1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố phá hủy hàng loạt vũ khí Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine cho biết, quân đội nước này đã phá hủy lượng lớn vũ khí của Nga trong một cuộc phản công nhằm vào vùng Lugansk ở miền Đông.

Ukraine tuyên bố phá hủy hàng loạt vũ khí Nga - 1

Hình ảnh từ vụ cháy kho dầu của Nga ở vùng biên giới Belgorod ngày 15/10 (Ảnh: Telegram).

"Theo thông tin ban đầu, ở khu vực nhà ga thuộc thị trấn Antratsyt, tỉnh Lugansk, các binh sĩ của chúng tôi đã phá hủy một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự của đối phương vận chuyển bằng tàu hỏa. Chi tiết số lượng và mức độ phá hủy vẫn đang được đánh giá", Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 15/10 cho hay.

Antratsyt được coi là trung tâm vận tải đường sắt ở Lugansk, miền Đông Ukraine.

Ngoài ra, giới chức Ukraine nói rằng, phía Nga hứng tổn thất nặng nề ở cả mặt trận Donetsk (miền Đông), và Kherson, Zaporizhia (miền Nam). Theo trang tin Ukrinform, trong vòng 24 giờ, Không quân Ukraine phá hủy 12 kho đạn và kho chứa trang thiết bị quân sự cũng như 1 hệ thống phòng không của Nga. Ở Kherson, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng, các cuộc tấn công tầm xa của họ khiến hầu hết các cây cầu bắc qua Dnipro.

Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói, Nga "đang tiếp tục tập trung vào các nỗ lực thực hiện kế hoạch tiếp cận biên giới hành chính của khu vực Donetsk".

Phần lớn tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia đã bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu diễn ra hồi cuối tháng 9. Nga cũng đã phê chuẩn việc sáp nhập này. Tuy vậy, Ukraine không công nhận và tuyên bố sẽ tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ bị Moscow kiểm soát.

Những tuần gần đây, Ukraine đẩy mạnh chiến dịch phản công, tăng cường nhắm vào các hệ thống tiếp viện của Nga ở cả chiến trường miền Đông và miền Nam, đặc biệt sau bước tiến quan trọng ở Kharkov, vùng Đông Bắc nước này.

Moscow cũng cáo buộc Kiev đứng sau các vụ tập kích vào vùng biên giới Belgorod của Nga những ngày qua, trong đó có vụ tấn công rocket vào một tòa chung cư, khu vực gần nhà ga và một trạm biến áp.

Vùng Belgorod cách thủ đô Moscow khoảng 650km và chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 15km. Nơi này từng xảy ra nhiều vụ nổ kho đạn, kho nhiên liệu mà Moscow nghi ngờ có liên quan đến Ukraine, song Kiev đều bác bỏ.

Trong diễn biến mới nhất, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov nói, hôm 15/10, một kho dầu ở đây bốc cháy sau khi bị pháo kích. "Chúng tôi lại bị pháo kích. Một trong số đó đánh trúng một kho dầu ở tỉnh Belgorod", ông Gladkov cho biết.

Theo quan chức này, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và đám cháy không có nguy cơ lan ra các khu vực khác. Cơ quan cứu hộ Nga cho biết một trong 10 bồn chứa dầu đã bị cháy.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh những ngày gần đây, Nga tăng cường tập kích vào các hạ tầng năng lượng trọng yếu của Ukraine như trạm điện, gây mất điện, mất nước diện rộng. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14/10 khẳng định, Moscow không cần tiến hành thêm các vụ tập kích diện rộng như vậy bởi vì đã đạt được hầu hết mục tiêu đề ra, trong khi hiện tại Nga tập trung cho các nhiệm vụ khác.

Theo Reuters, Ukrinform
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine