1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine tuyên bố đạt mục tiêu chiến lược trong cuộc đột kích biên giới Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này tiếp tục tiến công ở tỉnh biên giới Kursk của Nga và đang đạt được mục tiêu chiến lược.

Ukraine tuyên bố đạt mục tiêu chiến lược trong cuộc đột kích biên giới Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

"Hôm nay cuộc tấn công của chúng ta ở tỉnh Kursk đang diễn ra tốt đẹp. Chúng ta đang đạt được mục tiêu chiến lược của mình. Vốn mặc cả, trao đổi của chúng ta đã tăng đáng kể", Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu hàng đêm hôm 14/8.

Ông nói thêm: "Hôm nay, tôi cũng họp với các thành viên chính phủ gồm Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy viên Nhân quyền của quốc hội để thảo luận về việc hỗ trợ cho hành động quân sự ở tỉnh Kursk. Quan trọng là Ukraine phải chiến đấu theo luật lệ và đáp ứng các nhu cầu nhân đạo ở khu vực".

Ông Zelensky cũng cho hay, quân đội Ukraine cần thêm những vũ khí khác ngoài máy bay không người lái. Ông kêu gọi các đối tác phương Tây tiếp tục xem xét cấp vũ khí tầm xa cho Kiev và cho phép Ukraine tập kích tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Rạng sáng 6/8, hàng trăm binh sĩ Ukraine đã đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga. Đây là cuộc đột kích lớn nhất từ trước đến nay của Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm.

Giới chức Ukraine nêu rõ, cuộc đột kích không nhằm giành quyền kiểm soát lãnh thổ Nga mà để ngăn các vụ tập kích qua biên giới của Moscow.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko hôm qua cho hay, mục đích của Kiev là lập một vùng đệm an ninh bên trong lãnh thổ Nga để bảo vệ tốt hơn cho các khu dân cư biên giới của Ukraine, đặc biệt là vùng Sumy.

"Chỉ riêng mùa hè này, Nga đã tiến hành hơn 2.000 cuộc tấn công vào lãnh thổ vùng Sumy. Họ sử dụng tên lửa, pháo binh, máy bay không người lái, máy bay không người lái tấn công và súng cối. Việc tạo ra vùng đệm ở Kursk là một bước để bảo vệ cộng đồng biên giới của chúng ta khỏi các cuộc tấn công hàng ngày của đối phương", ông nhấn mạnh.

Ông cũng nói rằng, quân đội Ukraine đang phối hợp với Bộ Nội vụ thảo luận nhu cầu về nước uống, thực phẩm, thuốc men của người dân địa phương tại các khu vực do Ukraine kiểm soát ở Kursk để "tổ chức viện trợ nhân đạo càng sớm càng tốt".

Ukraine đã mở đường dây nóng cho người dân ở Kursk cần hỗ trợ nhân đạo hoặc có nhu cầu sơ tán sang Ukraine.

"Do tình hình nhân đạo có thể xấu đi ở các vùng lãnh thổ lân cận tỉnh Kursk của Nga, Ukraine nên sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn Nga. Do đó, Ukraine đã mở đường dây nóng cho người dân ở Kursk cần hỗ trợ nhân đạo và muốn sơ tán sang Ukraine. Ukraine tuân thủ mọi thông lệ quốc tế. Chúng ta sẽ cung cấp sự bảo vệ cần thiết và viện trợ nhân đạo cho người dân Kursk", Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine