1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ nhà AFF Cup 2020 báo tin vui với đội tuyển Việt Nam

Thùy Anh

(Dân trí) - Singapore khẳng định sẽ không dùng mặt sân nhân tạo trong các trận đấu ở AFF Cup 2020. Điều này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo vơi đi nhiều nỗi lo trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: "Phản hồi của các liên đoàn thành viên về việc sử dụng sân nhân tạo trong giải đấu đã được nước chủ nhà Singapore chú ý và khẳng định toàn bộ các trận đấu sẽ được diễn ra trên sân cỏ tự nhiên. Đây là một điểm thuận lợi cho các đội tuyển trong công tác chuẩn bị và thi đấu".

Đây là thông tin sau khi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 28 theo hình thức trực tuyến. Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam tham dự Đại hội là Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh. 

Chủ nhà AFF Cup 2020 báo tin vui với đội tuyển Việt Nam - 1
SVĐ Quốc gia Singapore là một trong những địa điểm tổ chức AFF Cup 2020

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và Liên đoàn bóng đá Singapore đã thống nhất lựa chọn tổ chức các trận đấu tại ở hai sân vận động tự nhiên có điều kiện tốt nhất gồm: Sân vận động quốc gia Singapore (sức chứa 55.000 chỗ ngồi) và sân Bishan (6.000 chỗ ngồi).

Việc đội tuyển Việt Nam không phải thi đấu trên mặt cỏ sân nhân tạo là một tin vui, bởi lối chơi kỹ thuật, ban bật của thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ phù hợp với sân cỏ tự nhiên.

Dù vậy, trong quá khứ, không ít lần đội U23 và đội tuyển Việt Nam phải thi đấu trên mặt cỏ sân nhân tạo. Tuy nhiên, các cầu thủ sẽ phải mất nhiều thời gian để làm quen.

Đó là lý do trong khuôn viên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam hiện tại có một sân cỏ nhân tạo đẳng cấp quốc tế nhằm phục vụ cho các đội tuyển tập luyện.

Chủ nhà AFF Cup 2020 báo tin vui với đội tuyển Việt Nam - 2
Hai bảng đấu tại AFF Cup 2020.

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. Cả hai bảng thi đấu tập trung để phòng chống dịch Covid-19. Mỗi bảng có hai đội đứng đầu đi tiếp, hai cặp bán kết lượt đi lần lượt diễn ra vào ngày 22/12/2021 và ngày 23/12/221. Hai trận Lượt về được tổ chức vào ngày 25/12 và 26/12/2021. Chung kết lượt đi vào ngày 29/12/2021, lượt về vào ngày 1/1/2022. Hai đội thua tại bán kết xếp đồng hạng Ba. 

Đội tuyển Việt Nam vào bảng B, gặp các đối thủ Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Trong khi đó bảng A là Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và đội thắng trận play-off giữa Timor Leste và Brunei.

Chủ nhà AFF Cup 2020 báo tin vui với đội tuyển Việt Nam - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020