1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Hungary: NATO đang chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Hungary cho rằng NATO dường như đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga.

Thủ tướng Hungary: NATO đang chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga - 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: Getty).

"Những gì đang xảy ra hôm nay ở Brussels và Washington… dường như đang khởi động cho một cuộc xung đột quân sự trực tiếp có thể xảy ra. Chúng ta có thể gọi đó là sự chuẩn bị cho việc châu Âu tham gia cuộc chiến", Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói với truyền thông địa phương hôm 24/5.

Ông cho biết các nhóm làm việc trong NATO đang đánh giá những cách tốt nhất để liên minh quân sự này tăng cường tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông cảnh báo rằng kết quả cuối cùng của những hành động này có thể là một cuộc xung đột trực tiếp giữa EU, NATO và Nga, một "viễn cảnh nghiệt ngã" vì cuộc xung đột sẽ liên quan đến các cường quốc hạt nhân.

Thủ tướng Orban lưu ý rằng NATO được thành lập với mục đích bảo vệ các quốc gia thành viên chống lại hành động xâm lược, không tiến hành chiến tranh bên ngoài lãnh thổ của khối.

Bình luận về tuyên bố của phương Tây rằng Nga có thể tấn công châu Âu nếu giành chiến thắng ở Ukraine, ông Orban cho biết khả năng này xảy ra là vô cùng mong manh và những cảnh báo này chỉ là cái cớ để phương Tây trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Hungary đã phản đối việc NATO tài trợ và trang bị vũ khí cho Ukraine ngay từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào tháng 2/2022. Nước này không gửi bất kỳ vũ khí nào đến Kiev và cũng không cho phép sử dụng lãnh thổ Hungary để chuyển vũ khí cho Ukraine, bất chấp sức ép từ cả Mỹ và EU. Hungary nhiều lần kêu gọi ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Thủ tướng Orban cho biết Hungary đang đánh giá lại vai trò của mình trong NATO, vì nước này không có ý định tham gia vào các hành động có thể lôi kéo các quốc gia thành viên NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine và dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga.

Theo ông, Hungary đang nghiên cứu các biện pháp phù hợp để duy trì tư cách thành viên trong NATO, nhưng có quyền từ chối tham gia các hoạt động của NATO mà nước này không đồng ý.

"Lập trường của Hungary phải được xác định lại, các luật sư và quan chức của chúng ta đang tìm cách cho phép Hungary tiếp tục tồn tại với tư cách là thành viên NATO mà không cần tham gia vào các hoạt động của NATO bên ngoài lãnh thổ của khối. Chúng ta cần tạo ra một cách tiếp cận mới, một định nghĩa mới cho vị thế của chúng ta với tư cách là một lực lượng ủng hộ hòa bình trong NATO", Thủ tướng Orban nhấn mạnh.

Thủ tướng Hungary cảnh báo, có "những điểm tương đồng đáng báo động" giữa thông tin do truyền thông đăng tải và tuyên bố của các chính trị gia phương Tây về cuộc xung đột Ukraine và bầu không khí trước Thế chiến thứ nhất và thứ hai.

Hồi tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đại diện của khoảng 20 nước phương Tây đã đề cập đến vấn đề gửi quân tới Ukraine. Theo ông Macron, những người tham gia thảo luận không đạt được sự đồng thuận về vấn đề này.

Nhiều thành viên NATO đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Macron, trong đó phần lớn các nước cam kết không can dự vào Ukraine, thay vào đó đề nghị khối nên tập trung hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.

Tổng thư ký NATO tuyên bố "không có kế hoạch triển khai lực lượng chiến đấu của NATO trên thực địa ở Ukraine" và một số thành viên của liên minh, bao gồm cả Mỹ, đã đưa ra các tuyên bố riêng phủ nhận bất kỳ ý định nào như vậy.

Moscow đã cảnh báo rằng sự hiện diện của quân đội NATO ở Ukraine có thể sẽ khiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và khối do Mỹ đứng đầu là không thể tránh khỏi.

Nga coi cuộc xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại nước này và nhiều lần cảnh báo các thành viên NATO đang kéo dài cuộc xung đột bằng cách hỗ trợ Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, nếu xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO nổ ra, thế giới sẽ cận kề Thế chiến 3.

Theo RT