1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ukraine đưa 50.000 bộ binh ra tiền tuyến chặn đà tiến dồn dập của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Ukraine đưa tin, nước này dường như sẽ điều chuyển sang lục quân 50.000 binh sĩ để chặn các bước tiến của Nga trên tiền tuyến.

Ukraine đưa 50.000 bộ binh ra tiền tuyến chặn đà tiến dồn dập của Nga - 1

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện gần Pokrovsk, Donetsk (Ảnh: Reuters).

Khoảng 50.000 binh sĩ Ukraine sẽ được điều chuyển từ các lực lượng khác tới bộ binh để tăng cường các lữ đoàn chiến đấu vốn đang đối mặt với "cơn khát" nguồn nhân lực trong thời gian qua, Ukrainska Pravda dẫn các nguồn thạo tin cho hay.

Theo lệnh của Tổng Tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi ban hành ngày 11/1, khoảng 50.000 binh sĩ từ tất cả các nhánh và đơn vị quân đội sẽ được điều chuyển sang lực lượng Lục quân nhằm tăng cường cho các lữ đoàn chiến đấu và khởi động quá trình luân chuyển quân.

Nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết con số 50.000 quân nhân chiếm khoảng 20% tổng số binh sĩ Ukraine đang có mặt tại tiền tuyến, dựa trên các số liệu do New York Times công bố.

Mục đích của đợt điều chuyển quy mô lớn này là nhằm bắt đầu chu kỳ luân chuyển quân toàn diện đầu tiên kể từ khi cuộc chiến với Nga nổ ra cách đây gần 3 năm.

"Chúng tôi cần thực hiện điều này để khởi động cơ chế luân chuyển. Các nguồn lực đang được huấn luyện tại các trung tâm đào tạo chỉ đủ để bổ sung tối thiểu cho các đơn vị, chứ không đủ để hỗ trợ đầy đủ cho thành phần chiến đấu. Nhờ vào việc điều động giữa các đơn vị cùng với hoạt động tuyển quân, chúng tôi sẽ có thể thực hiện được điều này. Chúng tôi đã có kế hoạch luân chuyển được phê duyệt", nguồn tin cho hay.

Khi được hỏi liệu quyết định khởi động cơ chế luân chuyển quân có liên quan đến các cuộc đàm phán tiềm năng hay việc đóng băng mặt trận hay không, nguồn tin khẳng định không có mối liên hệ nào. Ông nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine hoàn toàn có khả năng thực hiện các đợt luân chuyển ngay cả trong bối cảnh chiến sự quy mô lớn.

Trước đó, có thông tin cho biết vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025, một lượng lớn nhân sự từ Không quân Ukraine sẽ được điều chuyển sang lục quân để bổ sung cho các lữ đoàn chiến đấu đang thiếu người trầm trọng.

Ukraine cũng thừa nhận các nỗ lực tuyển tân binh của họ không đạt được kết quả như kỳ vọng nên để thích nghi với tình hình chiến trường và sự áp đảo về nguồn lực của Nga, Kiev cần thực hiện điều động và luân chuyển để bổ sung thêm cho lục quân. 

Lệnh điều chuyển mới nhất từ Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã được gửi tới các đơn vị không quân vào ngày 11/1. Một nguồn tin của Ukrainska Pravda cho biết có hơn 5.000 binh sĩ sẽ được chuyển sang lực lượng Lục quân trong đợt này.

Lệnh này đã gây ra tranh cãi khi Ukraine dường như điều động các binh sĩ có chuyên môn cao, ví dụ bảo dưỡng máy bay, hỗ trợ tiêm kích vận hành, ra tiền tuyến để cầm súng chiến đấu. Nhiều ý kiến lo ngại rằng, đây là những binh sĩ khó để đào tạo và thay thế, vì vậy rủi ro là rất lớn.

Một số chuyên gia quân sự phương Tây và Ukraine cho rằng các vấn đề của Ukraine trong quản lý nguồn lực đang dẫn đến sự lãng phí nhân lực có kinh nghiệm. Trong khi đó, một số người cho rằng việc hiện đại hóa trang thiết bị có thể làm giảm sự cần thiết của một số binh sĩ có tay nghề.

Việc quản lý hiệu quả lực lượng chuyên môn sẽ là yếu tố quyết định để Ukraine duy trì khả năng phòng thủ trong bối cảnh xung đột kéo dài. Các quyết định chuyển quân mang tính tình thế có thể gây ra hậu quả lâu dài cho Ukraine. 

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine