1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mano Polking: "Đội tuyển Việt Nam không mạnh hơn Thái Lan"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trả lời các kênh truyền thông tại Thái Lan, HLV của đội bóng đất Chùa Vàng Alexandre "Mano" Polking cho rằng đội tuyển Việt Nam không mạnh hơn Thái Lan.

Ông Mano Polking là trường hợp được ký hợp đồng khá đặc biệt trong hàng ngũ HLV chuyên nghiệp trên thế giới, nhất là ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vị HLV mang hai quốc tịch Đức và Brazil chỉ ký hợp đồng 4 tháng để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, với mục tiêu duy nhất là vô địch AFF Cup 2020.

Ở giải đấu này, đối thủ lớn nhất của HLV Mano Polking và đội tuyển Thái Lan sẽ là nhà đương kim vô địch Việt Nam. Điều đáng chú ý là trước khi nắm đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup, HLV Mano Polking làm việc tại Việt Nam cho CLB TPHCM, nên có hiểu biết về bóng đá nước ta.

HLV Mano Polking:  Đội tuyển Việt Nam không mạnh hơn Thái Lan - 1

HLV Mano Polking sở hữu vốn hiểu biết nhất định về cả bóng đá Thái Lan lẫn bóng đá Việt Nam, nhờ đã làm việc ở cả hai nền bóng đá này (Ảnh: Anh Hải).

Trả lời kênh truyền thông của giải Thai-League mới đây, HLV Mano Polking nói: "Đội tuyển Việt Nam rất mạnh với lực lượng được xây dựng tốt vài năm qua. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan và Việt Nam cùng bảng".

"Về tổng thể, thành tích của đội tuyển Việt Nam tốt hơn tuyển Thái Lan ở giải đấu này, nhưng về cụ thể hai trận đấu giữa đôi bên, tất cả đều kết thúc với kết quả hòa (đều với tỷ số 0-0). Đội tuyển Việt Nam không vượt trội so với Thái Lan".

HLV Mano Polking cũng tin rằng đội bóng đất Chùa Vàng năm nay sẽ khác so với kỳ AFF Cup gần nhất vào năm 2018, nơi Thái Lan phải sớm dừng bước ở bán kết.

Vị HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan chia sẻ: "Ba năm trước Thái Lan mất nhiều cầu thủ quan trọng ở AFF Cup. Còn ở giải đấu sắp diễn ra, tôi tin tưởng vào cơ hội dành cho đội tuyển Thái Lan, tin tưởng vào kinh nghiệm của các cầu thủ đang thi đấu ở các giải đấu lớn sẽ giúp ích cho chúng tôi".

"Tôi tin rằng tôi có thể giúp đội tuyển Thái Lan lấy lại vị thế số một Đông Nam Á. Với kinh nghiệm và hiểu biết của tôi với bóng đá Thái Lan nhiều năm qua, tôi hy vọng mình có thể làm tốt hơn những người tiền nhiệm" - HLV Mano Polking nhấn mạnh.

HLV Mano Polking:  Đội tuyển Việt Nam không mạnh hơn Thái Lan - 2

Theo HLV Mano Polking, tuyển Việt Nam không mạnh hơn Thái Lan.

Ngoài việc nói về cơ hội tại AFF Cup 2020, HLV Mano Polking cũng chia sẻ khá nhiều về lực lượng của đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho giải đấu này, nhất là với một số trường hợp gây tranh cãi do một vài cầu thủ được gọi hiện không có phong độ cao.

Trên tờ Siam Sport, ông Mano Polking nói về hàng tiền đạo của đội mình, nơi ông gây bất ngờ khi chỉ gọi đúng ba chân sút gồm Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn và Supachai Chaided. Trong đó, Adisak Kraisorn hiện bị nghi ngờ về phong độ.

HLV Mano Polking nói: "Tôi chỉ chọn ba tiền đạo, nhưng tôi nghĩ rằng chừng đó đã đủ cho chúng tôi vì nhiều cầu thủ ở các tuyến còn lại khá đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, kể cả đá tiền đạo".

"Riêng về Adisak Kraisorn, cậu ấy có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn, cậu ấy đã ghi nhiều bàn thắng cho đội tuyển quốc gia trong quá khứ" - HLV Mano Polking bảo vệ học trò.

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng các đội Myanmar, Philippines, Timor Leste và chủ nhà Singapore. Trong khi đó, tuyển Việt Nam ở bảng A cùng các đội Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. AFF Cup sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 - 1/1/2022.

HLV Mano Polking:  Đội tuyển Việt Nam không mạnh hơn Thái Lan - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020