1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thư ký NATO bị chỉ trích vì mở đường để Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các quan chức cấp cao Italy đồng loạt chỉ trích Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sau khi ông kêu gọi phương Tây nên để Ukraine tự do sử dụng vũ khí để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Tổng thư ký NATO bị chỉ trích vì mở đường để Ukraine tấn công lãnh thổ Nga - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Getty).

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và các quan chức dưới quyền đã chỉ trích lời kêu gọi của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về việc để Kiev sử dụng vũ khí phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Italy cảnh báo rằng NATO không nên leo thang căng thẳng với Moscow thêm nữa.

Tuần trước, ông Stoltenberg tuyên bố rằng "đã đến lúc" các thành viên của liên minh do Mỹ đứng đầu xem xét lại chính sách của họ và để Ukraine tự do sử dụng vũ khí phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga.

"Tôi không biết tại sao ông Stoltenberg lại nói như vậy, tôi nghĩ chúng ta phải hết sức cẩn thận", bà Meloni nói với kênh truyền hình Rai 3 hôm 26/5. Thủ tướng Italy nhấn mạnh "NATO phải giữ vững lập trường, không đưa ra tín hiệu nhượng bộ" nhưng cần thận trọng hơn.

"Có nhiều tuyên bố gây thắc mắc (từ các chính trị gia phương Tây)", bà Meloni cho biết, kể lại việc bà từng nhắc nhở Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông bỏ ngỏ khả năng đưa quân tới Ukraine.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông vận tải Italy, Matteo Salvini, cho rằng ông Stoltenberg "không thể thay mặt người dân Italy phát biểu" như vậy. Ông nhấn mạnh, Italy gửi vũ khí cho Kiev để tự vệ chứ không phải để tấn công mục tiêu bên ngoài lãnh thổ của Ukraine.

"Ông ấy (Tổng thư ký NATO) cần xin lỗi, sửa chữa những phát ngôn của mình hoặc từ chức", ông Salvini nói thêm.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cũng khẳng định vũ khí mà Rome gửi tới Kiev chỉ được "sử dụng bên trong Ukraine".

Bình luận của Tổng thư ký NATO được đưa ra vào thời điểm các nhà lãnh đạo phương Tây đang đưa ra những tuyên bố ngày càng quyết liệt về việc tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trì hoãn việc gửi vũ khí tầm xa tới Ukraine trong những ngày đầu xung đột, với lý do lo ngại khả năng gây ra một cuộc chiến rộng hơn. Sau đó, khi các loại vũ khí tiên tiến hơn được phương Tây gửi cho Ukraine, đi kèm với các điều kiện, bao gồm lệnh cấm sử dụng những vũ khí này tấn công lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, New York Times hôm 23/5 đưa tin, quan điểm về những hạn chế đó đã thay đổi khi lực lượng Nga giành được lợi thế trên chiến trường.

Sau khi có chuyến thăm tới Kiev hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được cho là đã bắt đầu thúc giục chính quyền Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ khi thấy phù hợp. Một nhóm các nhà lập pháp Mỹ đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào đầu tuần này, thúc giục ông trao cho Ukraine những quyền mà họ yêu cầu, bao gồm quyền tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ.

Mặt khác, giới chức Nga bác bỏ tuyên bố của Mỹ về việc không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Moscow cho rằng đây là tuyên bố không chính xác nhằm duy trì ảo tưởng rằng phương Tây không phải là một bên tham gia cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các vũ khí của Mỹ, như tên lửa ATACMS được trang bị đầu đạn chùm, đã được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự.

"Thực tế cho thấy vũ khí của Mỹ và các nước phương Tây khác đã tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, chủ yếu là cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư", ông Lavrov cáo buộc.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine