1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga dồn lực vô hiệu hóa đà tiến công, Ukraine "trả giá đắt" ở Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào vùng Kursk của Nga khiến Kiev phải trả giá đắt với thương vong lên tới gần 7.000 người.

Nga dồn lực vô hiệu hóa đà tiến công, Ukraine trả giá đắt ở Kursk - 1

Xe tăng của Ukraine ở Kursk (Ảnh: Kyiv Post).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/8 thông báo quân đội Nga đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của các nhóm xung kích thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga trong một ngày.

Ngoài ra, các nỗ lực tấn công của Ukraine tại các khu vực Krasnooktyabrskoye, Olgovka và Cherkasskoye Porechnoye đã bị ngăn chặn.

Các cơ quan an ninh Nga đang thực hiện mọi biện pháp an ninh tối đa để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tình hình hoạt động của nhà máy đang được Nga kiểm soát, nhưng cơ sở này vẫn trong tình trạng báo động khủng bố cao.

Quân đội Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch "vô hiệu hóa" cuộc tiến công của Ukraine ở Kursk.

Nhóm tác chiến phía Bắc, với sự hỗ trợ của lực lượng không quân lục quân và hỏa lực pháo binh, đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của các nhóm xung kích Ukraine theo hướng Borki, Kulbaki, Kremyanoye và Malaya Loknya.

Quân đội Nga cũng ngăn chặn các nỗ lực tấn công vào Krasnooktyabrskoye, Olgovka và Cherkasskoye Porechnoye.

Các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine ở các khu vực Apanasovka, Borki, Bogdanovka, Viktorovka, Tenth October, Kruglenkoe, Kazachaya Loknya, Lyubimovka, Mikhailovka, Novoivanovka, Plekhovo và Snagost ở Kursk đã bị tấn công.

Lực lượng không quân tác chiến và chiến thuật của Nga đã tấn công vào lực lượng dự bị và thiết bị quân sự của đối phương tại 12 địa điểm ở vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga.

Nga dồn lực vô hiệu hóa đà tiến công, Ukraine trả giá đắt ở Kursk - 2

Vị trí vùng biên giới Nga - Ukraine (Ảnh: Bloomberg).

Truyền thông Nga đưa tin, cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào vùng Kursk từ ngày 6/8 khiến Kiev phải "trả giá đắt".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ba tuần kể từ khi chiến dịch Kursk bắt đầu, Ukraine đã mất hơn 6.600 quân, 73 xe tăng, 34 xe chiến đấu bộ binh, 62 xe bọc thép chở quân, 432 xe chiến đấu bọc thép và 201 xe cơ giới khác.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga cũng đã phá hủy 45 khẩu pháo và 13 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 4 bệ phóng HIMARS do Mỹ cung cấp.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 27/8 cho hay, số lượng binh sĩ Nga ở Kursk đang tăng lên từng ngày, hiện tại Moscow đã triển khai khoảng 30.000 quân đến đây.

Ông Syrskyi cho biết, tính đến ngày 27/8, Ukraine đã nắm quyền kiểm soát 1.294km2 lãnh thổ Nga, tương đương 100 khu định cư ở Kursk, đồng thời bắt giữ 594 quân nhân Nga ở mặt trận này.

Tướng Syrsky cho biết cuộc tấn công của Ukraine nhằm buộc Nga phải chuyển hướng quân khỏi hai điểm then chốt dọc theo tiền tuyến ở Donbass, miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, ông Syrsky thừa nhận Moscow đã nhìn rõ kế hoạch của Kiev và "tăng cường nỗ lực" ở những khu vực này.

Ông Syrskyi lưu ý, tình hình hiện nay ở mặt trận Pokrovsk, miền đông Ukraine khá phức tạp. Ở đó, Nga đang phát huy ưu thế về nhân lực, vũ khí và tích cực sử dụng pháo binh, máy bay. Hầu hết hành động tấn công của Nga đều do các nhóm bộ binh xung kích tiến hành.

Theo ông, Nga đang cố gắng kiểm soát một đoạn đường cao tốc Kostiantynivka - Pokrovsk để cắt đứt tuyến hậu cần của lực lượng phòng vệ Ukraine.

Theo Tass