1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine cảnh báo "đêm khó khăn nhất" khi Nga áp sát thủ đô

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine và Thị trưởng Kiev đều đưa ra cảnh báo về một đêm khó khăn khi quân đội Nga áp sát thủ đô.

Tổng thống Ukraine cảnh báo đêm khó khăn nhất khi Nga áp sát thủ đô - 1

Các binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ tại thủ đô Kiev ngày 25/2 (Ảnh: Reuters).

"Đêm nay sẽ là đêm khó khăn nhất. Đối phương sẽ dốc toàn lực. Chúng ta phải đứng vững. Đêm nay sẽ rất khó khăn nhưng hoàng hôn sẽ đến", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu hôm 25/2.

"Đêm nay sẽ khó khăn hơn ban ngày. Nhiều thành phố của chúng ta đang bị tấn công: Chernihiv, Sumy, Kharkiv, người dân của chúng ta ở Donbass, các thành phố ở phía nam, đặc biệt cũng cần chú ý tới Kiev. Chúng ta không thể để mất thủ đô", ông Zelensky nói thêm.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cũng thông báo trên Telegram hôm 25/2 rằng: "Tình hình bây giờ rất nguy hiểm đối với Kiev. Buổi tối và buổi sáng mai sẽ rất khó khăn".

"Quân đội Nga đang ở rất gần thủ đô. Các nhóm phá hoại đang vô hiệu hóa quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật trong thành phố. Những cây cầu đang được bảo vệ và kiểm soát đặc biệt tại thủ đô. Lực lượng vũ trang đang tuần tra chung", ông Klitschko cho biết.

Thị trưởng Klitschko nói thêm rằng các bệnh viện ở thủ đô Kiev đang hoạt động trong chế độ thời chiến và các trạm kiểm soát đã được dựng lên tại các con đường chính dẫn vào thành phố cũng như gần các cơ sở chiến lược của Kiev.

"Chúng tôi đang làm điều này để bảo vệ Kiev. Tôi cảm ơn người dân thành phố đã sẵn sàng bảo vệ thủ đô và đất nước, cùng với các đơn vị khác của lực lượng vũ trang và các cơ quan thực thi pháp luật", Thị trưởng Klitschko tuyên bố.

Trước đó, Thị trưởng Klitschko cho biết, thành phố đã bước vào giai đoạn phòng ngự, chính quyền kêu gọi người dân làm mọi thứ có thể để cản bước lực lượng Nga, trong đó có việc tự chế bom xăng.

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, các xe quân sự của quân đội Ukraine đã tiến vào Kiev để bảo vệ thủ đô trước nguy cơ các cuộc tấn công của Nga.

Ukraine tan hoang trong "mưa bom bão đạn"

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ngày 25/2 cho biết, quân đội Nga trên đường tiến công vào thủ đô Kiev phải đối mặt với nhiều sự kháng cự hơn so với họ nghĩ. "Họ tiến công về Kiev không thể nhanh như dự tính", quan chức này cho biết.

Quân đội Ukraine được cho là đã nỗ lực cầm chân lực lượng Nga. Truyền thông cũng đưa tin, một số người dân địa phương đã tự tạo các rào chắn bằng bao cát xung quanh Kiev để cản trở đà tiến công của lực lượng Nga.

Theo hãng tin Interfax, quân đội Nga tuyên bố đã "khóa" thủ đô Kiev, Ukraine từ phía tây và kiểm soát sân bay chiến lược Hostomel ở ngoại ô Kiev.

Theo các nguồn thạo tin, giới tình báo Mỹ lo ngại Kiev có thể chỉ cầm cự được vài ngày sau chiến dịch quân sự của Nga.

Theo giới chức Ukraine, quân đội nước này đã phát khoảng 18.000 khẩu súng cùng với đạn dược cho lực lượng dự bị ở vùng Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sáng 24/2.

Mỹ cho biết Nga đã phóng ít nhất 200 tên lửa kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, trong đó có tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Các tên lửa chủ yếu được phóng từ mặt đất và trên không.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova ngày 25/2 cho biết 92 nhân viên của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã bị lực lượng Nga bắt giữ làm con tin. Trước đó, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Bắc Ukraine sau các cuộc giao tranh với các lực lượng Ukraine hôm 24/2.

Chernobyl nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Belarus đến Kiev, thủ đô của Ukraine, và do đó, tạo thành tuyến đường huyết mạch cho quân đội Nga trong trường hợp động binh với nước láng giềng.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine