1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga dàn trận phản công, buộc lính Ukraine đầu hàng ở Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố một số binh lính Ukraine đã đầu hàng sau các trận giao tranh ở vùng Kursk trong những ngày qua.

Nga dàn trận phản công, buộc lính Ukraine đầu hàng ở Kursk - 1

Một hệ thống pháo của Nga khai hỏa (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/8 tuyên bố quân đội Nga tiếp tục vô hiệu hóa các cuộc tiến công của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk.

Nhóm tác chiến phía Bắc, với sự yểm trợ của lực lượng không quân và pháo binh, đã đẩy lùi 8 đợt tấn công của các nhóm xung kích Ukraine theo hướng Borki, Korenevo, Kremyanoye và Malaya Loknya.

Quân đội Nga cũng ngăn chặn nỗ lực tấn công của Ukraine vào Spalnoye, Olgovka và Russkaya Konopelka.

Những điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine tại các khu vực Apanasovka, Borki, Viktorovka, Kruglenkoe, Krasnoktyabrsky, Lyubimovka, Malaya Loknya, Mirny, Novaya Sorochina, Obukhovka, Plekhovo, Sverdlikovo, Sudzha, Snagost và Yuzhny ở tỉnh Kursk cũng bị tấn công.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 5 lính Ukraine đã đầu hàng lực lượng Nga.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Năng lượng Sergey Tsivilev và quyền thống đốc vùng Kursk Alexey Smirnov, Bộ Năng lượng Nga thông báo một kho thiết bị dự phòng khẩn cấp để khôi phục nguồn cung cấp điện đã được thiết lập tại Kursk.

Phía Nga xác nhận nhà máy điện hạt nhân Kursk vẫn hoạt động bình thường khi giao tranh leo thang trong khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine mất tới 380 binh lính và 30 xe bọc thép, bao gồm một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh và 28 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 6 khẩu pháo, 3 súng cối và 9 phương tiện.

Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu mở chiến dịch Kursk hôm 6/8, Ukraine mất tới 7.000 quân nhân, 74 xe tăng, 35 xe chiến đấu bộ binh, 62 xe bọc thép chở quân, 460 xe chiến đấu bọc thép, 210 phương tiện, 51 khẩu pháo, 13 hệ thống pháo phóng loạt, 5 bệ phóng tên lửa đất đối không, 10 trạm tác chiến điện tử, hai radar phản pháo, một radar phòng không.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28/8 cho biết, lính đánh thuê nước ngoài đang tích cực tham gia cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk.

"Những người được gọi là lính đánh thuê từ các nước thứ ba đang tham gia cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Lính đánh thuê Mỹ đã công khai đăng lên mạng một bức ảnh chụp vị trí đặt súng cối bên cạnh sân chơi dành cho trẻ em ở Kursk", nhà ngoại giao Nga nói.

Phó Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) Mỹ David Cohen ngày 28/8 nhận định lực lượng Nga sẽ phải đối mặt với "một cuộc chiến khó khăn" ở Kursk. Ông Cohen cho biết Nga đã đạt được những bước tiến ở Kursk "với chi phí vô cùng lớn" về quân số và trang thiết bị.

Mặc dù Ukraine tuyên bố không có kế hoạch sáp nhập khu vực đã kiểm soát ở Nga, song quân đội Kiev đang xây dựng các tuyến phòng thủ và dường như có ý định giữ lại "một phần lãnh thổ đó trong một khoảng thời gian", ông Cohen nhận định.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 27/8 cho hay, số lượng binh sĩ Nga ở Kursk đang tăng lên từng ngày, hiện tại Moscow đã triển khai khoảng 30.000 quân đến đây.

Ông Syrskyi tuyên bố, tính đến ngày 27/8, Ukraine đã nắm quyền kiểm soát 1.294km2 lãnh thổ Nga, tương đương 100 khu định cư ở Kursk, đồng thời bắt giữ 594 quân nhân Nga ở mặt trận này.

Tướng Syrsky cho biết cuộc tấn công của Ukraine nhằm buộc Nga phải chuyển hướng quân khỏi hai điểm then chốt dọc theo tiền tuyến ở Donbass, miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, ông Syrsky thừa nhận Moscow đã nhìn rõ kế hoạch của Kiev và "tăng cường nỗ lực" ở những khu vực này.

Theo Tass