1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Slovakia: Ukraine mua khí đốt Nga qua EU sau khi khóa van trung chuyển

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Slovakia nói rằng Ukraine đã mua khí đốt Nga thông qua các nước EU.

Slovakia: Ukraine mua khí đốt Nga qua EU sau khi khóa van trung chuyển - 1

Một đường ống khí đốt của Gazprom, Nga (Ảnh: Reuters).

Ukraine đã mua khí đốt của Nga thông qua các công ty năng lượng của EU, Bộ trưởng Ngoại giao và Châu Âu Slovakia, Juraj Blanar cho biết. Trước đó, Kiev đã từ chối gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ của mình sang châu Âu.

Ông Blanar đưa ra bình luận sau khi đài truyền hình STVR của Slovakia đưa tin rằng nước này đang cung cấp khí đốt Nga cho Ukraine. Bộ trưởng Slovakia đã bác bỏ thông tin này, gọi đó là "sai sự thật và mang tính thao túng".

"Sự thật là khí đốt Nga, do Ukraine mua từ nước ngoài, được vận chuyển đến Ukraine qua lãnh thổ Slovakia", ông Blanar viết trên Facebook.

Bộ trưởng Kinh tế Slovakia, Denisa Sakova, cũng bác bỏ thông tin trên, khẳng định rằng các công ty của Séc và Đức đang cung cấp khí đốt của Nga cho Kiev, và khí đốt này chỉ đơn thuần đi qua hệ thống đường ống trung chuyển của Slovakia.

Theo các phương tiện truyền thông Slovakia, dòng khí đốt chảy ngược về Ukraine - ước tính khoảng 17 triệu m3 mỗi ngày - đã bắt đầu từ ngày 6/2. Phần lớn lượng khí đốt nhập khẩu này đi qua hệ thống vận chuyển khí đốt của Hungary, Slovakia và Ba Lan.

Hồi đầu tuần, Thủ tướng Slovakia Robert Fico thông báo rằng nước này đã bắt đầu nhận khí đốt tự nhiên của Nga qua đường ống TurkStream, giúp tránh được một cuộc khủng hoảng năng lượng sau khi Kiev dừng trung chuyển.

Ông Fico cũng xác nhận rằng Ukraine đang nhận khí đốt từ các nhà cung cấp nước ngoài, nếu không thì nước này "sẽ bị đóng băng". Ông nhấn mạnh rằng điều này đã đẩy giá khí đốt ở châu Âu lên cao hơn.

Tuy nhiên, ông Fico tuyên bố rằng Slovakia có "quyền đạo đức để xem xét các biện pháp như ngừng trung chuyển khí đốt nước ngoài cho Ukraine", đồng thời chỉ trích các động thái của EU đang gây bất lợi cho chính khối này.

Trước đó, ông từng cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng của Slovakia và gây tổn hại đến lợi ích của EU.

TurkStream - đường ống năng lượng quan trọng vận chuyển khí đốt từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ qua Biển Đen - đã trở thành tuyến đường chính để khí đốt Nga đến miền nam và đông nam châu Âu, sau khi Kiev từ chối gia hạn thỏa thuận trung chuyển với Moscow. Quyết định này đã buộc Slovakia và một số quốc gia EU khác phải tìm kiếm các nguồn cung cấp thay thế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bảo vệ quyết định này, lập luận rằng việc dừng trung chuyển khí đốt của Nga sẽ tước đi nguồn doanh thu năng lượng quan trọng của Moscow. Tuy nhiên, Slovakia và Hungary lại cáo buộc Kiev cố tình gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng để sử dụng làm đòn bẩy chính trị.

Bất chấp những diễn biến này, Moscow vẫn cam kết duy trì nguồn cung khí đốt ổn định qua TurkStream, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho các quốc gia phụ thuộc vào tuyến đường này.

Dữ liệu do Reuters phân tích cho thấy lượng khí đốt tự nhiên của Nga vận chuyển qua đường ống TurkStream đã đạt mức cao kỷ lục, vượt 50 triệu m3 mỗi ngày trong tháng 1, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine