1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phá hủy loạt khí tài quân sự, hạ hơn 200 binh sĩ Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã phá hủy hàng loạt khí tài của Ukraine, bao gồm các hệ thống rocket phóng loạt do Mỹ sản xuất.

Nga phá hủy loạt khí tài quân sự, hạ hơn 200 binh sĩ Ukraine - 1

Lực lượng thân Nga ở Lugansk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Sau các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao của Không quân Nga ở Zaporozhye, 5 hệ thống rocket phóng loạt do Mỹ sản xuất và MARS-II do Đức sản xuất đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga thông báo về kết quả của chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 8/12.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine, "2 hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy", trong khi ở tỉnh Kharkov, "hơn 90 lính đánh thuê Ba Lan" đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/12 xác nhận, ở những khu vực khác dọc chiến tuyến, quân đội Ukraine đã mất hơn 200 binh sĩ, cùng một máy bay trực thăng và nhiều phương tiện.

Mỹ đã vận chuyển các hệ thống HIMARS M142 đầu tiên tới Ukraine vào tháng 6, sau đó một số hệ thống khác được chuyển đến trong những tháng tiếp theo. Mỹ hiện đã viện trợ và cam kết viện trợ tổng cộng trên 30 hệ thống HIMARS cho Ukraine.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 341 máy bay chiến đấu, 181 máy bay trực thăng, 2.643 máy bay không người lái, 392 hệ thống tên lửa đất đối không, 7.030 xe tăng và các phương tiện chiến đấu khác, 920 hệ thống rocket phóng loạt, 3.668 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 7.507 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự.

Các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát tại các tỉnh sáp nhập

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 8/12 tuyên bố, Nga sẽ "giải phóng" các vùng lãnh thổ tại các tỉnh sáp nhập vào Nga hồi tháng 10 nhưng hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine.

Ông Peskov cho biết Moscow "không đưa ra tuyên bố nào" về khả năng sáp nhập thêm các vùng lãnh thổ khác vào Nga, nhưng Nga có ý định "giải phóng" hoàn toàn các khu vực mà Moscow tuyên bố thuộc chủ quyền.

"Có những vùng lãnh thổ bị (Ukraine) kiểm soát vẫn chưa được giải phóng", ông Peskov nói, đồng thời cho biết mục tiêu do Nga đặt ra về việc "phi quân sự hóa" Ukraine vẫn không thay đổi.

Vào cuối tháng 2, Moscow đã công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng ở miền Đông Ukraine là các quốc gia độc lập. Vài ngày sau, Nga đưa quân vào Ukraine, sau khi Kiev từ chối rút quân khỏi những vùng lãnh thổ này.

Vào tháng 9, hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, cùng 2 tỉnh Zaporozhye và Kherson đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga. Đầu tháng 10, Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực này.

Kiev đã bác bỏ các cuộc trưng cầu dân ý và coi đây và cam kết tiếp tục chiến đấu chống lại các lực lượng Nga. Ukraine hiện vẫn kiểm soát thành phố Zaporozhye, thủ phủ tỉnh của tỉnh Zaporozhye, trong khi các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Kherson nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ đầu tháng 3 đến tháng 11, sau đó Bộ Quốc phòng ra lệnh rút quân khỏi thành phố này.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine