1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc Nga chuyển quân từ Belarus sang điểm nóng ở Donbass

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức biên phòng Ukraine cáo buộc Nga đang triển khai lực lượng từ Belarus sang khu vực miền Đông - nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt giữa Moscow và Kiev.

Ukraine cáo buộc Nga chuyển quân từ Belarus sang điểm nóng ở Donbass - 1

Binh sĩ Nga di chuyển trên xe bọc thép tại khu vực Donetsk (Ảnh: AP).

Người phát ngôn của Lực lượng Biên phòng Ukraine Andriy Demchenko ngày 10/1 cáo buộc, Moscow đang triển khai quân đội từ Belarus đến Donbass, tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực đang diễn ra giao tranh ác liệt trong thời gian qua.

Ông Demchenko cho hay, tình hình ở khu vực biên giới giữa Ukraine và Belarus vẫn trong tầm kiểm soát. Lực lượng biên phòng Ukraine không quan sát thấy sự di chuyển của quân đội Belarus ở khu vực lân cận biên giới 2 nước. Mặc dù vậy, ông cáo buộc Nga đang đưa thêm quân từ Belarus tới Ukraine.

"Các binh sĩ Nga trước đây được huấn luyện trên lãnh thổ Belarus, đang được chuyển đến miền Đông để củng cố lực lượng Nga trên tiền tuyến (ở các tỉnh Donetsk và Lugansk), nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh", ông Demchenko nói.

Ông cho rằng, Nga đang muốn làm gia tăng căng thẳng xung quanh biên giới phía bắc Ukraine để buộc Kiev phải chuyển hướng các nguồn lực quân sự khỏi cuộc giao tranh ở miền Đông và miền Nam.

Nga và Belarus chưa lên tiếng về cáo buộc trên.

Trong thời gian qua, các nguồn tin nói rằng, Nga đã chuyển thêm binh sĩ và khí tài quân sự tới Belarus. Hai nước cũng đang tiến hành tập trận chung và thành lập lực lượng liên hợp nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía NATO ở biên giới phía tây.

Cuối tháng trước, Serhii Deineko, người đứng đầu Cơ quan Biên phòng Nhà nước của Ukraine, thông báo Nga hiện triển khai 10.200 quân tại quốc gia đồng minh thân cận Belarus. Theo đánh giá của ông Deineko, con số binh sĩ này là không đủ lớn để Nga có thể mở mũi tiến công mới từ phía bắc nhằm vào Ukraine.

Belarus, đồng minh thân cận nhất của Nga, xác nhận họ đã tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng không điều quân tham chiến trực tiếp.

Belarus khẳng định, mục tiêu quan trọng nhất của Minsk là ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ Belarus, đồng thời bảo vệ người dân nước này khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực.

Bên cạnh đó, với tư cách đồng minh của Moscow, Minsk khẳng định sẽ "không cho phép một ai tấn công người Nga từ phía sau lưng trên lãnh thổ của Belarus".

Căng thẳng Ukraine - Belarus leo thang trong thời gian qua, đặc biệt sau vụ Minsk bắn rơi một tên lửa S-300 nghi của Kiev bay vào không phận hôm 29/12/2022. Đây cũng là khoảng thời gian Nga bắn số lượng lớn tên lửa về phía Ukraine. Vào cùng ngày, Bộ Ngoại giao Belarus đã triệu tập Đại sứ Ukraine tại Minsk Ihor Kyzym để trao công hàm phản đối.

Theo Yahoo News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine