1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thành phố miền Đông Ukraine như vùng tận thế do các cuộc pháo kích

Minh Phương

(Dân trí) - Thành phố Avdiivka, miền Đông Ukraine bị tàn phá nặng nề với khung cảnh như ngày tận thế khi Nga tăng cường pháo kích.

Thành phố miền Đông Ukraine như vùng tận thế do các cuộc pháo kích - 1

Cảnh đổ nát tại một khu dân cư ở thành phố tiền tuyến Avdiivka, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Các quan chức địa phương ngày 26/3 cho biết khoảng 2.000 thường dân vẫn mắc kẹt ở Avdiivka, thành phố thuộc tỉnh Donetsk, cách Bakhmut khoảng 90km về phía tây nam. Trước khi xảy ra xung đột, Avdiivka là nơi sinh sống của hơn 30.000 người.

"Tôi rất buồn khi phải nói điều này, nhưng Avdiivka ngày càng trở nên giống khung cảnh trong các bộ phim ngày tận thế", người đứng đầu chính quyền quân sự - dân sự Avdiivka, ông Vitaliy Barabash, viết trên Telegram.

Ông Barabash cho biết thêm, giới chức địa phương bắt đầu sơ tán những công nhân nhà máy điện còn ở lại trong thành phố và hệ thống thu tín hiệu di động sẽ sớm bị tắt, bởi vì lực lượng Nga đã xuất hiện ở thành phố này.

Trong bối cảnh các lực lượng Nga đang dần dần giành được bước tiến ở hai bên sườn của Avdiivka, quân đội Ukraine tuần trước đã cảnh báo rằng thành phố này có thể trở thành "Bakhmut thứ hai".

Ngày 26/3, Nga pháo kích nhắm vào hai tòa nhà cao tầng ở Avdiivka, cách vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Donetsk 10km, nơi nằm dưới sự kiểm soát của Moscow từ năm 2014. Theo quân đội Ukraine, chỉ một người bị thương trong loạt trận không kích nhằm vào Avdiivka một ngày trước đó.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định, chiến dịch của Nga xung quanh Avdiivka gần thành phố Donetsk sử dụng chiến thuật tương tự như những gì đang xảy ra ở Bakhmut, và đã đạt được những bước tiến đáng kể. Cơ quan này bổ sung rằng, cuộc tấn công của Nga phần lớn được thực hiện bởi Quân đoàn 1 của vùng ly khai Donetsk, bao gồm các thành viên địa phương vốn là những người biết rõ địa hình.

Đặc biệt, theo dữ liệu tình báo, quân đội Ukraine tiếp tục phòng thủ có tổ chức, nhưng các tuyến tiếp tế của họ ở phía tây đang ngày càng đe dọa do hoạt động bao vây của Nga.

Cuộc xung đột kéo dài hơn một năm qua giữa Nga và Ukraine khiến hàng triệu người phải sơ tán, hàng chục thành phố của Ukraine bị phá hủy gần như hoàn toàn. Giao tranh hiện diễn ra khốc liệt nhất ở mặt trận Bakhmut. Moscow tìm cách kiểm soát thành phố này cách đây hơn 8 tháng nhưng chưa thành công dù đã hao tổn không ít nguồn lực.

Bất chấp lực lượng Nga bao vây từ 3 phía, quân đội Ukraine tuyên bố sẽ bảo vệ Bakhmut đến cùng. Người phát ngôn Bộ chỉ huy miền Đông Ukraine Serhii Cherevatyi hôm qua khẳng định, tình hình Bakhmut vẫn ổn định, lực lượng Ukraine "tiếp tục giám sát, kiềm chế hướng hành động và kế hoạch của đối phương".

"Chúng tôi biết mình đủ lực lượng và phương tiện cần thiết để giữ phòng tuyến. Chúng tôi cũng biết lực lượng dự bị ở đâu và có thể điều động thế nào", ông Cherevatyi nói. "Chúng tôi biết cách có thể tấn công đối phương để họ thiệt hại tối đa, suy yếu và mất năng lực tiến công".

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định Nga giành lợi thế trong và ngoài Bakhmut. Nga được cho là đang điều quân chính quy thay cho các đơn vị của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner vốn giữ vai trò tiên phong trong chiến dịch tập kích Bakhmut nhiều tháng qua.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine