leo, tôi rất vui vì được đứng đây và nói với cậu rằng tôi yêu mến cậu tới mức nào trong suốt những năm tháng qua, và diễn xuất của cậu trong bộ phim này thật tuyệt vời. Tôi yêu mến cậu bằng cả trái tim tôi". Để đáp lại tình cảm của Winslet, DiCaprio ngồi từ bên dưới và làm động tác thổi nụ hôn lên sân khấu.

Sau khi Winslet giành chiến thắng tại giải Quả Cầu Vàng năm đó, DiCaprio đã chia sẻ rằng: "Cô ấy vẫn xinh đẹp và tỏa sáng như ngày tôi gặp cô ấy lần đầu… Cô ấy là người tuyệt vời nhất".

Kate Winslet cũng từng lý giải với tạp chí Marie Claire rằng tình bạn giữa hai người bền chặt như vậy là bởi họ không hề có xúc cảm lãng mạn nào dành cho nhau, vì vậy, hai người có thể cổ vũ nhau rất vô tư trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

"Tôi hiểu mọi người sẽ rất thất vọng, bởi trong bộ phim tôi và DiCaprio đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và có nhiều cảnh thân mật, nhưng ngoài đời chúng tôi lại không như vậy. DiCaprio luôn coi tôi như một trong những cậu bạn; tôi không bao giờ là một cô gái nữ tính trong mắt cậu ấy", Kate Winslet cho hay.

Mỗi khi nói về Leonardo DiCaprio, Kate Winslet luôn dùng những lời đẹp đẽ nhất, cô nhận xét về người bạn lâu năm của mình: "Leo là người bạn đáng tin cậy và rất trung thành. Anh ấy là người bạn tuyệt vời, không chỉ với riêng tôi mà còn đối với nhiều người khác nữa. Xét ở nhiều khía cạnh, DiCaprio không thay đổi qua thời gian".

Người phụ nữ hy sinh tất cả để Leonardo DiCaprio có tất cả

Hồi năm 2016, khi nhận giải Nam chính xuất sắc trong phim điện ảnh tại giải BAFTA (Anh) với vai diễn trong "The Revenant" (2015), tài tử Leonardo DiCaprio đã hướng mắt xuống hàng ghế khán giả, nơi có mẹ anh đang ngồi, để dành những lời rất xúc động gửi tới mẹ sau khi đã cảm ơn các đồng nghiệp:

Chỉ có hai người phụ nữ khiến ngựa hoang Leonardo DiCaprio gắn bó cả đời - 6

Mẹ của DiCaprio đã luôn đồng hành bên con trai tại các sự kiện thảm đỏ kể từ khi DiCaprio mới bắt đầu trở nên nổi tiếng hồi đầu thập niên 1990 (Ảnh: Page Six).

"Cuối cùng, có một người mà tôi muốn cảm ơn. Tôi sẽ không thể đứng đây nếu không có người đó. Tôi sẽ không có được một cuộc sống nhiều may mắn như thế này nếu không có người đó. Tôi đã từng lớn lên ở một khu dân cư nghèo khó, phức tạp ở Los Angeles.

Nhưng người phụ nữ này đã lái xe 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để đưa tôi tới học ở một trường tư danh tiếng, để tôi thấy trong cuộc sống còn có những cơ hội thay đổi cuộc đời. Hôm nay là sinh nhật của người ấy. Mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều".

Nhìn lại sự nghiệp của DiCaprio, người ta sẽ thấy rằng mẹ của anh đã luôn đồng hành bên con trai tại các sự kiện thảm đỏ kể từ khi DiCaprio mới bắt đầu trở nên nổi tiếng hồi đầu thập niên 1990. Bà Irmelin đã đồng hành bên DiCaprio trong vô số sự kiện, bà đã đi xem con trai mình diễn xuất trên vô số phim trường.

Bà thậm chí đã được giao nhiều vai diễn phụ trong những bộ phim có DiCaprio tham gia. Trong một tuần lưu lại London để dự lễ trao giải BAFTA, DiCaprio cũng dành thời gian đưa mẹ đi thăm các triển lãm, bảo tàng nổi tiếng trong thành phố.

Đã có lần DiCaprio chia sẻ, khi cần diễn những cảnh buồn, anh chỉ cần nghĩ về ngày mẹ mình ra đi khỏi thế giới này là anh có thể khóc. Có lần DiCaprio quyết đánh bại Paris Hilton để mua bằng được một chiếc túi xách hàng hiệu tại một cuộc đấu giá từ thiện, đơn giản bởi DiCaprio nghĩ mẹ mình sẽ thích chiếc túi đó.

DiCaprio luôn đưa mẹ đi dự các sự kiện cùng mình, đơn giản bởi mẹ anh rất yêu thích những sự kiện của giới showbiz và DiCaprio muốn làm mẹ vui. Trong tâm thức của mình, DiCaprio luôn muốn cảm ơn mẹ vì tất cả những nỗ lực và sự hy sinh mà bà đã thực hiện để anh có thể lớn lên với một tương lai rộng mở.

Trở về tuổi thơ của DiCaprio, người ta sẽ hiểu được phần nào sự gắn bó giữa anh và mẹ. DiCaprio sinh ra và lớn lên trong một khu dân cư nghèo ở phía đông Hollywood, sau đó, như chúng ta đều biết, anh đã trở thành một ngôi sao điện ảnh đình đám của Hollywood.

Chỉ có hai người phụ nữ khiến ngựa hoang Leonardo DiCaprio gắn bó cả đời - 7

Khi cần diễn những cảnh buồn, DiCaprio chỉ cần nghĩ về ngày mẹ mình ra đi khỏi thế giới này (Ảnh: Page Six).

Mẹ của anh cũng đã có một hành trình phi thường của riêng mình. Bà sinh năm 1943, là con của một gia đình nghèo. Tuổi thơ của bà gắn liền với bệnh tật vì suy dinh dưỡng. Hơn nửa cuộc đời, bà Irmelin đã sống trong nghèo khó.

Ngay cả khi lập gia đình với cha của DiCaprio - ông George DiCaprio, cuộc sống của bà cũng rất chật vật. Họ sống ở khu dân cư nghèo nhất Hollywood.

Trước khi DiCaprio ra đời năm 1974, bà đã ly thân với chồng, nhưng họ vẫn thực hiện một chuyến du lịch cuối cùng bên nhau trước khi người con chung duy nhất của họ ra đời - một chuyến đi tới thành phố Florence của Ý.

Khi ghé thăm một triển lãm ở đây, bà Irmelin đã dừng lại rất lâu trước một bức tranh của danh họa Leonardo Da Vinci, chính lúc này, bà cảm thấy đứa con của mình "ngọ nguậy" trong bụng, ngay lúc đó bà đã biết mình sẽ đặt tên con là Leonardo.

Sau khi kết thúc chuyến du lịch cuối cùng bên chồng, bà Irmelin chia tay chồng nhưng họ vẫn thuê hai căn hộ liền kề có sân chung để có thể cùng nuôi dạy con trai.

DiCaprio từng chia sẻ rằng cuộc hôn nhân có phần kỳ lạ của cha mẹ không bao giờ khiến anh cảm thấy buồn phiền, bởi anh hiểu cha mẹ mình là những người có tâm hồn nổi loạn.

Tuổi thơ của DiCaprio là sự phân chia thời gian để sống bên nhà cha và mẹ, ngay cả khi cha có vợ mới, DiCaprio vẫn dành thời gian để ở bên gia đình mới của cha. Người vợ thứ hai của ông George DiCaprio là một nữ diễn viên không mấy tên tuổi.

Con trai riêng của người mẹ kế cũng sớm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. DiCaprio và cậu bé này xấp xỉ tuổi nhau. Chứng kiến những vai diễn tìm đến với cậu bé này đã khiến DiCaprio bắt đầu thích thú với diễn xuất.

Thuở nhỏ, hàng xóm của DiCaprio là những phụ nữ hành nghề mại dâm, những tay bất hảo buôn bán chất cấm. Những tệ nạn xã hội là điều cậu bé DiCaprio đã quen chứng kiến ở quanh khu vực mình sinh sống.

Nhưng bà Irmelin quyết tâm phải cho cậu con trai duy nhất của mình một cơ hội học tập trong môi trường tốt nhất có thể. Bà luôn cho con đi học ở những trường tư danh giá trong khu vực.

Dù những ngôi trường hạng sang này nằm cách xa khu dân cư nghèo khó của bà, nhưng bà Irmelin vẫn kiên nhẫn ngày ngày lái xe đưa đón con. Mỗi ngày bà mất 3 tiếng đồng hồ di chuyển vì tương lai tốt đẹp hơn của DiCaprio.

Chỉ có hai người phụ nữ khiến ngựa hoang Leonardo DiCaprio gắn bó cả đời - 8

DiCaprio bên cha mẹ khi còn nhỏ (Ảnh: Page Six).

Bà Irmelin muốn cho DiCaprio cơ hội được thấy những người đến từ những khu dân cư khá giả có cuộc sống như thế nào. Bà muốn cho DiCaprio thấy một thế giới khác, bên cạnh thế giới mà cậu đang sống.

Chứng kiến mẹ kế kiếm được 50.000 USD chỉ nhờ việc đóng quảng cáo càng khiến DiCaprio muốn thử sức với diễn xuất. Lúc này, chính mẹ ruột lại tiếp tục là người đưa DiCaprio tới các buổi thử vai. Bà Irmelin hàng ngày đưa đón con đi học rồi lại đồng hành cùng con tới các buổi thử vai, trong khi bà vẫn phải duy trì công việc kiếm sống của mình…

Đó là những năm tháng rất vất vả của bà Irmelin, tất cả vì tương lai của DiCaprio. Thế rồi cậu thiếu niên DiCaprio được mời đóng quảng cáo, được nhận những vai diễn nhỏ đầu tiên, rồi vươn lên nhận được các vai diễn phụ trong phim truyền hình.

Bước ngoặt đến khi ở tuổi 18, DiCaprio được nam diễn viên nổi tiếng Robert De Niro mời diễn xuất trong phim của ông - "This Boy's Life" (1993). Một năm sau đó, DiCaprio được đề cử Oscar cho vai diễn trong "What's Eating Gilbert Grape" (1993), ngay lập tức những lời mời đóng phim ập tới, DiCaprio nhanh chóng thành danh và kể từ đó, cuộc sống của hai mẹ con anh hoàn toàn đổi khác.

Bích Ngọc
Theo Page Six