1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vùng biên giới Nga liên tục bị tập kích

Minh Phương

(Dân trí) - Giới chức Nga cho biết, hệ thống phòng không ở vùng biên giới Belgorod của nước này đã bắn hạ một số rocket sau hàng loạt vụ nổ gần đây mà Moscow nghi ngờ do Ukraine tập kích.

Vùng biên giới Nga liên tục bị tập kích - 1

Tòa chung cư ở Belgorod nghi bị pháo kích hôm 13/10 (Ảnh: Twitter).

"Hệ thống phòng không của chúng tôi đã bắn rơi các rocket gần quận Novyi Oskol, sáng nay. Mảnh vỡ rơi gần đường tàu. Đường dây điện bị hư hại. Các hoạt động vận tải bằng tàu hỏa buộc phải tạm ngừng", Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết hôm nay 14/10.

Ông thông báo thêm: "Đội cứu hộ khẩn cấp đang trên đường tới hiện trường. Tôi đảm bảo họ sẽ nhanh chóng khắc phục tình hình và giao thông được khôi phục. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho các bạn. Điều quan trọng nhất là không có thương vong".

Reuters chưa thể xác nhận độc lập thông tin mà giới chức Belgorod đưa ra. Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận.

Trước đó, hôm 13/10, ông Gladkov cáo buộc Ukraine pháo kích vào một tòa chung cư ở thành phố Belgorod gây hư hại nặng, nhưng không có thương vong. Ông cũng cáo buộc các cuộc tập kích của Ukraine khiến một kho đạn ở Belgorod phát nổ và gây thương vong, nhưng không nêu rõ con số cụ thể.

Vùng Belgorod cách thủ đô Moscow khoảng 650km và chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 15km. Nơi này từng xảy ra nhiều vụ nổ kho đạn, kho nhiên liệu mà Moscow nghi ngờ có liên quan đến Ukraine, song Kiev đều bác bỏ.

Nga nhiều lần tuyên bố, bất cứ hành động tấn công nào nhằm vào lãnh thổ của nước này sẽ bị đáp trả mạnh mẽ. Moscow cũng cảnh báo sẽ coi việc phương Tây cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine là vượt "lằn ranh đỏ".

Vùng biên giới Nga liên tục bị tập kích - 2

Vùng Belgorod của Nga cách biên giới Ukraine khoảng 15km (Bản đồ: Guardian).

Các vụ nổ ở Belgorod xảy ra giữa lúc chiến sự Nga - Ukraine leo thang căng thẳng. Những ngày gần đây, Nga liên tục tập kích quy mô lớn vào các hạ tầng quan trọng của Ukraine như lưới điện nhằm buộc Kiev phải chia bớt lực lượng từ chiến tuyến lùi về bảo vệ hậu phương.

Chiến thuật tập kích mới được cho là đã làm lộ điểm yếu của hệ thống phòng không Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, số tổ hợp phòng không hiện tại chỉ đáp ứng 10% nhu cầu của nước này. Do vậy, Ukraine kêu gọi các đồng minh và đối tác viện trợ thêm hệ thống phòng không hiện đại và đây là cách để Kiev có thể chấm dứt chiến sự trong tương lai gần.

Mỹ, quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Ukraine, đang hối thúc đồng minh nhanh chóng giúp Ukraine thiết lập một mạng lưới phòng không sử dụng thiết bị tương thích với của NATO để có thể bảo vệ các mục tiêu chiến lược khỏi đòn tập kích của Nga.

"Thứ mà lãnh đạo Ukraine nói là họ cần nhất bây giờ là năng lực phòng không", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh sau cuộc họp của 50 quốc gia nhằm hỗ trợ quân sự cho Ukraine hôm 13/10.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ Mark Milley cũng cho rằng, để bảo vệ các mục tiêu chiến lược khỏi các mối đe dọa từ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, Ukraine cần có hệ thống phòng không nhiều lớp từ tầng thấp đến tầng cao.

Theo Guardian, CNA
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine