1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine triển khai khí tài, pháo kích dồn dập ở miền Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Truyền thông Nga đưa tin Ukraine đã tiến hành các cuộc pháo kích vào các mục tiêu tại miền Đông nhằm gây thiệt hại cho quân đội Nga.

Ukraine triển khai khí tài, pháo kích dồn dập ở miền Đông - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vũ khí ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Ông Alexei Kulemzin, người đứng đầu chính quyền thành phố Donetsk do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine, cho biết các lực lượng Ukraine đã phóng 20 quả đạn từ hệ thống Grad vào khoảng 5h54 sáng 11/12 theo giờ địa phương. Các cuộc tấn công được thực hiện theo hướng của các quận Voroshilovsky và Kalininsky.

Theo quan chức Donetsk, đạn pháo của Ukraine đã bắn trúng một số tòa nhà chung cư và rơi xuống gần nhà hát và bệnh viện Kalinin. RIA đưa tin, cuộc tấn công đã khiến một tòa nhà chung cư bốc cháy.

Ông Kulemzin cho biết Ukraine cũng pháo kích vào quận Kyivskyi vào tối 10/12. Ngoài ra, một đám cháy đã bùng phát gần chợ Mayak ở Donetsk sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

"Người dân địa phương xác nhận hậu quả của trận pháo kích khốc liệt vào quận Kievsky của thành phố. Theo các nhân chứng, một số quả đạn đã đánh trúng gần chợ Mayak (có thể nhìn thấy khói đen). Một quả đạn trúng căn hộ trong ngôi nhà 9 tầng, cửa sổ bị vỡ trong một số ngôi nhà, đường ống dẫn khí đốt đã bị hư hỏng trong một khu chung cư dẫn đến hỏa hoạn sau đó", ông Kulemzin thông báo trên Telegram.

Ukraine triển khai khí tài, pháo kích dồn dập ở miền Đông - 2

Vị trí các khu vực tại Ukraine tuyên bố sáp nhập vào Nga (Ảnh: AJ).

Tại vùng Svatovo thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine, 2 tòa nhà đã bị phá hủy và 20 tòa nhà bị hư hại do cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS vào tối 10/12.

Cùng ngày, Thống đốc Yevgeny Balitsky, người đứng đầu chính quyền tỉnh Zaporozhye do Nga bổ nhiệm, cho biết lực lượng Ukraine đã phóng loạt rocket từ tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp vào thành phố Melitopol vào tối 10/12.

Ông Balitsky xác nhận 2 trong số rocket do lực lượng Ukraine phóng đã bị lực lượng phòng không đánh chặn, trong khi 4 rocket đã đánh trúng một khu nhà ở ngoại ô thành phố và "xóa sổ hoàn toàn" một trung tâm giải trí, khiến một số người thiệt mạng.

Melitopol là thành phố lớn thứ 2 của tỉnh Zaporozhye thuộc miền Nam Ukraine. Đây là một mục tiêu tấn công quan trọng của quân đội Nga kể từ khi lực lượng này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. 

Nga hồi tháng 10 đã tuyên bố sát nhập Zaporozhye và 3 khu vực khác tại Ukraine gồm Kherson, Donetsk và Lugansk, sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Thành phố Melitopol nằm gần biển Azov, có dân số khoảng 149.000 người trước khi xung đột nổ ra.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 11/12 xác nhận, các lực lượng vũ trang Nga đã loại bỏ hơn 260 mục tiêu quân sự của Ukraine trong 24 giờ. "Các lực lượng máy bay chiến thuật, tên lửa và pháo binh đã tấn công 86 đơn vị pháo binh tại các vị trí khai hỏa, cũng như nhân lực và thiết bị quân sự ở 177 khu vực của Ukraine", ông Konashenkov cho biết.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine