1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine đánh vào tuyến hậu cần huyết mạch của Nga ở Kursk

Minh Phương
Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đăng tải một đoạn video cho thấy lực lượng không quân của nước này tập kích các tuyến đường tiếp viện của Nga ở tỉnh biên giới Kursk.

"Không quân đang tham gia tích cực vào các cuộc chiến trên mặt trận Kursk. Phi công Ukraine đã sử dụng các cuộc tấn công có độ chính xác cao để nhắm vào các thành trì, cụm thiết bị, trung tâm hậu cần và các tuyến đường tiếp tế của kẻ thù", Trung tướng Mykola Oleshchuk cho biết trên Telegram ngày 16/8.

Bình luận đăng kèm với một đoạn video cho thấy Không quân Ukraine nhắm vào tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Nga ở Kursk, trong đó một cây cầu bị phá hủy.

Ukraine đánh vào tuyến hậu cần huyết mạch của Nga ở Kursk (Facebook).

Theo các blogger quân sự Nga, sau khi đột kích vào Kursk, lực lượng Ukraine tìm cách phá hủy các tuyến đường, cây cầu trong khu vực nhằm làm gián đoạn tuyến đường huyết mạch của Moscow.

Trong một diễn biến liên quan, quyền Thống đốc tỉnh Kursk Alexey Smirnov hôm qua cho hay, quân Ukraine đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Seim ở quận Glushkovsky.

Những bức ảnh cho thấy cây cầu bị phá hủy đã được kênh Telegram Mash của Nga công bố, trong đó khẳng định cây cầu đã nhiều lần bị tập kích.

Kênh này cũng tuyên bố, khoảng 30 khu định cư gần làng Glushkovo, cách Kursk khoảng 150km bị cô lập do cuộc tấn công.

Theo Business Insider, quận Glushkovsky có 3 cây cầu bắc qua sông Seim, 2 cây cầu còn lại nằm gần các khu định cư Zvannoe và Karyzh.

Roman Alyokhin, cố vấn cho quyền thống đốc tỉnh Kursk và là một blogger quân sự, cũng cho hay lực lượng Ukraine đang nhắm mục tiêu vào cây cầu ở Zvannoe, cách Glushkovo khoảng 7km nhằm mở rộng quyền kiểm soát ở tỉnh Kursk.

Ukraine bắt đầu cuộc đột kích vào Kursk từ ngày 6/8. Đây là cuộc đột kích lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột giữa 2 nước nổ ra cách đây hơn 2 năm.

Quân đội Ukraine tuyên bố, sau hơn 1 tuần, lực lượng của họ đã kiểm soát khoảng 1.150km2 lãnh thổ, 82 khu định cư ở Kursk, trong đó có thị trấn chiến lược Sudzha. Lực lượng Ukraine được cho là đã tiến sâu hơn 30km vào lãnh thổ Kursk.

Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm qua cho hay, quân đội nước này đã tiến thêm 1-3km ở một số khu vực của Kursk. "Nhìn chung, tình hình đang được kiểm soát. Mọi hoạt động đều được thực hiện theo đúng kế hoạch, hệ thống logistics hoạt động thông suốt", ông nói.

Theo vị chỉ huy này, giao tranh đang diễn ra gần làng Malaya Loknya, cách Sudzha khoảng 15km.

Mặc dù vậy, giới chức Ukraine khẳng định mục tiêu cuối cùng của họ không phải là chiếm lãnh thổ Nga, mà để có vị thế tốt hơn trong bất cứ cuộc hòa đàm nào trong tương lai với Moscow.

Ngoài kiểm soát lãnh thổ, Kiev cũng bắt giữ nhiều tù binh Nga trong chiến dịch đột kích. Ông Syrskyi cho biết, theo ước tính, số tù binh Nga bị bắt giữ trong 10 ngày qua ở Kursk dao động từ vài trăm đến 2.000 người.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine