1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe tăng Nga bốc cháy dữ dội sau màn phục kích của biên phòng Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết đã tiến hành phục kích và bắn cháy một xe tăng của quân đội Nga.

"Các binh sĩ thuộc lực lượng biên phòng Ukraine đã phục kích và bắn cháy một xe tăng của quân đội Nga. Xe tăng này đã gây ra nhiều khó dễ cho các binh sĩ của chúng tôi", lực lượng biên phòng Ukraine viết trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội Facebook hôm 12/8.

Xe tăng Nga bốc cháy dữ dội sau màn tập kích của biên phòng Ukraine

Theo đó, các binh sĩ thuộc một đơn vị đặc nhiệm của biên phòng Ukraine đã lần theo dấu vết chiếc xe tăng của quân đội Nga bằng máy bay không người lái sau khi nhận được tin báo chiếc xe tăng này đang gây ra nhiều khó khăn cho một cứ điểm phòng thủ của quân đội Ukraine.

Sau khi xác định được vị trí, chiếc xe tăng xấu số của quân đội Nga đã bị vũ khí chính xác của Ukraine tấn công, phá hủy.

Biên phòng Ukraine không công bố vị trí cũng như thời điểm diễn ra vụ phục kích. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng trước thông tin này.

Trước đó, trong một thông báo ngày 8/8, quân đội Ukraine cho biết các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia nước này, phối hợp với pháo binh, xe tăng và các UAV chỉ điểm mục tiêu đã tổ chức tập kích và phá hủy một căn cứ của lực lượng đặc nhiệm Nga tại tỉnh Kharkov, Đông Bắc Ukraine.

Ukraine khẳng định nhiều lính biệt kích cùng một kho đạn lớn của Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Những hình ảnh thu được tại hiện trường cho thấy căn cứ của lực lượng đặc nhiệm Nga đã gần như bị san phẳng sau trận pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine