1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tung video tàu chiến phóng tên lửa phá hủy kho vũ khí Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kalibr để phá hủy một kho vũ khí ở tây bắc Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/3 thông báo quân đội nước này đã sử dụng tên lửa hành trình Kalibr tấn công một kho vũ khí và khí tài ở vùng Zhytomyr, tây bắc Ukraine.

Theo các quan chức Nga, cuộc tấn công có độ chính xác cao do một tàu tên lửa nhỏ ở Biển Đen thực hiện vào sáng sớm 26/3 nhằm xóa sổ cơ sở quân sự của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng chia sẻ một video ghi lại cảnh tàu chiến phóng liên tiếp 4 tên lửa khi trời vẫn đang tối.

Nga tung video tàu chiến phóng tên lửa phá hủy kho vũ khí Ukraine

Tên lửa hành trình Kalibr, vũ khí được Nga sử dụng rộng rãi trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, hiện có một số biến thể. Chúng có thể được phóng từ tàu nổi, tàu ngầm và máy bay, được sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu trên bộ và trên mặt nước. 

Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Sergei Rudskoy hôm 25/3 cho biết, sau hơn một tháng Nga triển khai chiến dịch quân sự, Ukraine đã mất một phần đáng kể phương tiện chiến đấu, bao gồm 65,7% xe tăng và xe bọc thép, 42,8% pháo và súng cối, 30,5% hệ thống tên lửa phóng loạt và 82% hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Buk-M1. Tổng cộng 85% trong tổng số hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U đã bị loại bỏ.

Ngoài ra, 3/4 số máy bay quân sự và một nửa số trực thăng của Ukraine cũng bị phá hủy. Trong số 36 máy bay không người lái Bayraktar TB-2, chỉ có một chiếc còn hoạt động. Phía Nga cũng xác nhận Ukraine mất hơn 14.000 binh sĩ.

Các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào 16 sân bay chính của quân đội Ukraine và phá hủy 39 kho chứa vũ khí và thiết bị, nơi tập trung 70% phương tiện quân sự, thiết bị và nhiên liệu, cũng như hơn 1 triệu tấn đạn dược. Vũ khí chính xác cao của Nga cũng đánh trúng 30 nhà máy tổ hợp công nghiệp - quân sự trọng điểm.

"Nhìn chung, các mục tiêu chính của giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch quân sự tại Ukraine đã hoàn tất", ông Rudskoy cho biết.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine