1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố bắn rơi Su-25, gây thiệt hại cho quân đội Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng phòng vệ Ukraine tuyên bố bắn rơi cường kích Su-25 và hàng loạt máy bay không người lái của Nga ở mặt trận miền Đông.

Ukraine tuyên bố bắn rơi Su-25, gây thiệt hại cho quân đội Nga - 1

Lực lượng Ukraine phóng rocket vào mục tiêu của Nga ở Donbass (Ảnh: Getty).

"Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt 4 máy bay không người lái Orlan-10 và một máy bay tấn công Su-25 của Nga", quân đội Ukraine thông báo trên Facebook hôm 13/8.

Quân đội Ukraine cũng đăng ảnh chụp máy bay Nga bị bắn rơi. Hiện Nga chưa phản hồi thông tin này.

Theo thông báo của Ukraine, trong 24 giờ, lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy 7 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, 3 tổ hợp pháo của Ukraine.

Ukraine tuyên bố, kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu nổ ra hồi tháng 2, Nga đã mất khoảng 1.856 xe tăng và 4.115 xe chiến đấu bọc thép.

Trong khi đó, Nga tuyên bố phá hủy ít nhất 406 máy bay quân sự, 1.649 máy bay không người lái, 361 hệ thống tên lửa phòng không, 4.195 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 773 hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.220 hệ thống pháo và súng cối, cùng 4.619 xe cơ giới quân sự của Ukraine.

Ukraine thừa nhận các lô viện trợ vũ khí gần đây của Mỹ và đồng minh, đặc biệt là những tổ hợp pháo phản lực HIMARS và lựu pháo, đã giúp Ukraine ổn định tình hình ở mặt trận Donbass, miền Đông Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng, quân đội Ukraine có thể giành lợi thế trên chiến trường và gây tổn thất lớn cho Nga nhờ vũ khí hạng nặng do phương Tây cung cấp.

Những ngày gần đây, Nga liên tục tấn công mục tiêu ở các thành phố miền Nam Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cuối tháng 7 xác nhận, Moscow đã mở rộng mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine, không chỉ còn là Donbass mà cả những khu vực như Kherson, Zaporizhzhia và một số vùng lãnh thổ khác.

Tổng thống Zelensky ngày 13/8 tuyên bố Ukraine đang nhắm mục tiêu vào lực lượng Nga tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam hoặc sử dụng nhà máy này làm căn cứ để khai hỏa.

Ukraine và Nga cáo buộc nhau tiến hành hàng loạt vụ pháo kích gần đây vào nhà máy Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy này trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự.

"Mỗi binh sĩ Nga nổ súng vào nhà máy hoặc sử dụng nhà máy làm chỗ ẩn náu để tấn công đều trở thành mục tiêu đặc biệt cho các sĩ quan tình báo, đặc nhiệm và quân đội của chúng tôi", ông Zelensky cảnh báo.

Các nhà chức trách đã lên tiếng cảnh báo, các vụ pháo kích nhằm vào khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ làm tăng nguy cơ rò rỉ phóng xạ ra môi trường.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết, lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở miền Nam đã báo tin về việc nhiều vũ khí và trang thiết bị quân sự của Nga bị vô hiệu hóa hoặc phá hủy. Ông xác nhận "các cuộc giao tranh khốc liệt" vẫn đang tiếp diễn ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

"Các điểm nóng nhất trên mặt trận này vẫn còn đó: Avdiivka, Marinka, Pisky, Bakhmut và các khu vực còn lại. Nga đã gửi một lượng lớn lực lượng quân sự của mình đến đó: pháo binh, thiết bị, binh sĩ", ông Zelensky nói thêm.

Theo Pravda, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine