1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video gây chú ý của Tổng thống Ukraine giữa lúc căng thẳng leo thang

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine đã đăng video quay cảnh ông và các trợ lý trên đường phố Kiev giữa lúc quân đội Nga áp sát thủ đô.

Video gây chú ý của Tổng thống Ukraine giữa lúc căng thẳng leo thang - 1

Tổng thống Zelensky và các trợ lý quay video trên đường phố Kiev (Ảnh: RT).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng một video mới lên mạng xã hội vào tối 25/2. Video dường như được quay trên đường phố Kiev vào buổi tối, song chưa rõ thời gian và địa điểm cụ thể.

Hình ảnh từ video cho thấy các trợ lý cũng đứng cạnh Tổng thống Zelensky. Tổng thống nói rằng tất cả đội ngũ của ông vẫn đang ở thủ đô để "bảo vệ nền độc lập của chúng ta".

"Chúng tôi vẫn ở đây, các binh sĩ của chúng tôi vẫn ở đây. Chúng tôi đang bảo vệ nền độc lập của chúng ta", ông Zelensky nói trong video.

Video trước đó của Tổng thống Zelensky dường như được quay từ một boong-ke. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng ông đã rời khỏi Kiev, hoặc rời khỏi Ukraine giữa lúc Nga triển khai chiến dịch quân sự tại đây.

Tổng thống Ukraine đăng video giữa lúc chiến sự leo thang

Cùng thời điểm video được đăng tải, quân đội Nga tiếp tục tiến vào thủ đô, tiếp cận vùng ngoại ô của Kiev từ nhiều hướng và giành quyền kiểm soát một sân bay quan trọng, nơi quân đội Ukraine tuyên bố đã rút lui trong cuộc tiến công diễn ra chỉ vài giờ trước đó.

Trong bài phát biểu sáng 25/2, Tổng thống Zelensky cho biết ông là "mục tiêu số 1" của quân đội Nga, đồng thời cho biết ông và gia đình sẽ không rời khỏi đất nước.

Đêm 26/2, Tổng thống Zelensky tiếp tục có bài phát biểu để gửi thông điệp tới người dân Ukraine. Tổng thống cho biết các lực lượng Nga đã tấn công "cơ sở hạ tầng dân sự", bao gồm các nhà trẻ tại Ukraine.

"Không gì có thể lý giải tại sao các nhà trẻ và cơ sở hạ tầng dân sự lại bị bắn phá", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky nói rằng "nhiều" thành phố đang bị tấn công và khuyến cáo công dân Ukraine "hết sức cẩn thận."

"Hãy giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là những người già cả, neo đơn, những người cần sự hỗ trợ của các bạn. Trong trường hợp gặp nguy hiểm, xin vui lòng đến nơi trú ẩn", ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, các lực lượng Nga đang áp sát thủ đô Kiev, tiến vào khu vực này từ phía bắc và phía đông.

"Tổn thất của đối phương là rất nghiêm trọng. Hôm nay có hàng trăm binh lính đã thiệt mạng khi vượt qua biên giới đến lãnh thổ của chúng ta. Nhưng thật không may, chúng ta cũng chịu tổn thất. Người Ukraine đã anh dũng chống lại cuộc tấn công của Nga", ông Zelensky tuyên bố.

"Đêm nay sẽ là đêm khó khăn nhất. Đối phương sẽ dốc toàn lực. Chúng ta phải đứng vững. Đêm nay sẽ rất khó khăn nhưng hoàng hôn sẽ đến. Đêm nay sẽ khó khăn hơn ban ngày. Nhiều thành phố của chúng ta đang bị tấn công: Chernihiv, Sumy, Kharkiv, người dân của chúng ta ở Donbass, các thành phố phía nam, đặc biệt cũng cần chú ý tới Kiev. Chúng ta không thể mất thủ đô", Tổng thống Ukraine nói.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo thế giới và họ đã đồng ý giúp đỡ Ukraine nhiều hơn trước chiến dịch quân sự của Nga.

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Biden cũng như các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Hà Lan. "Tôi cảm ơn tất cả các nhà lãnh đạo, đặc biệt là Tổng thống Biden", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky ngày 25/2 đã có cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với Tổng thống Mỹ về vấn đề viện trợ quân sự và các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Trước đó, trong bài phát biểu vào sáng 25/2, Tổng thống Ukraine cho biết ông đã liên hệ với các "đối tác" ở phương Tây để nói với họ rằng, số phận của Ukraine đang bị đe dọa. Ông kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ ngăn chặn chiến dịch quân sự của Nga bởi Ukraine đang cảm thấy phải chiến đấu một mình. Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine đang bị "bỏ rơi" và phải tự mình chiến đấu trước sức ép quân sự từ Nga.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine