1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huỳnh Đức, Công Vinh và những cầu thủ Việt Nam "xé lưới" Trung Quốc

Hà Nguyên

(Dân trí) - Ở cấp đội tuyển quốc gia, dù thua cả 6 lần đối đầu trước Trung Quốc nhưng tuyển Việt Nam vẫn có những bàn thắng ý nghĩa, làm tiền đề để thế hệ hôm nay tìm trận thắng đầu tiên trước đối thủ láng giềng.

Ở trận cuộc đối đầu lần đầu tiên giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc năm 1997, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 1998, Huỳnh Đức là người ghi bàn duy nhất bên phía đội tuyển Việt Nam.

Đó là pha ghi bàn rất đẳng cấp, khi Lê Huỳnh Đức vượt qua Li Tie - người hiện tại đang làm HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc. Trận đấu này, đội tuyển Việt Nam thua 1-3.

Bàn thắng của Huỳnh Đức khi đó đã gây ra chấn động với làng bóng châu lục, bởi sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp của hai đội bóng. Tiền đạo sinh năm 1972 trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn vào lưới đội tuyển Trung Quốc.

Huỳnh Đức, Công Vinh và những cầu thủ Việt Nam xé lưới Trung Quốc - 1
Lê Huỳnh Đức là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn vào lưới đội tuyển Trung Quốc.

Hai năm sau, ở giải giao hữu Dunhill Cup 1999, Huỳnh Đức tiếp tục ghi bàn vào lưới Trung Quốc trong thất bại 1-4 của đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết.

Sau hai trận đấu này, Lê Huỳnh Đức trở thành một ngôi sao được các đội bóng châu lục quan tâm đặc biệt.

Năm 2001, Huỳnh Đức trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại, khi thi đấu cho CLB Chongqing Lifan tại giải VĐQG Trung Quốc.

Sau này, Huỳnh Đức đã có nhiều dịp chia sẻ về chuyến thi đấu nước ngoài của mình, anh nói: "Ở Trung Quốc, cầu thủ có ý thức tự giác rất cao vì họ xác định rõ rằng chơi bóng đá trước hết cho chính bản thân mình.

Sau buổi tập, các cầu thủ được hoàn toàn tự do, ai cũng có thể về nhà. Họ tự chăm sóc sức khỏe và chịu trách nhiệm về thể lực của mình. Đối với cầu thủ tài năng, chế độ đãi ngộ rất cao, nhưng kỷ luật cũng rất nghiêm minh".

Huỳnh Đức, Công Vinh và những cầu thủ Việt Nam xé lưới Trung Quốc - 2
Công Vinh cũng có một bàn thắng vào lưới Trung Quốc.

Ngoài Huỳnh Đức, bóng đá Việt Nam còn một số chân sút khác ghi bàn vào lưới Trung Quốc. Sau khi lần đầu vô địch AFF Cup vào năm 2008, đội tuyển Việt Nam với lứa thế hệ vàng cùng bảng với Trung Quốc tại vòng loại Asian Cup 2009.

Lượt đi ở sân Yellow Dragon Sports Center, đội chủ nhà thắng 6-1, lượt về tại sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam thua 1-2. Bàn thắng ở trận lượt đi được ghi do công của Vũ Phong, còn sân nhà thuộc về Lê Công Vinh trên chấm penalty.

Như vậy, ở cấp đội tuyển quốc gia (tính cả giao hữu), đội tuyển Việt Nam có 3 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới Trung Quốc là Huỳnh Đức, Vũ Phong và Công Vinh. Trong 9 năm qua, đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc chưa gặp nhau lần nào.

Huỳnh Đức, Công Vinh và những cầu thủ Việt Nam xé lưới Trung Quốc - 3
Tiến Linh ghi cú đúp trong trận giao hữu với U22 Trung Quốc.

Tuy nhiên, với cấp độ U22, vào năm 2019, trong đợt tập huấn tại Vũ Hán, U22 Việt Nam có trận thắng giao hữu với tỷ số 2-0 trước U22 Trung Quốc. Cả hai pha lập công được ghi do công của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

U22 Trung Quốc năm đó được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Guus Hiddink - thầy của HLV Park Hang Seo trong thời gian cả hai cùng làm việc ở đội tuyển Hàn Quốc năm 2002.

Với những bàn thắng trong quá khứ và mới đây là cú đúp của Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam rất tự tin giành một trận hòa hoặc thắng trước Trung Quốc trong cuộc chạm trán vào lúc 0h ngày 8/10, ở sân chơi vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước trận đấu, HLV Li Tie của Trung Quốc đã phải thừa nhận đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo có sự tiến bộ rất nhanh, và đội tuyển Trung Quốc phải hết sức thận trọng.

Huỳnh Đức, Công Vinh và những cầu thủ Việt Nam xé lưới Trung Quốc - 4