Ukraine muốn trở thành "xương sống" của lực lượng quân đội châu Âu
(Dân trí) - Ukraine đề xuất phương án quân đội Ukraine sẽ trở thành nòng cốt của lực lượng quân sự châu Âu thống nhất.
![Ukraine muốn trở thành xương sống của lực lượng quân đội châu Âu - 1 Ukraine muốn trở thành xương sống của lực lượng quân đội châu Âu - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/wOswVYisRgmif_l5UtYgCoN-3Lk=/thumb_w/1020/2025/02/14/bc203d7-shmyhal690x387-1739525664396.jpg)
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal (Ảnh: AFP).
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết châu Âu đang ở trong một cuộc chiến hỗn hợp với Nga và có thể gặp khó khăn trong việc chống chọi nếu không có Ukraine. Ông đề xuất biến quân đội Ukraine thành nòng cốt của một lực lượng châu Âu thống nhất.
Trong bài bình luận trên Politico, ông Shmyhal cho rằng một loạt các sự cố trên khắp châu Âu trong những năm gần đây cho thấy EU đang đối mặt với mối đe dọa từ Nga.
Ông chỉ ra một số ví dụ như: Các sự cố liên quan đến neo tàu trên biển Baltic, tên lửa và máy bay không người lái của Nga bay vào không phận các nước láng giềng của Ukraine, UAV bí ẩn xuất hiện gần các căn cứ quân sự, các cáo buộc tấn công mạng và thông tin sai lệch.
Thủ tướng Ukraine cáo buộc Nga "cố gắng gieo rắc hoảng loạn, gây hỗn loạn và khiến người dân nghi ngờ khả năng bảo vệ của chính phủ họ. EU không còn đứng bên bờ vực của những thách thức an ninh mới nổi, mà đang sống trong chúng. Nhưng có một quốc gia không chỉ đã đối mặt với nhiều kiểu tấn công từ Nga mà quan trọng hơn, còn biết cách đối phó với chúng. Quốc gia đó chính là Ukraine".
Ông Shmyhal lập luận rằng việc Ukraine gia nhập EU sẽ mang lại lợi thế chiến lược, giúp tăng cường sức mạnh quân sự cho châu Âu và cung cấp kinh nghiệm chuyên môn mà không quốc gia nào khác có được, đặc biệt là trong việc sử dụng công nghệ máy bay không người lái trong tác chiến.
"Tất nhiên, chúng tôi trân trọng sự đóng góp của các đồng minh, và tôi đã hứa sẽ nói thẳng, Ukraine khó có thể chống chọi với Nga suốt 3 năm qua nếu chỉ có một mình. Chúng tôi có nhiều ý chí và mong muốn bảo vệ đất nước hơn là nguồn lực để làm điều đó", ông nói.
"Sự kết hợp giữa tiềm lực tài chính của EU với kinh nghiệm quân sự của Ukraine chính là chìa khóa cho sự hợp tác của chúng ta. Khi gia nhập EU, Ukraine và Lực lượng Vũ trang của nước này có thể trở thành nòng cốt của một quân đội châu Âu thống nhất, điều mà lục địa này đã thảo luận trong nhiều thập kỷ qua", ông cho hay.
Thủ tướng Shmyhal cũng đề cập đến "Kế hoạch Chiến thắng" của Tổng thống Volodymyr Zelensky, nhấn mạnh rằng quân đội dày dạn kinh nghiệm trận mạc của Ukraine có thể là một lựa chọn thực sự thay thế cho sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Điều này sẽ củng cố khả năng tự chủ quốc phòng của châu Âu, đồng thời phù hợp với chủ trương của Washington trong việc giảm cam kết quân sự ở nước ngoài.
"Vì vậy, bằng cách đồng ý cho Ukraine gia nhập, các quốc gia EU không chỉ mở rộng biên giới và ranh giới của mình. Họ sẽ có được những người bảo vệ đáng tin cậy với kinh nghiệm quân sự dày dạn, sẵn sàng đón nhận những đợt tấn công đầu tiên không chỉ từ Nga mà còn từ các nhóm quân sự và chính trị tiềm tàng khác ở biên giới phía đông của châu Âu", ông nói, kêu gọi EU kết nạp Ukraine.
Ông cũng nhấn mạnh rằng Ukraine sở hữu một số trữ lượng lớn nhất châu Âu về uranium, lithium và titan, cũng như 22 trong số 30 nguyên liệu thô quan trọng mà EU cần để phát triển công nghiệp.
"Chúng tôi sẵn sàng thành lập các liên doanh trong lĩnh vực này, điều chắc chắn sẽ mang lại lợi thế chiến lược cho EU", ông nói.
Cuối cùng, ông Shmyhal nhấn mạnh rằng việc tái thiết Ukraine trong tương lai cũng sẽ mang lại lợi ích cho toàn châu Âu.
"Dự án tái thiết Ukraine có thể trở thành một yếu tố thúc đẩy tăng trưởng lớn cho toàn bộ nền kinh tế châu Âu và sự thống nhất của EU. Chúng ta đang nói về hàng trăm tỷ USD mà các doanh nghiệp châu Âu có thể tham gia, cũng như việc tạo ra các cơ sở sản xuất và việc làm không chỉ tại Ukraine mà còn tại các nước EU", ông nhấn mạnh.