1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Trump cảnh báo chiến dịch Kursk có thể châm ngòi Thế chiến 3

Thành Đạt
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ngụ ý rằng chiến dịch quân sự của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga có nguy cơ dẫn đến Thế chiến 3.

Ông Trump cảnh báo chiến dịch Kursk có thể châm ngòi Thế chiến 3 - 1

Cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu trước Hiệp hội Vệ binh Quốc gia Mỹ tại Detroit hôm 28/8, cựu Tổng thống Donald Trump tự tin tuyên bố ông là người duy nhất có thể cam kết chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và ngăn chặn "Thế chiến 3".

Ông Trump cũng đề cập đến "cuộc đổ bộ vào lãnh thổ Nga", đồng thời đề cập đến cuộc tiến công của lực lượng phòng thủ Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga.

"Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra ngay bây giờ với Ukraine... Họ đang đổ bộ vào Nga… Chúng ta sẽ kết thúc trong Thế chiến 3", ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa cảnh báo.

Ông Trump một lần nữa tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nếu ông thắng cử.

"Trước khi tôi đến Phòng Bầu dục, ngay sau khi tôi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc chiến khủng khiếp giữa Nga và Ukraine. Tôi sẽ giải quyết nó rất nhanh chóng", ông Trump nói.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 26/8, ông Trump cũng cam kết sẽ "giải quyết" cuộc xung đột Nga - Ukraine với tư cách là tổng thống đắc cử vào cuối năm nay mà không chờ đến lễ nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2025.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng trước, ông Trump nhắc lại cam kết rằng ông sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow nếu tái đắc cử vào tháng 11. Hồi tháng 6, cựu tổng thống Mỹ cũng tuyên bố ông sẽ ngừng cấp hàng chục tỷ USD tiền cứu trợ cho Ukraine.

Ông Trump từng đưa ra quan điểm ủng hộ viện trợ Ukraine dưới dạng khoản vay.

Ông Trump được cho là sẽ tìm cách đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán thông qua mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông cũng có thể dùng viện trợ quân sự của Mỹ làm công cụ để gây sức ép với Ukraine.

Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga từ ngày 6/8. Sau 2 tuần, Kiev tuyên bố đã kiểm soát gần 100 khu định cư trên diện tích hơn 1.300km2 lãnh thổ và bắt giữ hơn 200 tù binh Nga.

Tổng thống Putin chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine là hành động "khiêu khích nghiêm trọng" và sẽ bị đáp trả thích đáng. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nêu rõ, Nga sẽ không đàm phán khi Ukraine tấn công vào dân thường và hạ tầng dân sự, cũng như đe dọa các cơ sở hạt nhân của Nga.

Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Putin đã ra lệnh cho các tướng lĩnh đẩy lùi quân Ukraine khỏi biên giới trước ngày 1/10. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, mục tiêu chính của Moscow ở giai đoạn này là đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ Nga.

Phát biểu với các phóng viên tại Moscow ngày 27/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây đang tìm cách leo thang cuộc chiến Ukraine và "gây rắc rối" bằng cách xem xét yêu cầu của Ukraine về nới lỏng các hạn chế sử dụng vũ khí do nước ngoài viện trợ.

Ông Lavrov gọi việc Ukraine đề nghị phương Tây cho phép tập kích vào sâu lãnh thổ Nga bằng tên lửa Storm Shadow do phương Tây cung cấp là hành động đe dọa. Ngoại trưởng Nga cảnh báo phương Tây đang "chơi đùa với lửa", nói thêm rằng: "Người Mỹ rõ ràng vẫn nghĩ Thế chiến 3 là điều mà nếu xảy ra sẽ chỉ ảnh hưởng đến châu Âu".

Theo Pravda