1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu tấn công cỡ lớn của Mỹ xuất hiện gần Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tàu tấn công cỡ lớn của Mỹ bất ngờ cập cảng ở Na Uy trước cuộc tập trận dự kiến của các đồng minh phương Tây, giữa lúc cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine tiếp tục leo thang.

Tàu tấn công cỡ lớn của Mỹ xuất hiện gần Nga - 1

Tàu tấn công đổ bộ USS Kearsarge của Mỹ (Ảnh: Wikipedia).

Theo hãng tin Sputnik, tàu tấn công đổ bộ USS Kearsarge thuộc Đơn vị phản ứng nhanh số 22 của Thủy quân Lục chiến Mỹ hôm 11/4 đã cập cảng Tromo ở miền Bắc Na Uy.

Con tàu dài gần 260 m này của Mỹ cập cảng Na Uy chưa đầy hai tuần sau cuộc tập trận chung mang tên Cold Response của các đồng minh NATO và chỉ một tuần sau chuyến thăm bất ngờ của tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Albany. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tàu chiến cỡ lớn như thế này cập cảng ở thành phố Tromso.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa khối liên minh và Nga leo thang dồn dập trong thời gian qua sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2.

Tromso, thành phố lớn nhất Tây Âu phía trên Vòng Bắc Cực, là một trong những thành phố của Na Uy có thường đón tàu chiến của các nước đồng minh NATO. Trong những tuần tới, khoảng 800 binh sĩ Mỹ cũng dự kiến sẽ tham gia đợt huấn luyện mùa đông ở khu vực này. Hầu hết các cuộc diễn tập sẽ diễn ra trên bộ, nhưng cũng có một số hoạt động trên biển và trên không. Theo quân đội Mỹ, cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ rất lâu trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Những năm gần đây, NATO đã tăng cường các hoạt động diễn tập ở phía Bắc Na Uy cả ở trên bộ và trên biển. Na Uy từng chứng kiến một số cuộc tập trận chung được coi là lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, trong đó có cuộc tập trận Trident Juncture năm 2018 và Cold Response năm 2022. Na Uy cũng cho phép các đơn vị thủy quân lục chiến của Mỹ triển khai luân phiên.

Theo Sputnik