1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga dồn lực cô lập mặt trận "Bakhmut thứ hai", Ukraine cấp tập sơ tán dân

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nhà chức trách ở thành phố Avdiivka, miền Đông Ukraine kêu gọi người dân sơ tán sau các trận pháo kích khốc liệt của Nga.

Nga dồn lực cô lập mặt trận Bakhmut thứ hai, Ukraine cấp tập sơ tán dân - 1

Cảnh đổ nát sau các trận pháo kích ở thành phố Avdiivka, Ukraine (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine).

Vitalii Barabash, người đứng đầu chính quyền quân quản thành phố Avdiivka, cho biết bắt đầu từ ngày 26/3, các hạ tầng công cộng tại thành phố này sẽ ngừng hoạt động do "ngày càng có nhiều khu vực trong thành phố bị pháo kích và phá hủy hàng ngày".

"Thành phố đang bị xóa sổ khỏi mặt đất. Các bạn phải rời khỏi thành phố nếu nhân viên của các cơ sở công cộng được sơ tán. Chúng tôi sẽ sơ tán theo từng giai đoạn", ông Barabash nói.

Lãnh đạo Avdiivka cho biết hệ thống liên lạc di động cho thành phố cũng sẽ bị cắt. Ông cũng cảnh báo người dân sẽ không thể sạc điện thoại vì trong những ngày tới sẽ không có người bảo dưỡng máy phát điện hoặc vận hành tháp di động.

"Viễn cảnh tương lai của thành phố rất tệ. Mỗi ngày chúng tôi lại có những tòa nhà cao tầng sụp đổ. Không có ngày nào trong vài tuần qua mà chúng tôi không bị pháo kích", ông Barabash nói thêm.

"Đó là lý do người dân cần sơ tán. Các bạn cần chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Đặc biệt là những người có con nhỏ. Tình hình thực tế cho thấy các tầng hầm cũng không thể cứu sống các bạn với tốc độ mà đối phương đang không kích thành phố như hiện nay. Không lâu nữa, tôi nghĩ rằng Avdiivka có thể trở thành một Marinka thứ hai, tức là không còn gì sót lại ở thành phố này", ông Barabash cảnh báo.

Trước đó, ông Barabash nói rằng, việc sơ tán dân thường khỏi Avdiivka rất nguy hiểm, với "con đường tử thần" dẫn ra khỏi thành phố này đang bị quân đội Nga giám sát và họ có thể "nổ súng ngay lập tức". Theo các quan chức Ukraine, có khoảng 2.000 thường dân còn lại ở Avdiivka.

Nga dồn lực cô lập mặt trận Bakhmut thứ hai, Ukraine cấp tập sơ tán dân - 2

Nga được cho là đang tìm cách bao vây Avdiivka, thành phố nằm ở phía bắc Donetsk, Ukraine (Bản đồ: BBC).

Thành phố công nghiệp Avdiivka nằm ngay phía bắc thành phố Donetsk, một vùng đô thị lớn của Ukraine. Avdiivka, nơi có một nhà máy luyện kim lớn, liên tục bị pháo kích kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái. Trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công của Nga vào khu vực này đã gia tăng.

Oleksiy Dmytrashkivskyi, phát ngôn viên quân đội Ukraine, dự báo Avdiivka có thể sớm trở thành "Bakhmut thứ hai" trong bối cảnh quân đội Nga đang tìm cách cô lập thành phố này.

Bakhmut hiện là mặt trận khốc liệt nhất ở Ukraine. Hơn 8 tháng qua, Nga tìm cách kiểm soát thành phố này để mở rộng tiến công sang các thành phố then chốt khác ở miền Đông Ukraine. Moscow bao vây Bakhmut từ 3 hướng nhưng chưa thể kiểm soát hoàn toàn vùng lãnh thổ này. 

Bộ Quốc phòng Anh cho hay, chiến dịch của Nga xung quanh Avdiivka sử dụng chiến thuật tương tự những gì đang xảy ra ở thành phố Bakhmut và đã đạt được những bước tiến đáng kể. Cơ quan này bổ sung rằng, cuộc tấn công của Nga phần lớn được thực hiện bởi Quân đoàn 1 của vùng ly khai Donetsk, bao gồm các thành viên địa phương vốn là những người biết rõ địa hình.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng nhận định, Nga đang chịu tổn thất khá nghiêm trọng tại Avdiivka và họ đang phải sử dụng kho dự trữ vũ khí cuối cùng.

Theo Pravda, CNN
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine