1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ghi 2 bàn vào lưới Indonesia, Chanathip giúp Thái Lan lập kỷ lục ở AFF Cup

Sông Lam

(Dân trí) - Với cú đúp bàn thắng ghi được trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 trước đội tuyển Indonesia, tiền vệ Chanathip đã giúp đội tuyển Thái Lan lập kỷ lục mới ở giải đấu này.

Đội tuyển Thái Lan tiến vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 với sự tự tin vô cùng lớn khi họ đánh bại đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết và biến "Rồng vàng" trở thành cựu vương của giải đấu này.

Sự tự tin giúp các cầu thủ Thái Lan dễ dàng làm chủ thế trận và sớm có được bàn mở tỷ số chỉ sau 2 phút bóng lăn. Tiền vệ Chanathip Songkrasin tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của cầu thủ đang thi đấu ở J-League khi dứt điểm tinh tế trong vòng cấm vào lưới Indonesia sau một pha tấn công biên bên cánh phải.

Ghi 2 bàn vào lưới Indonesia, Chanathip giúp Thái Lan lập kỷ lục ở AFF Cup - 1

Tiền vệ Chanathip tiếp tục là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở trận chung kết lượt đi với Indonesia. Đội trưởng tuyển Thái Lan cũng từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trong chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi.

Có bàn thắng sớm, tuyển Thái Lan tổ chức phòng ngự chặt khi Indonesia quyết tâm dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa. Thực tế đội bóng "xứ vạn đảo" cũng có không ít cơ hội gỡ hòa nhưng các cầu thủ của họ đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Sang hiệp hai, việc Indonesia dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa đã sập bẫy lối chơi phản công nhanh của tuyển Thái Lan. Phút 52, Chanathip có pha phát động tấn công từ phía vòng cấm sân nhà cho tiền đạo Supachok bứt tốc vào vòng cấm. Cầu thủ số 7 sau đó trả bóng ngược cho Chanathip để đội trưởng Thái Lan ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Đến phút 67, chính Supachok ghi bàn thắng thứ ba cho tuyển Thái Lan và phút 83 tiền đạo trẻ Bordin Phala ấn định chiến thắng 4-0 cho đội nhà. Chiến thắng cách biệt 4-0 của tuyển Thái Lan giúp đoàn quân HLV Mano Polking xem như chạm cả hai tay vào chức vô địch AFF Cup, bất chấp họ vẫn còn 90 phút ở trận lượt về vào 3 ngày tới.

Ghi 2 bàn vào lưới Indonesia, Chanathip giúp Thái Lan lập kỷ lục ở AFF Cup - 2

Tuyển Thái Lan lập kỷ lục tạo ra chiến thắng có cách biệt lớn nhất ở các trận chung kết AFF Cup sau khi đánh bại Indonesia với tỷ số 4-0.

Với cú đúp bàn thắng ghi được vào lưới Indonesia, tiền vệ Chanathip cùng với người đồng đội của mình là tiền đạo Teerasil Dangda để dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với 4 bàn thắng có được cho đội nhà.

Ngoài Chanathip và Dangda, hai cầu thủ khác cũng có 4 bàn thắng là Safawi Rasid (Malaysia) và Maranon (Singapore). Tuy nhiên chỉ có Chanathip và Dangda có cơ hội gia tăng bàn thắng khi họ vẫn còn 90 phút ở trận chung kết lượt về.

Chiến thắng 4-0 trước Indonesia cũng chứng kiến đoàn quân của HLV Mano Polking thiết lập kỷ lục mới khi tạo ra chiến thắng có cách biệt lớn nhất trong các trận chung kết AFF Cup.

Trước đó, trận chung kết thắng đậm nhất thuộc về Thái Lan và Indonesia khi "Bầy voi chiến" giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trong trận chung kết AFF Cup 2000 để lên ngôi vô địch.

Ghi 2 bàn vào lưới Indonesia, Chanathip giúp Thái Lan lập kỷ lục ở AFF Cup - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020