1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phóng viên kể chuyện trên máy bay chiến đấu của Mỹ áp sát Triều Tiên

(Dân trí) - Không quân Mỹ mới đây đã cho phép phóng viên lên một máy bay chiến đấu và thực hiện một chuyến bay áp sát Triều Tiên ở cự ly gần nhất có thể trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng.


Phóng viên Martha Raddatz (Ảnh: ABC News)

Phóng viên Martha Raddatz (Ảnh: ABC News)

Phóng viên Martha Raddatz của đài ABC News tuần trước đã có dịp được lên một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ và chứng kiến từ đầu đến cuối hành trình áp sát Triều Tiên.

Theo báo Express của Anh, máy bay F-16 thuộc Phi đội máy bay chiến đấu số 36 này của Hải quân Mỹ tuần trước đã cất cánh từ căn cứ không quân Osan của Hàn Quốc.

Nữ phóng viên Raddatz đã lên máy bay chiến đấu F-16 cùng với phi công Mỹ có biệt danh "True" Daniels, tham gia vào một cuộc diễn tập. Trải nghiệm này đã giúp Raddatz hiểu hơn về khẩu hiệu của quân đội Mỹ khi nói rằng, hơn 2.800 binh sĩ Mỹ đóng tại Hàn Quốc "sẵn sàng chiến đấu tối nay” nếu Triều Tiên có bất cứ động thái “khiêu khích” nào.

Trong bài diễn tập này, máy bay F-16 có nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng trên bộ khi cần thiết để tiến hành các cuộc không kích giả định vào hệ thống phòng không, xe tăng chiến đấu của Triều Tiên, từ không phận hạn chế được gọi là P-518, cách biên giới Triều Tiên chỉ khoảng 16km.

Từ trên máy bay, Raddatz nói với viên phi công rằng: “Thật kỳ lạ khi mà chúng ta không nằm trong vùng chiến sự, nhưng xung đột vẫn có thể xảy ra bất cứ khi nào”.

Viên phi công đáp: “Tôi muốn nói với cô rằng, chuyến bay này cho cô động lực thực sự để thức dậy vào buổi sáng. Sứ mệnh của chúng tôi ở đây là sẵn sàng chiến đấu mọi lúc... Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu ngay tối nay".

Khi ở vị trí cách biên giới Triều Tiên khoảng 16km, viên phi công đã nói với phóng viên Raddatz rằng đây là “khoảng cách gần nhất có thể” mà máy bay chiến đấu của Mỹ tiếp cận Triều Tiên.

Được biết, Phi đội máy bay chiến đấu số 36 thực hiện khoảng 170 đợt xuất kích máy bay từ căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc mỗi tuần.

Chuyến bay trên của nữ phóng viên Raddatz cùng với phi công Mỹ diễn ra trong bối cảnh cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Triều Tiên chưa có dấu hiệu lắng xuống. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Bình Nhưỡng đối mặt với “lửa thịnh nộ”, Triều Tiên tuyên bố cân nhắc bắn tên lửa vào gần đảo Guam của Mỹ. Triều Tiên tuy đã hoãn kế hoạch bắn tên lửa tới Guam, song bán đảo Triều Tiên chưa "hạ nhiệt" khi Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiến hành tập trận chung, bất chấp cảnh báo của Bình Nhưỡng.

Đảo Guam nằm cách Triều Tiên khoảng 3.600km. Đây là nơi đồn trú của các căn cứ quân sự lớn của Mỹ, trong đó có căn cứ không quân Anderson, và các quân cảng cho phép đồn trú các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Hiện tại Mỹ duy trì khoảng 6.000 -7.000 binh sĩ ở các căn cứ trên đảo Guam.

Minh Phương

Theo ABC News