1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ukraine cáo buộc Nga đứng sau hàng loạt vụ đánh bom trung tâm tuyển quân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cáo buộc Nga dàn dựng hàng loạt vụ đánh bom tại các văn phòng tuyển quân trong thời gian qua.

Ukraine cáo buộc Nga đứng sau hàng loạt vụ đánh bom trung tâm tuyển quân - 1

Cảnh sát tại hiện trường vụ đánh bom ở Rivne, Ukraine (Ảnh: Cảnh sát quốc gia Ukraine).

Cáo buộc của Ukraine được đưa ra sau vụ tấn công hôm 5/2 khiến 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương tại một trung tâm nghĩa vụ quân sự ở miền tây Ukraine.

Vụ nổ ở khu vực Khmelnytskyi là sự kiện mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công nhằm vào văn phòng và quan chức tuyển quân. Tuần trước, một sĩ quan tuyển quân đã bị bắn chết tại một trạm xăng.

"Chúng tôi hiểu rằng đây là một cuộc tấn công có chủ đích do lực lượng đặc nhiệm Nga thực hiện nhằm tạo ra nhận thức sai lệch trong xã hội, gây mất ổn định tình hình và hình thành thái độ tiêu cực đối với lực lượng an ninh và quốc phòng", Giám đốc cảnh sát quốc gia Ukraine Ivan Vyhivskyi cáo buộc.

Ông không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho tuyên bố nói trên.

Trong vụ việc hôm 5/2, một người đàn ông tiếp cận trạm kiểm soát tại một văn phòng tuyển quân ở khu vực Khmelnytskyi, mang theo một túi đồ và yêu cầu giao một gói hàng, ông Vyhivskyi nói. Sau đó, một vụ nổ xảy ra, giết chết người đàn ông này và làm 4 người khác bị thương, ông cho biết thêm.

Ông Vyhivskyi cáo buộc Nga thực hiện tổng cộng 9 vụ tấn công trong năm nay, bao gồm 3 vụ nhằm vào cảnh sát. Ông không nêu chi tiết về từng vụ việc.

Ông nghi ngờ các sĩ quan tình báo Nga đã tuyển dụng những thanh niên hoặc những người có "trách nhiệm xã hội thấp" để thực hiện các cuộc tấn công này nhằm đổi lấy tiền.

Hiện Nga chưa lên tiếng về các cáo buộc từ Ukraine.

Trong một vụ việc vào cuối tuần trước, một thanh niên đã mang thiết bị nổ vào văn phòng tuyển quân tại thành phố Rivne, tây bắc Ukraine, theo thông báo của cơ quan an ninh nội địa Ukraine (SBU).

SBU cáo buộc Nga đã tuyển dụng người này và các sĩ quan an ninh Nga đã kích nổ thiết bị từ xa sau khi anh ta vào bên trong văn phòng. Có 8 quân nhân Ukraine bị thương trong vụ nổ, cơ quan này cho biết.

Chuỗi sự cố này đã khiến Tổng tư lệnh quân đội Ukraine công khai lên án và kêu gọi trừng phạt những người đứng sau vụ việc.

Những vụ nổ này càng làm gia tăng áp lực đối với chiến dịch tuyển quân vốn đã gặp nhiều khó khăn của Ukraine.

Lòng quyết tâm nhập ngũ của nhiều nam giới trong độ tuổi quân sự đã giảm đáng kể so với những ngày đầu của cuộc chiến do tâm lý mệt mỏi vì xung đột kéo dài. Thêm vào đó, những bê bối liên quan tới hoạt động tuyển quân đã khiến tình trạng trốn nhập ngũ trở nên nghiêm trọng buộc Ukraine đã phải thực hiện các động thái cải tổ quy mô lớn.

Các quan chức quân đội cấp cao công khai thừa nhận rằng tình trạng thiếu hụt nhân lực là một vấn đề nghiêm trọng trên tiền tuyến, nơi quân đội Nga đang có những bước tiến đáng kể, trong khi Kiev thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng.

Trong thời gian qua, các quan chức Ukraine thường xuyên cáo buộc lực lượng an ninh Nga tuyển dụng gián điệp để cung cấp tọa độ mục tiêu quân sự, phá hủy phương tiện quân sự và tiến hành các hoạt động tấn công khác.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine