1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine nhận định về khả năng xảy ra Thế chiến III

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra nhận định về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới mới và nhấn mạnh rằng "đã rõ về người sẽ thắng" trong xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine nhận định về khả năng xảy ra Thế chiến III - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu được phát tại lễ trao giải Quả cầu Vàng (Ảnh: NBC News).

Trong bài phát biểu phát ngày 10/1 tại lễ trao giải điện ảnh Quả cầu Vàng, Tổng thống Zelensky phát biểu: "Thế chiến I đã làm hàng triệu người thiệt mạng. Thế chiến II lấy đi mạng sống của hàng chục triệu người. Sẽ không có Thế chiến III. Sẽ không phải là một bộ phim nhiều có nhiều phần".

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, cuộc chiến giữa nước này với Nga chưa khép lại nhưng sóng đang đảo chiều và "đã rõ là bên nào sẽ chiến thắng". Ông Zelensky chưa giải thích cụ thể về phát biểu này. 

"Tôi có thể nói với quý vị rằng ai là những người tuyệt vời nhất trong năm ngoái. Đó chính là quý vị, những người ở thế giới tự do, những người đã đoàn kết để ủng hộ những người dân Ukraine tự do", ông nói.

Kể từ khi chiến sự nổ ra với Nga từ tháng 2 năm ngoái, ông Zelensky đã phát biểu ở nhiều sự kiện văn hóa để kêu gọi sự ủng hộ cho Ukraine, trong đó có các lễ trao giải điện ảnh.

Bài phát biểu của ông ngày hôm qua diễn ra trong bối cảnh giao tranh Nga - Ukraine vẫn đang diễn ra quyết liệt trên các chiến tuyến và triển vọng đàm phán khép lại xung đột vẫn còn khá mơ hồ.

Cuối tháng trước, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng, tình trạng căng thẳng trên toàn cầu sẽ trở nên không có điểm dừng cho tới khi Nga nhận được đảm bảo an ninh.

"Nếu chúng tôi không có được đảm bảo an ninh phù hợp, căng thẳng sẽ kéo dài vô tận. Thế giới sẽ tiếp tục đứng trước bờ vực của Thế chiến III và một thảm họa hạt nhân. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn kịch bản trên xảy ra", ông cho biết.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi, kiến trúc an ninh tương lai cho châu Âu sau khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine khép lại, nên bao gồm cả đảm bảo an ninh cho Nga.

Ông Medvedev khi đó nói rằng, Nga không có gì để thương lượng với phương Tây vì lòng tin đã bị xói mòn và các sự kiện diễn ra trong năm 2022 đã loại bỏ cơ hội để các bên có thể đối thoại dựa trên sự tin tưởng.

Ngày 1/12/2022, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng bất kỳ cuộc xung đột nào giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, ngay cả khi nó bắt đầu bằng vũ khí thông thường, đều có khả năng leo thang thành một cuộc chiến hạt nhân toàn diện. Do đó, kịch bản này cần phải tránh bằng mọi giá.

Ngoài ra, Điện Kremlin nhiều lần cảnh báo rằng, việc các nước phương Tây chuyển giao vũ khí mới cho Kiev "khiến cuộc xung đột trở nên trầm trọng hơn".

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đã đề xuất công thức hòa bình, bao gồm đảm bảo an ninh hạt nhân, phóng xạ; an ninh lương thực, năng lượng; thả toàn bộ tù binh; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và trật tự thế giới; Nga phải rút quân và ngừng các hành động thù địch, tránh leo thang căng thẳng và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Điện Kremlin khẳng định các cuộc thương lượng giữa Nga và Ukraine chỉ có thể bắt đầu nếu Kiev thể hiện thiện chí chính trị để thảo luận về các yêu cầu của Moscow. 

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine