1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine nêu nhà lãnh đạo thế giới có thể giúp khép lại chiến sự với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có thể giúp Kiev và Moscow đàm phán hòa bình với nhau.

Ukraine nêu nhà lãnh đạo thế giới có thể giúp khép lại chiến sự với Nga - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Kiev hồi tháng 8 (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine).

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh vai trò tiềm tàng của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong việc làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.

"Ông Modi là Thủ tướng của một quốc gia thực sự rộng lớn xét về mặt dân số, kinh tế, ảnh hưởng và tác động. Một quốc gia như vậy không thể chỉ nói rằng chúng tôi quan tâm đến việc chấm dứt cuộc chiến vì tất cả chúng tôi đều quan tâm đến điều đó.

Thủ tướng Modi có thể tác động đến việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Đây là giá trị to lớn của ông ấy trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Đây là giá trị to lớn của Ấn Độ", ông Zelensky phát biểu vào ngày 28/10 khi trả lời phỏng vấn "Times of India".

Ông Zelensky cũng bày tỏ sự lạc quan về khả năng các cuộc đàm phán có thể diễn ra tại Ấn Độ: "Chắc chắn là có thể ở Ấn Độ và Thủ tướng Modi thực sự có thể làm được điều đó nhưng tôi nghĩ Ukraine cần phải chuẩn bị và theo mô hình của chúng ta vì chiến tranh đang diễn ra trên Ukraine. Chúng ta có nền tảng là hội nghị thượng đỉnh hòa bình".

Khi mùa đông đang đến gần và Nga thực hiện các cuộc tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nước này phải đối mặt với những thách thức đáng kể, bao gồm áp lực từ đà tiến của Moscow tại Donetsk, và sự bấp bênh từ Mỹ khi cuộc bầu cử sắp tới gần. Ông Zelensky cảnh báo rằng chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa Trump có thể gây nguy hiểm cho khoản viện trợ quân sự quan trọng cho Kiev trong tương lai.

Ông Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố hệ thống năng lượng của Ukraine và nhắc lại về kế hoạch chiến thắng mới được công bố.

"Kế hoạch Chiến thắng không phải là con bài mặc cả hay chủ đề đàm phán với Nga... Điều chúng tôi yêu cầu là lời mời tham gia NATO để trong tương lai không ai có thể thay đổi quan điểm của mình", ông nhấn mạnh.

Ấn Độ tới nay vẫn giữ quan điểm trung lập trong cuộc chiến Nga - Ukraine. New Delhi đã kêu gọi đối thoại và ngoại giao để chấm dứt xung đột.

Mặt khác, Ấn Độ trong hơn 2 năm qua cũng tăng cường mua năng lượng của Nga với giá rẻ, giúp Moscow vượt qua được hàng chục nghìn lệnh trừng phạt của phương Tây.

Là đối tác lâu năm của Nga, Ấn Độ vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế và ngoại giao chặt chẽ với Moscow kể từ tháng 2/2022, với thương mại song phương đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023.

Trước đó, hôm 18/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ả Rập Xê Út có thể là địa điểm thích hợp để tổ chức hòa đàm Nga - Ukraine.

Chủ nhân Điện Kremlin tái khẳng định Nga coi Ả Rập Xê Út là "một quốc gia thân thiện". Ông khen ngợi giới lãnh đạo Ả Rập Xê Út vì nỗ lực chân thành của họ nhằm mang lại hòa bình.

"Vì thế, nếu một sự kiện như vậy được tổ chức ở Ả Rập Xê Út rõ ràng địa điểm đó sẽ khá thoải mái đối với chúng tôi", ông Putin nói.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm