1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tướng Nga nêu mục tiêu bất thành của Ukraine trong vụ tấn công Kursk

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tướng cấp cao Nga cho rằng Ukraine có kế hoạch giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân ở Kursk nhưng nỗ lực này đã bất thành.

Tướng Nga nêu mục tiêu bất thành của Ukraine trong vụ tấn công Kursk - 1

Quân nhân Ukraine di chuyển trên xe bọc thép chở quân, gần biên giới Nga ở vùng Sumy, Ukraine ngày 13/8 (Ảnh: Reuters).

Các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đang có mặt tại thành phố Sudzha của Kursk và Ukraine không kiểm soát được thành phố này, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat Apti Alaudinov nói với truyền thông Nga.

Akhmat là lực lượng đặc nhiệm của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga đang tham gia bảo vệ Kursk trước các mũi tấn công của Kiev. Theo ông Alaudinov, các cuộc giao tranh diễn ra hàng ngày ở Sudzha.

Tướng Nga cáo buộc, Ukraine đã lên kế hoạch kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Kursk vào ngày 11/8 và dự định biến nhà máy này thành con bài đàm phán với Moscow như "tối hậu thư".

"Chúng tôi đã nhận được những tài liệu rất thú vị, với toàn bộ bố cục của chiến dịch tấn công đang được chuẩn bị, bởi lực lượng nào và đã được lên kế hoạch như thế nào. Tôi có thể nói rằng, vào ngày 11/8, Ukraine có mục tiêu chiếm nhà máy điện hạt nhân ở Kurchatov... Tuy nhiên, mong muốn biến nhà máy thành tối hậu thư đã thất bại", ông Alaudinov giải thích.

Theo ông, Ukraine không thể hoàn thành mục tiêu đặt ra mặc dù Kiev đã điều động toàn bộ lực lượng dự bị theo hướng này. "Hầu hết các thiết bị được triển khai theo hướng Kursk đều đã bị phá hủy", ông Alaudinov kết luận.

Vào ngày 6/8, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga ở vùng Kursk.

Ông Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga tuyên bố đà tiến của Ukraine đã bị chặn lại. Ông nhấn mạnh rằng Nga sẽ đẩy Ukraine trở về sau biên giới 2 nước và đó là mục tiêu của phía Moscow.

Nga cáo buộc, các cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã giết chết 12 thường dân và làm bị thương 121 người, trong đó có 10 trẻ em. Hơn 120.000 người đã di tản khỏi Kursk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất tới 2.030 quân, 35 xe tăng và 31 xe bọc thép chở quân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực Kursk. Ukraine chưa bình luận về thông tin này, nhưng tuyên bố họ tấn công vào Nga nhằm mục tiêu đạt được "hòa bình công bằng".

Mặt khác, tướng Alaudinov cho biết Ukraine đã bắt đầu đào chiến hào tại Kursk nhằm ngăn kịch bản họ bị Nga tấn công và loại bỏ. Ông khẳng định, Nga sẽ sớm mở cuộc phản công toàn diện để giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Ukraine.

Trước đó, truyền thông phương Tây nói rằng Ukraine đang tích cực đào hào để bảo tồn thành tựu tấn công ở Kursk. Giới quan sát cảnh báo, nếu Ukraine đào xong hào, việc giành lại lãnh thổ sẽ trở nên thách thức với Nga vì Moscow sẽ phải giành lại từng chiến hào một từ tay đối thủ.

Mặt khác, Nga có thể tổ chức một cuộc phản công mạnh mẽ trước khi các chiến hào của Ukraine hoàn thành. Nhưng theo nguồn tin trên chiến trường, Ukraine đang dùng hỏa lực chặn lực lượng và vũ khí tiếp viện của Nga tới Kursk, khiến các nỗ lực trở nên phức tạp và cơ hội phản công có thể trở nên thách thức hơn.

Theo Reuters