1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga dồn quân đến Kursk, cảnh báo Ukraine về kết cục "đầu hàng vô điều kiện"

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nga tại Liên hợp quốc cảnh báo Ukraine sẽ gặp thất bại và phải đầu hàng sau khi mở chiến dịch Kursk.

Nga dồn quân đến Kursk, cảnh báo Ukraine về kết cục đầu hàng vô điều kiện - 1

Quân nhân Ukraine sửa chữa xe quân sự ở vùng Sum gần biên giới Nga (Ảnh: Reuters).

"Để kết thúc bài phát biểu của tôi về cuộc xâm nhập đang diễn ra của Ukraine ở Kursk, tôi phải lưu ý rằng những người hy vọng rằng cuộc tấn công này sẽ gây ra bất hòa giữa người Nga và khiến họ sợ hãi đã mắc phải sai lầm chết người. Động thái này càng khiến xã hội của chúng tôi đoàn kết và phơi bày bộ mặt thật của đối thủ, những người sẽ gặp thất bại hoàn toàn và đầu hàng vô điều kiện", ông Dmitry Polyansky, phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc, tuyên bố hôm 13/8.

Ông Polyansky cũng chỉ ra rằng "không có một lời lên án nào" từ các đồng minh phương Tây của Ukraine về hành động của chính quyền Kiev.

Theo ông Polyansky, cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy họ đã đưa ra một lựa chọn rõ ràng ủng hộ leo thang và sự thù địch.

"Đây là phản biện tốt nhất cho tất cả các đối tác quốc tế của chúng tôi, những người đã tuyên bố rằng chính quyền Kiev đang xem xét một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Câu trả lời đưa ra: Đó là một lựa chọn rõ ràng cho việc ủng hộ leo thang và thù địch. Mong rằng không ai sau này nói rằng chúng tôi đã không cảnh báo trước", quan chức Nga nhấn mạnh.

Ông Polyansky nhấn mạnh rằng cuộc tấn công vào Kursk là "một động thái mà Ukraine chắc chắn sẽ phải hối hận sâu sắc".

Chiến dịch đột kích quy mô lớn của Ukraine vào Kursk bắt đầu vào ngày 6/8. Theo số liệu thống kê mới nhất, hậu quả của cuộc tấn công là 12 dân thường đã thiệt mạng và 121 người khác, bao gồm 10 trẻ em, bị thương; 69 người đang được điều trị trong viện và tình trạng của 17 người trong số họ rất nghiêm trọng. Hơn 8.000 người đã rời đi hoặc được sơ tán khỏi các vùng biên giới ở Kursk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất tới 2.030 quân, 35 xe tăng và 31 xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk. Quân đội Nga cho biết tình hình gần Kursk đã được kiểm soát và Ukraine đang phải chịu tổn thất lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc đột kích.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Ukraine "chắc chắn sẽ bị đáp trả xứng đáng" do cuộc tấn công vào Kursk và mọi mục tiêu của Nga sẽ đạt được.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 13/8 thông báo Ukraine đã kiểm soát 74 làng ở Kursk. 

"Cuộc chiến đang diễn ra dọc theo tiền tuyến. Tình hình đã được kiểm soát dù cường độ chiến đấu cao", ông Syrskyi cho biết.

Trước đó, quan chức Ukraine tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã kiểm soát 1.000km2 lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Moscow vẫn tiếp tục điều lực lượng tới Kursk để đối phó cuộc đột kích.

Politico trích lời ông Dmytro Lykhovii, phát ngôn viên của Nhóm tác chiến chiến lược Tavriia thuộc lực lượng phòng thủ Ukraine, cho biết Nga đã rút một số quân khỏi tỉnh Zaporizhzhia và Kherson ở Ukraine để bảo vệ tỉnh Kursk.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurynas Kasciunas cũng nói rằng, cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk đang buộc Bộ Quốc phòng Nga phải di chuyển quân từ Kaliningrad đến khu vực giao tranh ở biên giới.

Ông Kasciunas tin rằng việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu của Nga sâu hơn trong lãnh thổ của họ sẽ là một tín hiệu tốt từ các đối tác phương Tây.

Theo Tass, Pravda