1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ xây thêm căn cứ ở Guam sau khi Triều Tiên dọa tấn công

(Dân trí) - Hải quân Mỹ đã thông báo kế hoạch nâng cấp các cơ sở hạ tầng hiện tại và xây thêm các căn cứ mới trên đảo Guam sau khi Triều Tiên dọa sẽ phóng tên lửa vào khu vực này.

Các tàu hải quân Mỹ neo đậu tại căn cứ hải quân ở Guam (Ảnh: Reuters)
Các tàu hải quân Mỹ neo đậu tại căn cứ hải quân ở Guam (Ảnh: Reuters)

Sputnik dẫn thông báo của Hải quân Mỹ cho biết lực lượng này đã quyết định sẽ nâng cấp các cơ sở hạ tầng hiện tại và xây dựng thêm các căn cứ mới trên đảo Guam sau khi Triều Tiên dọa sẽ phóng các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào khu vực này.

“Nỗ lực này là một bước tiến lớn nhằm tăng cường sức mạnh cho Guam, đưa Guam trở thành một trục chiến lược trung tâm ở quần đảo Mariana”, Trung tướng David Berger, Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương, nói về kế hoạch sáp nhập căn cứ hải quân Guam và căn cứ không quân Anderson trên hòn đảo này.

Cũng theo Trung tướng Berger, “số tiền 164,9 triệu USD để chi cho việc xây dựng căn cứ mới sẽ đảm bảo năng lực cho Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ khi duy trì sự hiện diện lâu dài ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Theo trang tin Military, Nhật Bản cũng sẽ đóng góp kinh phí cho dự án xây dựng mới của Hải quân Mỹ tại Guam và đây là một phần trong thỏa thuận đã được nhất trí trước đó giữa Tokyo và Washington.

“Guam chắc chắn luôn đóng vai trò trung tâm trong các kế hoạch của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, Guam hiện cũng là một phần trọng tâm trong toàn bộ các kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ”, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Bob Work cho biết.

Trước đó, ngày 14/8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đang xem xét kế hoạch phóng các tên lửa ICBM về phía đảo Guam của Mỹ, tuy nhiên ông Kim sau đó đã quyết định tạm hoãn kế hoạch này.

Đảo Guam là vùng lãnh thổ của Mỹ nằm ở Tây Thái Bình Dương và chỉ cách tất cả các điểm nóng trong khu vực tối đa là 6 giờ bay. Hòn đảo này là nơi đồn trú của các căn cứ quân sự lớn của Mỹ và các quân cảng cho phép đồn trú các tàu ngầm hạt nhân. Mỹ hiện duy trì khoảng 6.000 binh sĩ ở các căn cứ tại Guam.

Thành Đạt

Theo Sputnik