1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Indonesia lo ngại "cơn thịnh nộ" của đội tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Tờ Indosport (Indonesia) thừa nhận lo ngại về việc đội tuyển Việt Nam có thể nổi lên "cơn thịnh nộ" ở AFF Cup sau khi không thành công ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2020 với mục tiêu bảo vệ chức vô địch từng giành được vào năm 2018. Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cũng rất muốn hướng tới danh hiệu ở giải đấu này sau giai đoạn không thành công ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Báo Indonesia lo ngại cơn thịnh nộ của đội tuyển Việt Nam - 1

Báo Indonesia đánh giá cao đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020.

Khi bình luận về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, tờ Indosport (Indonesia) cũng thực sự lo ngại vấn đề này.

Tờ báo của Indonesia viết: "Đội tuyển Việt Nam sẽ là đối thủ khó khăn nhất của Indonesia ở vòng bảng AFF Cup 2020. Như đã biết, đội tuyển Indonesia đã thực sự rơi vào bảng tử thần khi phải đối đầu với đương kim vô địch Việt Nam, đối thủ truyền kiếp Malaysia và những đội bóng có thể nổi loạn như Lào, Campuchia.

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020 có 10 cầu thủ từng giành chức vô địch giải đấu này cách đây 3 năm là Đỗ Duy Mạnh, Hà Đức Chinh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Quế Ngọc Hải và Trần Đình Trọng.

Họ bước vào giải đấu sắp tới với mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Báo Indonesia lo ngại cơn thịnh nộ của đội tuyển Việt Nam - 2

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020.

Bên cạnh đó, trước thềm giải đấu này, đội tuyển Việt Nam thực sự xuống tinh thần sau giai đoạn thi đấu không thành công ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Họ đã trải qua 6 trận toàn thua trước Saudi Arabia (2 trận), Nhật Bản, Trung Quốc, Australia và Oman. Điều đó khiến cho Công Phượng và các đồng đội mắc kẹt ở cuối bảng B.

Thế nhưng, giới chuyên môn lại đánh giá cao đội tuyển Việt Nam bởi họ có sự chuẩn bị tốt hơn các đội bóng khác khi thường xuyên cọ sát với những đội bóng mạnh ở châu Á.

Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam có thể trút cơn thịnh nộ lên các đối thủ ở Đông Nam Á sau khi chịu áp lực tâm lý lớn trong chặng đường đã qua. Họ sẽ dốc toàn lực để giành chức vô địch giải đấu này.

HLV Park Hang Seo cũng khen ngợi tinh thần chiến đấu, không bỏ cuộc của đội tuyển Việt Nam. Ông cho rằng áp lực trong thời gian qua là tốt với các cầu thủ và nhấn mạnh đội bóng vẫn đang tiến bộ".

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn đang tập huấn ở Vũng Tàu, trước khi di chuyển sang Singapore vào ngày 1/12. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ đá trận ra quân ở AFF Cup 2020 gặp Lào vào ngày 6/12.

Báo Indonesia lo ngại cơn thịnh nộ của đội tuyển Việt Nam - 3
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020