1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia đánh giá Tiến Linh là tiền đạo hàng đầu tại AFF Cup 2020

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Indonesia vừa liệt kê nhóm ba cầu thủ có thể trở thành ngôi sao mới của AFF Cup, và một trong ba cầu thủ đó chính là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Về chân sút đang khoác áo CLB Bình Dương, tờ Indo Sport của Indonesia viết: "Cầu thủ 24 tuổi hiện là trụ cột của đội tuyển Việt Nam, sau khi anh tỏa sáng ở một số giải đấu quốc tế quan trọng gần đây". 

"Chơi ở vị trí tiền đạo, Tiến Linh đã ghi tổng cộng 8 bàn thắng trong tổng cộng 20 lần ra sân cho đội tuyển Việt Nam trên mọi đấu trường. Điều đáng chú ý là sự sắc bén của cầu thủ này đã được kiểm chứng thông qua vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nơi anh ghi được 7 bàn thắng qua 13 trận đấu", tờ Indo Sport bình luận thêm.

Báo Indonesia đánh giá Tiến Linh là tiền đạo hàng đầu tại AFF Cup 2020 - 1

Tiến Linh từng ghi hai bàn vào lưới đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cũng tại chiến dịch vòng loại World Cup nói trên, trong số 7 bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh, có hai bàn vào lưới Indonesia, gồm một bàn trong trận lượt đi vòng loại thứ hai hồi tháng 10/2019 tại Bali (Indonesia), và một bàn khác trong trận lượt về trên sân trung lập ở UAE hồi tháng 6 năm nay.

Tiến Linh hiện không chỉ là tiền đạo số một của bóng đá Việt Nam, mà còn là chân sút hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á. Chính tờ Indo Sport của xứ vạn đảo thừa nhận điều này, cũng như không quên cảnh báo các đối thủ của đội tuyển Việt Nam. 

Indo Sport chia sẻ: "Cầu thủ đang khoác áo CLB  Bình Dương là nhân vật đáng sợ mà hậu vệ của các nước phải dè chừng. Sự sắc bén của anh đã được kiểm chứng. Thêm vào đó, đội tuyển Việt Nam thực sự là đội mạnh nhất tại AFF Cup 2020".

Ngoài Nguyễn Tiến Linh, hai gương mặt khác được truyền thông Indonesia dự đoán sẽ là ngôi sao mới tại AFF Cup năm nay, một là trung vệ của chính đội bóng xứ vạn đảo Elkan Baggott.

Trung vệ này cao đến 1m98, từng được đào tạo tại CLB Ipswich Town (Anh), và hiện cũng đang khoác áo một đội bóng Anh là King's Lynn Town, theo hợp đồng cho mượn từ Ipswich Town. Elkan Baggott năm nay mới 19 tuổi.

Người tiếp theo là tiền vệ tấn công Thanawat Suengchitthawon (Thái Lan), năm nay 21 tuổi, đang khoác áo CLB Leicester City thuộc giải Ngoại Hạng Anh.

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội Indonesia, Malaysia, Campuchia và Lào. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Nguyễn Tiến Linh sẽ có dịp trực tiếp đối đầu với trung vệ khổng lồ Elkan Baggott bên phía Indonesia. 

Trong khi đó, Thái Lan nằm ở bảng A cùng các đội Myanmar, Philippines, Timor Leste và chủ nhà Singapore. Tức là sớm nhất phải đến bán kết, Tiến Linh mới có thể so tài cùng Thanawat Suengchitthawon.

Báo Indonesia đánh giá Tiến Linh là tiền đạo hàng đầu tại AFF Cup 2020 - 2
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020