1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine để ngỏ điều chỉnh công thức hòa bình với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine sẵn sàng lắng nghe và đưa đề xuất của các nước khác vào công thức hòa bình.

Ukraine để ngỏ điều chỉnh công thức hòa bình với Nga - 1

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn báo Corriere della Sera ngày 27/10, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho hay, Ukraine sẽ hoàn thiện công thức của mình vào đầu tháng 11 và sẽ sẵn sàng kết hợp các sáng kiến khác vào thời điểm đó.

"Vào thời điểm đó, đề xuất của chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ đáng kể", ông Yermak nói.

Theo ông Yermak, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng lắng nghe các sáng kiến hòa bình từ Trung Quốc, Brazil, Nam Phi cũng như các quốc gia khác và cuối cùng đưa chúng vào công thức hòa bình của Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, việc Nga rút toàn bộ quân là điều kiện cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua.

Tuyên bố được đưa ra như một sự thay đổi rõ ràng so với quan điểm trước đó của ông Zelensky. Tháng trước, tổng thống đã chỉ trích đề xuất 6 điểm do Brazil và Trung Quốc.

Trung Quốc và Brazil đề xuất kế hoạch này song song với các nỗ lực hòa bình đang diễn ra của Ukraine dựa trên công thức hòa bình 10 điểm mà ông Zelensky đưa ra hồi tháng 9/2022, trong đó bao gồm việc Nga rút khỏi Ukraine, thả tù binh, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine.

Tài liệu này là cơ sở cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6. Nga không được mời tham dự, nhưng các quan chức Ukraine dự định mời đại diện Nga tới hội nghị thượng đỉnh lần 2 để trình bày với họ về kế hoạch hòa bình do Ukraine và các đối tác quốc tế phát triển.

Khi được hỏi về quan điểm của Điện Kremlin về kế hoạch hòa bình Ukraine, ông Yermak nói, Kiev "không quan tâm".

"Chúng tôi sẽ sẵn sàng tổ chức hội nghị quốc tế khi cảm thấy mạnh mẽ và được sự hỗ trợ của các nước bán cầu Nam để đàm phán với Nga", ông Yermak nói, đồng thời cho biết ông không chắc liệu hội nghị có phải hoãn lại cho đến năm sau hay không nhưng hy vọng sự kiện này được tổ chức càng sớm càng tốt.

Ông nhấn mạnh thêm, Kiev không lo ngại kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Ông nhắc lại việc Tổng thống Zelensky đã gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden và 2 ứng viên tổng thống Mỹ trong chuyến thăm Washington vào tháng trước.

"Tôi có thể nói rằng chúng tôi trở về từ Mỹ và chắc chắn rằng không ứng cử viên nào muốn Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine", ông Yermak cho hay.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán nhưng Kiev trước tiên phải công nhận 4 khu vực ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập hồi năm 2022.

Tổng thống Putin yêu cầu duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm