1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine dựng phòng tuyến cố thủ, Nga dồn lực đánh bật khỏi vùng Kursk

Thành Đạt
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố vượt "lằn ranh đỏ" khi đưa quân vào lãnh thổ Nga, trong khi Moscow vẫn tiếp tục nỗ lực đẩy lùi lực lượng Kiev.

Ukraine dựng phòng tuyến cố thủ, Nga dồn lực đánh bật khỏi vùng Kursk - 1

Nga dồn lực đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi biên giới (Ảnh: Tass).

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apty Alaudinov ngày 29/8 cho biết các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đang xây dựng hệ thống phòng thủ tại một số địa điểm ở vùng Kursk của Nga và đang cố thủ.

Trước đó, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 27/8 tuyên bố Kiev đã "bổ sung đáng kể quỹ trao đổi gồm 594 tù binh của lực lượng vũ trang Nga đã bị bắt trên mặt trận Kursk". Sau 3 tuần đột kích, Ukraine thông báo đã kiểm soát 1.294m2 lãnh thổ, tương đương 100 khu định cư ở Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/8 tuyên bố tiếp tục nỗ lực "vô hiệu hóa" lực lượng Ukraine ở Kursk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 29/8, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc, được không quân và pháo binh yểm trợ, đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của các nhóm xung kích Ukraine theo hướng các khu định cư Korenevo và Cherkasskoye Porechnoye.

Quân đội Nga cũng đã ngăn chặn các nỗ lực tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào các khu định cư Borki, Kremyanoye, Spalnoye, Martynovka và Cherkasskaya Konopelka.

Máy bay chiến đấu của Nga còn xuất kích tấn công các lực lượng dự bị của Ukraine tại 11 khu định cư của vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 5 quân nhân Ukraine đã đầu hàng lực lượng Nga trong một ngày.

"Trong một ngày, đối phương đã mất hơn 400 quân nhân và 29 xe bọc thép, bao gồm một xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép chở quân, 27 xe chiến đấu bọc thép, cũng như một khẩu pháo, một bệ phóng pháo phóng loạt, một súng cối và 17 phương tiện", Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, tổn thất của Ukraine đã lên tới 7.450 quân nhân, 74 xe tăng, 36 xe chiến đấu bộ binh, 64 xe bọc thép chở quân, 486 xe bọc thép chiến đấu, 227 phương tiện, 52 khẩu pháo, 15 bệ phóng rocket đa nòng, 5 hệ thống tên lửa phòng không. Ngoài ra, 10 trạm tác chiến điện tử, hai radar phản pháo, một radar phòng không, 5 thiết bị kỹ thuật đã bị phá hủy.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow từng sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng sau chiến dịch đột kích của Kiev ở Kursk, "bất kỳ cuộc đàm phán nào về vấn đề này đều không khả thi".

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng ông không biết liệu các nước phương Tây có còn "lằn ranh đỏ" nào trong việc viện trợ vũ khí vào Kiev hay không, nhưng ông tin chắc rằng những kế hoạch này chắc chắn sẽ thất bại.

Đại sứ Ukraine tại Đức Oleksii Makieiev ngày 29/8 kêu gọi phương Tây từ bỏ nỗi lo sợ về nguy cơ leo thang cuộc chiến ở Ukraine sau khi Ukraine xâm nhập vào tỉnh Kursk của Nga.

Ông Makieiev cho biết chiến dịch đột kích của Ukraine vào Kursk "đã thay đổi đáng kể cách đánh giá tình hình" và "xóa bỏ nhiều lằn ranh đỏ".

"Chúng tôi cần các đối tác của mình thể hiện nhiều sự dũng cảm hơn nữa", ông Makieiev nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine đã chứng minh với toàn thế giới rằng Nga có thể bị đánh bại "nếu chúng ta hiểu và tận dụng điểm yếu của họ".

Theo Tass, Pravda