1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine tuyên bố tập kích tên lửa, bắn cháy tàu chiến chủ lực của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tàu tuần dương mang tên lửa Moskva đã bị thiệt hại nặng nề sau một vụ nổ được cho là do Ukraine tập kích trên Biển Đen.

Ukraine tuyên bố tập kích tên lửa, bắn cháy tàu chiến chủ lực của Nga  - 1

Tàu Moskva của Hạm đội Biển Đen Nga bị trúng tên lửa vào tối 13/4 (Ảnh: Reuters).

"Tàu tuần dương Moskva của Hạm đội Biển Đen đã bị hư hại nghiêm trọng, thủy thủ đoàn phải sơ tán", hãng thông tấn Nga TASS dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 14/4.

"Do một vụ cháy, kho đạn phát nổ trên tàu tuần dương tên lửa Moskva", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, đồng thời xác nhận con tàu đã bị "hư hỏng nặng".

Trước đó, Ukraine tuyên bố đã tấn công và phá hủy một tàu chiến Nga ở Biển Đen.

Tối 13/4, giới chức Ukraine tuyên bố một khẩu đội tên lửa chống hạm Neptune của nước này ở Odessa đã đánh trúng tàu Moskva hai lần, khiến tàu tuần dương của Nga bốc cháy.

Cố vấn tổng thống Ukraine, Oleksiy Arestovych, cho biết số thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Moskva có thể lên tới 510 người. Ông Arestovych xác nhận đã xảy ra hỏa hoạn trên tàu Moskva và các tàu khác của Nga đang cố gắng hỗ trợ tàu này.

Tàu tuần dương mang tên lửa Moskva, hạ thủy năm 1979, được trang bị hàng loạt tên lửa chống hạm và nhiều tên lửa phòng không, ngư lôi và pháo. Tàu Moskva, tải trọng 12.500 tấn, là một phần của Hạm đội Biển Đen và đã tham gia các chiến dịch ở ngoài khơi Ukraine kể từ tháng 2.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công mạnh nhất của lực lượng phòng vệ bờ biển Ukraine nhằm vào tàu chiến Nga trong gần 2 tháng xung đột. Một cuộc tấn công trước đó của Ukraine đã phá hủy một tàu đổ bộ của Nga và đánh chìm một tàu khác ở cảng Berdyansk.

Mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công lần này vào Moskva được cho là đáng lo ngại hơn, do Moskva, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường, là soái hạm của Hạm đội Biển Đen.

Nếu thông tin do phía Ukraine đưa ra là chính xác, cuộc tấn công nhằm vào tàu Moskva cho thấy kho tên lửa chống hạm của Ukraine có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ. Moskva được xem là mục tiêu khó bị tấn công khi được trang bị radar điều khiển hỏa lực, radar tìm kiếm, pháo phòng không hạng nặng, 20 tên lửa đất đối không tầm ngắn và 64 tên lửa phòng không tầm xa.

Giới chức Ukraine nói rằng tàu Moskva trúng hỏa lực của Neptune, tên lửa chống hạm được chế tạo trong nước và triển khai vào cuối năm 2021. Ngoài kho tên lửa có sẵn từ trước, lực lượng vũ trang Ukraine có thể sở hữu các tên lửa chống hạm do nước ngoài viện trợ, trong đó có cam kết viện trợ của Anh và các nước phương Tây gần đây.

Cơ quan Điều tra Quốc gia Ukraine (SBI) hôm 12/4 cho biết các điều tra viên của cơ quan này, với sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ bờ biển và đơn vị 17 của Cục Biên phòng Quốc gia Ukraine, đã ngăn chặn 8 tàu chở hàng và 2 tàu chở dầu của Nga đang bảo dưỡng tại cảng Odessa rời khỏi Ukraine. SBI cho biết các tàu này có liên quan đến hoạt động hậu cần của Nga trên Biển Đen và sông Danube.

SBI tuyên bố sẽ "tiếp tục nỗ lực để phát hiện và quốc hữu hóa" các tài sản của Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine