1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cổ động viên châu Á đặt niềm tin lớn vào đội tuyển Việt Nam

Thiện Nhân

(Dân trí) - Một khảo sát mới đây trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), cho kết quả rất bất ngờ là số lượng người đặt vào cửa thắng của tuyển Việt Nam cao gấp đôi tuyển Trung Quốc.

* Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 8/10 (theo giờ Việt Nam), tại Sharjah (UAE), báo Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Gọi là bất ngờ vì đội tuyển Trung Quốc dù đang trải qua khủng hoảng nhưng vẫn có thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA tốt hơn hẳn đội tuyển Việt Nam (tuyển Trung Quốc xếp hạng 75, tuyển Việt Nam xếp hạng 95).

Kết quả khảo sát của Liên đoàn bóng đá châu Á, đăng trên trang chủ của tổ chức này, tính đến trưa nay (7/10), có 61,84% số người được hỏi tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ là đội giành chiến thắng.

Cổ động viên châu Á đặt niềm tin lớn vào đội tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Việt Nam được CĐV châu Á tin tưởng trước trận đấu với tuyển Trung Quốc.

Tỷ lệ này cao gấp đôi so với con số 30,26% số người tin rằng đội tuyển Trung Quốc sẽ có chiến thắng, trong khi chỉ có 7,89% số người được hỏi lựa chọn kết quả hòa. 

Sở dĩ có tỷ lệ trên vì bóng đá Trung Quốc nói chung đang trong giai đoạn khủng hoảng, còn đội tuyển nước này chưa thể hiện được gì nhiều tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam đều trải qua hai trận toàn thua từ đầu vòng loại thứ ba tới giờ, nhưng màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam được giới bóng đá quốc tế đánh giá là có đường có nét hơn.

AFC viết về đội tuyển Việt Nam: "Giống như Trung Quốc, tuyển Việt Nam vẫn chưa có chiến thắng ở giai đoạn hiện tại của vòng loại World Cup. Tuyển Việt Nam là một trong hai đội chót bảng B, nhưng một chiến thắng vào tối thứ Năm (theo giờ UAE, tức rạng sáng thứ Sáu 8/10 theo giờ Việt Nam) sẽ giúp họ thách thức các vị trí đầu bảng".

Cổ động viên châu Á đặt niềm tin lớn vào đội tuyển Việt Nam - 2

Số người tin vào chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam rất bất ngờ lại cao gấp đôi số người tin vào chiến thắng của tuyển Trung Quốc.

"Đội tuyển Việt Nam đón chào sự trở lại của trung vệ Đỗ Duy Mạnh, sau khi anh này bị treo giò một trận, vì bị thẻ đỏ trong trận thua 1-3 trước Saudi Arabia.

Thủ môn Đặng Văn Lâm vắng mặt dài hạn vì chấn thương vai, nhưng Nguyễn Công Phượng, người không có mặt trong các trận đấu hồi tháng 9 do vợ sinh con đầu lòng, đã trở lại" - AFC viết thêm. 

Sự trở lại của Nguyễn Công Phượng và Đỗ Duy Mạnh được đánh giá là rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, truyền thông Trung Quốc rất quan tâm đến Công Phượng, vì họ cho rằng đây là mối nguy hiểm hàng đầu mà họ có thể phải đối diện khi gặp đội tuyển Việt Nam.

Còn về phía đội tuyển Trung Quốc, website chính thức của AFC bình luận: "Tuyển Trung Quốc đã thua hai trận đầu vòng loại thứ ba trước Australia và Nhật Bản. Họ không ghi được bàn thắng nào và cũng không có pha dứt điểm đúng hướng nào".

"Do đại dịch Covid-19, nên tuyển Trung Quốc không thể tập trung tại quê nhà, mà đóng quân ở UAE cả tháng qua. Tiền đạo Wu Lei hy vọng anh và các đồng đội sẽ có một kết quả tốt trước tuyển Việt Nam, qua đó nâng cao tinh thần của tuyển Trung Quốc" - vẫn là những dòng được đăng tải trên trang chủ của AFC.

Cổ động viên châu Á đặt niềm tin lớn vào đội tuyển Việt Nam - 3