1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV Indonesia: "Thái Lan có thể mang cúp về nước, không cần đá lượt về"

Sông Lam

(Dân trí) - Các cổ động viên (CĐV) Indonesia bày tỏ sự thất vọng sau trận thua đậm 0-4 của đội nhà trước tuyển Thái Lan và cho rằng thầy trò HLV Shin Tae Yong không cần phải đá trận chung kết lượt về.

Không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia bóng đá, đội tuyển Thái Lan dễ dàng đè bẹp Indonesia với tỷ số 4-0 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Tiền vệ Chanathip Songkrasin tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, hai bàn còn lại do công của Supachok và Phala Bordin.

CĐV Indonesia: Thái Lan có thể mang cúp về nước, không cần đá lượt về - 1

Tiền vệ Chanathip tỏa sáng trong chiến thắng 4-0 của tuyển Thái Lan.

Tuyển Indonesia dễ dàng để các cầu thủ Thái Lan có bàn mở tỷ số chỉ sau 2 phút bóng lăn, đồng thời bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi để gỡ hòa trong hiệp một. Ở hiệp hai, thầy trò HLV Shin Tae Yong phải trả giá khi dâng cao đội hình tấn công, để thủng ba bàn ở các phút 52, 67 và 83.

Rất nhiều người hâm mộ của Indonesia đã bày tỏ sự thất vọng cùng cực khi chứng kiến đội nhà để thủng lưới 4 bàn không gỡ. Bình luận trên trang ASEAN Football, tài khoản có tên David Ong thẳng thắn đề nghị: "Tôi nghĩ nên hủy bỏ trận chung kết lượt về được rồi. Các cầu thủ Thái Lan sẽ được cho phép bắt máy bay về nước và ăn mừng năm mới cùng với người thân".

Tài khoản Nicholas Leow bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến đội bóng "xứ vạn đảo" vẫn là "vua về nhì" ở AFF Cup, dù thầy trò HLV Shin Tae Yong vẫn còn 90 phút ở trận lượt về để trông chờ một phép màu xảy ra. "Một lần về nhì, mãi mãi về nhì", tài khoản Nicholas chia sẻ.

CĐV Indonesia: Thái Lan có thể mang cúp về nước, không cần đá lượt về - 2

Các cầu thủ Indonesia hầu hết là cầu thủ trẻ nên khó làm nên chuyện trước đội bóng nhiều ngôi sao như Thái Lan.

Một CĐV khác của Indonesia lại khẳng khái thừa nhận sức mạnh khác biệt của tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2020: "Chúc mừng Thái Lan, tôi là người Indonesia, tôi không có kỳ vọng cao, vì vậy tôi không quá thất vọng. Bởi vì đội Thái Lan ở một đẳng cấp tuyệt vời trong khi Indonesia vẫn là những cầu thủ trẻ".

"Đừng bỏ cuộc, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã chơi rất nỗ lực rồi. Họ mới 19-20 tuổi, và hai, ba năm nữa chúng ta sẽ có một đội hình rất mạnh", tài khoản Chaiyapot động viên.

Với chiến thắng 4-0 trước Indonesia ở trận chung kết lượt đi, tuyển Thái Lan đã lập kỷ lục là đội bóng tạo ra trận đấu chung kết có bàn thắng đậm nhất ở AFF Cup. Chiến thắng này cũng giúp "Bầy voi chiến" đứng trước cơ hội lần thứ 6 đăng quang ngôi vương tại giải đấu này.

CĐV Indonesia: Thái Lan có thể mang cúp về nước, không cần đá lượt về - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020