1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chiến sự Ukraine 14/8: Nga ngăn chặn khả năng cơ động của quân Kiev ở Kursk

Ngọc Huy

(Dân trí) - Sau hơn 1 tuần giao tranh, quân đội Nga cơ bản đã ngăn chặn khả năng cơ động của Ukraine tại vùng Kursk. Cuộc chiến đang biến dần thành xung đột tiêu hao với lợi thế thuộc về Nga.

Chiến sự Ukraine 14/8: Nga ngăn chặn khả năng cơ động của quân Kiev ở Kursk - 1

Một đơn vị quân đội Ukraine đang có mặt tại khu vực biên giới Sumy giáp với vùng Kursk của Nga (Ảnh: Getty).

Nga nói đã ngăn chặn khả năng cơ động của quân Ukraine ở biên giới 

Trong tuyên bố mới nhất với truyền thông, Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, Thiếu tướng Apti Alaudinov, cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đang chịu tổn thất nặng nề ở khu vực Kursk, khi cố gắng tiến sâu vào lãnh thổ Nga: "Hầu hết lực lượng và trang bị của AFU tiến vào lãnh thổ Nga ở tuyến đầu đã bị tiêu diệt".

Trong khi đó, Tổng thống Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov nhấn mạnh, quân đội Nga đã kiểm soát được tình hình - hầu hết các khu vực AFU chiếm đóng đều đã bị bao vây và cô lập. Theo đó, "một cuộc dọn dẹp" đang diễn ra và các đơn vị Nga vẫn đạt mục tiêu chiến thuật trên chiến trường với tốc độ tốt.

"Hơn nữa, đối phương hiện đang phải gánh chịu những tổn thất nặng nề đến mức chưa từng ghi nhận tại chiến trường phía Đông Ukraine", ông Apti Alaudinov nhận định.

Tướng Alaudinov cũng cho biết quân đội Nga kiểm soát và ngăn chặn khả năng hoạt động của AFU ở khu vực Kursk. Đã sang ngày thứ ba, quân đội Nga đã tích cực tiêu hao nhân sự và phá hủy trang bị của Ukraine vượt biên giới.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc giao tranh ở hướng Kursk, AFU đã tổn thất tới 2.030 binh sĩ và hàng chục phương tiện chiến đấu hạng nặng.

Theo chỉ huy của "Sư đoàn hoang dã Donbass" Akhra Avidzba, quân đội Nga sẽ hoàn toàn kiểm soát chiến trường trong vòng 10 ngày sau khi AFU mở cuộc tấn công xuyên biên giới sang vùng Kursk.

Cụ thể, cường độ giao tranh và quy mô đang được quân đội Nga tăng dần với sự hiệp đồng của các đơn vị chiến đấu của lục quân và không quân. Về cơ bản, Ukraine không có đủ nguồn lực để đối phó với quy mô như vậy, nhất là trên lãnh thổ Nga.

Nga cáo buộc NATO chỉ huy các hoạt động của Ukraine ở Kursk

Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của Nga, Thiếu tướng Apti Alaudinov cáo buộc Mỹ đang đứng sau chỉ huy hoạt động tác chiến của Ukraine tại Kursk.

"Bộ chỉ huy của khối NATO rõ ràng đã tham gia vào việc điều phối hoạt động, tức là họ đã tham gia cuộc tấn công này. Tôi tin rằng nó được chỉ huy trực tiếp bởi các tướng Mỹ", tướng Apti Alaudinov tuyên bố.

Ông Alaudinov cũng chỉ ra rằng nhiều lính đánh thuê nước ngoài tham gia vào cuộc tấn công xuyên biên giới, bao gồm cả người Pháp và người Ba Lan. Trong hàng ngũ AFU có thể có các chuyên gia quân sự đến từ các nước phương Tây.

Chiến sự Ukraine 14/8: Nga ngăn chặn khả năng cơ động của quân Kiev ở Kursk - 2

Quân đội Nga đang hoạt động tích cực chặn đứng các mũi tấn công cơ động của AFU tại vùng Kursk (Ảnh: Rian).

Ukraine sẽ rút các đơn vị tinh nhuệ nhất tại Donbass để tới vùng Kursk

Nhà phân tích quân sự người Anh Alexander Mercouris đánh giá, các lữ đoàn tốt nhất của AFU đã rời vị trí ở Donbass để tiến vào khu vực Kursk.

"Một số binh sĩ giàu kinh nghiệm chủ chốt của AFU đã rút lui khỏi các vị trí chiến đấu ở Donbass để thực hiện cuộc tấn công này. Tôi cũng nghi ngờ rằng một số đơn vị thiện chiến nhất của Ukraine đã tham gia trận chiến này. Họ là lực lượng bảo vệ thủ đô Kiev", chuyên gia quân sự Alexander Mercouris cho biết.

Ông Merkouris cũng nhấn mạnh rằng AFU đã chuẩn bị cuộc tấn công một cách vội vàng. Điều này thể hiện rõ qua diễn biến của chiến trường tới thời điểm hiện tại.

Trước đó, chuyên gia Mercouris đánh giá quân Ukraine đã rơi vào bẫy khi tiến vào khu vực Kursk. Đặc biệt, ông lưu ý rằng quân đội Nga đang dần kiểm soát tình hình trong khu vực và trong vài ngày qua và tình hình đã thay đổi theo hướng có lợi cho Moscow.

111 cuộc đụng độ được ghi nhận trong ngày 13/8

Báo Strana.ua dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng Tham mưu Ukrane đăng tải, trong ngày 13/8 ghi nhận 111 cuộc đụng độ trên tiền tuyến. Hầu hết các cuộc giao tranh diễn ra theo hướng Pokrovsky với 48 cuộc giao tranh và con số này còn tăng.

"Kể từ đầu ngày 13/8, 111 cuộc đụng độ quân sự đã xảy ra, đối phương phóng một tên lửa, thực hiện 63 cuộc không kích, đặc biệt có 83 cuộc tấn công bằng bom KAB và 489 cuộc tấn công bằng UAV kamikaze; thực hiện 2.760 cuộc tấn công vào các vị trí phòng thủ của Ukraine", báo trên viết.

Cụ thể, trên hướng Kharkov, phía Nga đã 12 lần tấn công vào vị trí của các đơn vị Ukraine tại các khu vực Glubokoye, Liptsy, Tikhoy và Volchansk. Các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục.

Theo hướng Kupyansk đã xảy ra 2 trận đụng độ. Moscow đã cố gắng tiến về phía Sinkovka và Novoosinovo, nhưng không thành công.

Theo hướng Liman, quân đội Nga đã 11 lần tấn công vào vị trí quân phòng thủ Ukraine tại các khu định cư Terny, Nevskoye, Makeevka, cũng như trong rừng Serebryansky. Tình hình đã được kiểm soát.

Theo hướng Seversky, Ukraine đã chặn đứng 5 cuộc tấn công ở gần Verkhnekamensky và Spirnoy.

Theo hướng Kramatorsk, 5 nỗ lực tấn công của phía Nga ở gần Chasov Yar và Beliy Gora đều thất bại.

Theo hướng Toretsk, binh sĩ Moscow tấn công các khu vực Zhelezny và Toretsk 7 lần trong ngày. Có ghi nhận sự hiện diện của máy bay cường kích tấn công trợ chiến.

Trong ngày, quân đội Nga tiếp tục tấn công mạnh vào quân phòng thủ Ukraina theo hướng Pokrovsky. Tổng cộng có 48 hoạt động chiến sự được ghi nhận. Các cuộc giao tranh đáng chú ý được ghi nhận ở các khu vực Grodovka, Elizavetovka, Skuchny và Zhelanny. Theo ước tính sơ bộ, AFU diệt 124 lính và làm bị thương 192 người khác. Hai hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad, 2 xe tăng, 4 phương tiện chiến đấu, một xe bọc thép MT-LB và 3 hệ thống pháo binh đã bị phá hủy.

Nhiều hoạt động tấn công khác của Nga cũng được ghi nhận tại Krasnogorovka và Konstantinovka theo hướng Kurakhovsky, Vodyanoy và Konstantinovka theo hướng Vremovsky và dọc sông Dnieper vùng Kherson.

"Người Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công tại các khu định cư Sukhaya Balka, Vozdvizhenka, Novoaleksandrovka, Elizavetovka, Zelenoe Pole, Malinovka, Grodovka, Zhelannye và Skuchnoye. 14 cuộc đụng độ đang diễn ra. Tổn thất của địch ở hướng này đang được làm rõ. Đối phương cũng đã thực hiện 4 cuộc không kích vào Alexandropol và Grodovka", Bộ Tổng tham mưu AFU thông tin.

Chiến sự Ukraine 14/8: Nga ngăn chặn khả năng cơ động của quân Kiev ở Kursk - 3

Các nhóm đặc nhiệm Nga truy lùng và phục kích các đơn vị AFU tại tiền tuyến (Ảnh: RIAN).

Ukraine muốn làm xao nhãng việc Nga bảo vệ các khu vực biên giới 

Theo báo Kyivindependent, cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk của Nga nhằm mục đích ngăn chặn Moscow gửi thêm quân tiếp viện tới mặt trận ở Donbas và các cuộc không kích xuyên biên giới của Nga.

"Không giống Nga, Ukraine không tìm cách chiếm giữ lãnh thổ. Chúng tôi muốn bảo vệ mạng sống của người dân mình", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cho biết. Cho đến nay, Kiev vẫn giữ im lặng về mục tiêu thực sự của chiến dịch này.

Theo thông tin chính thức từ phía Nga, tính tới hết ngày 12/8, AFU đang kiểm soát 28 khu định cư ở vùng Kursk; đã xâm nhập sâu tới 12km dọc theo mặt trận dài 40km vào lãnh thổ Nga.

"Tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng kể từ đầu mùa hè năm nay, vùng Sumy của Ukraine đã trở thành mục tiêu của hơn 2.000 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt, súng cối, máy bay không người lái, 255 quả bom dẫn đường và hơn một trăm tên lửa, phóng từ Kursk", ông Heorhii Tykhyi cho biết. "Thật không may, Ukraine không có đủ khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí mà họ có để đáp trả những hành động này".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết thêm, cuộc tấn công ở vùng Kursk cũng nhằm ngăn chặn Nga tăng thêm quân tới Donetsk và làm phức tạp thêm hoạt động hậu cần quân sự của Nga.

Sau khi cuộc tấn công của Nga vào Kharkov thất bại, Moscow bắt đầu tập trung nỗ lực vào phía đông, khi dồn mọi thứ họ có về phía Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk.

Theo Lenta, Strana.ua, Kyivindependent