1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Người Ukraine thấp thỏm trước triển vọng tiền tuyến ngừng tiếng súng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tâm trạng của dân thường Ukraine đầy lo lắng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các cuộc thương lượng để khép lại cuộc chiến giữa Moscow và Kiev.

Người Ukraine thấp thỏm trước triển vọng tiền tuyến ngừng tiếng súng - 1

Ukraine bị tàn phá nặng nề do chiến sự với Nga (Ảnh: Reuters).

Người Ukraine bước vào ngày 13/2 với hy vọng nhưng cũng đầy hoang mang, sau khi diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Một mặt, họ cho rằng cuộc chiến hao người, tốn của có thể sớm khép lại, mặt khác lại lo ngại rằng nỗ lực nhanh chóng chấm dứt xung đột của ông Trump có thể khiến Ukraine phải trả giá đắt.

Cuộc gọi của ông Trump với Tổng thống Nga - cuộc gọi đầu tiên của một lãnh đạo Mỹ kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine tháng 2/2022 - diễn ra sau những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, người cho rằng khả năng Ukraine khôi phục toàn bộ biên giới trước năm 2014 cũng như mục tiêu gia nhập NATO là bất khả thi.

"Tôi không thấy lợi ích nào cho đất nước mình từ những cuộc đàm phán này hay từ phát biểu của ông Trump", Myroslava Lesko, 23 tuổi, một cư dân Kiev, cho biết.

Ukraine đã nỗ lực tăng cường quan hệ với chính quyền ông Trump bằng cách đề xuất một thỏa thuận khoáng sản để giành được sự ủng hộ của Mỹ, trong khi lực lượng Nga, vốn đã kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine, vẫn tiếp tục gây áp lực trên chiến trường.

Kiev muốn Nhà Trắng bảo đảm rằng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng phải đi kèm với các cam kết an ninh nhằm ngăn chặn Nga tấn công một lần nữa.

Cuộc gọi của ông Trump với ông Putin vào ngày 12/2, cùng với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth rằng Mỹ sẽ không triển khai quân đội làm lực lượng gìn giữ hòa bình, đã khiến một số đồng minh của Kiev bị bất ngờ, vì họ tin rằng Washington đang tự làm suy yếu vị thế đàm phán của mình.

Sau đó, ông Trump cũng đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trước diễn biến này, một số người dân Kiev bày tỏ sự lo lắng và thận trọng trước viễn cảnh các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra nhanh chóng.

"Ông Trump là một người có ý chí mạnh mẽ. Ông ấy có thể quyết định bất cứ điều gì mình muốn, và về Ukraine, tôi nghĩ ông ấy có kế hoạch riêng", ông Hryhoriy Buhoyets, 60 tuổi, nói.

Một số người Ukraine đã bày tỏ sự thất vọng khi Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, dù đã viện trợ quân sự hàng chục tỷ USD, vẫn chưa làm đủ để giúp Kiev xoay chuyển cục diện cuộc chiến.

"Sự khác biệt giữa ông Biden và ông Trump là ông Trump nói thẳng ra những điều mà ông Biden từng nghĩ và làm đối với Ukraine", một người dùng Ukraine bình luận trên mạng.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói với báo Le Monde trong một cuộc phỏng vấn ngày 13/2 rằng Ukraine và châu Âu không nên bị gạt ra khỏi các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Tuy nhiên, một số quan chức đã kêu gọi người dân Ukraine không nên vội vàng tỏ ra bi quan.

"Ukraine không tồn tại chỉ vì ai đó có một cuộc điện đàm tốt đẹp với người nào đó. Chúng ta sống sót vì đã cho thế giới thấy rằng mình có thể chiến đấu", nghị sĩ đối lập Oleksii Honcharenko nói.

Một số quan chức, những người đang cố gắng xây dựng quan hệ với ông Trump, đã nhanh chóng dập tắt những gì họ gọi là "quá nhiều tin đồn không cần thiết và thuyết âm mưu".

"Một giai đoạn khó khăn trong cuộc chiến đấu vì Ukraine đang ở phía trước, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó", Daria Zarivna, cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết.

Olena Chiupika, 38 tuổi, một nhà quản lý ở Kiev, cho rằng Ukraine đã từng giành được sự hỗ trợ từ nước ngoài ngay cả khi điều đó từng có vẻ không tưởng, như việc các đồng minh viện trợ tiêm kích F-16.

"Tôi hy vọng vào những điều tốt đẹp. Tôi muốn như vậy, vì tâm trạng bây giờ không tốt lắm", cô cho biết.

Thử thách ngoại giao tiếp theo của Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Hội nghị An ninh Munich, nơi ông Zelensky có thể gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Hanna Maliar, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, dường như thừa nhận sự bất định của tình hình.

"Hãy thắt dây an toàn. Chúng ta đang cất cánh. Một hành trình đầy biến động đang chờ đợi. Điểm đến cuối cùng vẫn chưa rõ ràng", bà cho hay.

Theo ST
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine