1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Zelensky: Tài sản Nga bị phương Tây đóng băng là của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng tài sản của Nga đang bị đóng băng là thuộc về Kiev, chứ không phải các đồng minh quốc tế của Kiev.

Ông Zelensky: Tài sản Nga bị phương Tây đóng băng là của Ukraine - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Trong bài phát biểu hôm 23/2, ông Zelensky tuyên bố: "Tài sản Nga bị đóng băng là tiền của chúng tôi. Đó là tiền của chúng tôi, không phải tiền chia sẻ với các đối tác".

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022, các nước phương Tây đã sử dụng loạt lệnh trừng phạt và cơ chế tài chính khác để phong tỏa từ hơn 300 tỷ USD tài sản nhà nước Nga, chủ yếu là trái phiếu chính phủ do EU, Mỹ và Anh nắm giữ.

Kể từ đó, nhiều cuộc thảo luận đã được tổ chức nhằm đưa ra cách để sử dụng những quỹ này để tái thiết Ukraine hậu chiến sự.

Cuộc chiến kéo dài 3 năm qua đã tàn phá nhiều khu vực ở miền Đông Ukraine, khiến hàng trăm nghìn người thương vong và hàng triệu người phải di tản. Một năm trước, Ngân hàng Thế giới ước tính rằng việc tái thiết Ukraine có thể tiêu tốn gần 500 tỷ USD.

Một số quan chức phương Tây, đặc biệt là ở Đức và Ngân hàng Trung ương châu Âu, tỏ ra do dự trong việc tịch thu số tiền của Nga. Họ cảnh báo rằng điều đó có thể gây ra vấn đề pháp lý và làm suy giảm niềm tin vào đồng euro.

Reuters tuần trước đưa tin rằng, Nga có thể sẵn sàng sử dụng một phần trong số hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng để tái thiết Ukraine, nhưng với một điều kiện: Một phần số tiền này phải được chi tiêu tại những vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát.

Đề xuất này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Nga và Mỹ tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 18/2 tại Ả rập Xê út.

Theo một nguồn tin thạo tin, Nga có thể chấp nhận chuyển tối đa 2/3 số dự trữ bị đóng băng để phục hồi Ukraine theo một thỏa thuận hòa bình, nhưng chỉ khi có các biện pháp giám sát rõ ràng.

Phần còn lại của quỹ sẽ được dành cho những vùng lãnh thổ miền Đông Ukraine do Nga kiểm soát, mà Moscow hiện coi là một phần lãnh thổ của mình.

Mặt khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/2 tin rằng, chừng nào Ukraine chưa trở thành thành viên NATO, thì nước này vẫn cần nguồn tài trợ bên ngoài để duy trì một đội quân 800.000 người như một phần của đảm bảo an ninh.

"Điều mà tôi muốn nhấn mạnh là vấn đề tài trợ cho một đội quân 800.000 người của Ukraine. Đó là cách tôi nhìn nhận vấn đề nếu chúng tôi chưa gia nhập NATO, nếu chúng tôi chưa có những đảm bảo an ninh như vậy.

Chúng tôi hiểu rằng hiện nay, Mỹ và một số quốc gia châu Âu phản đối điều này. Vì vậy, chúng tôi thừa nhận rằng hiện tại chúng tôi chưa phải là thành viên NATO, mặc dù đây là điều sẽ được đưa ra thảo luận", ông Zelensky nói.

Khi được hỏi về cách đảm bảo một nền hòa bình công bằng, ông Zelensky cho biết: "Hôm nay, chúng ta chủ yếu đang nói về mong muốn chung của tất cả mọi người trong việc buộc Nga chấm dứt giai đoạn nóng của cuộc chiến. Đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn và kéo dài, vì nó phải đi đôi với các đảm bảo an ninh cho chúng tôi".

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Munich rằng, cho đến khi Ukraine gia nhập NATO, nước này cần một lực lượng 1,5 triệu binh sĩ để có thể đối phó với Nga.

Vào tháng 1, ông Zelensky cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine có 880.000 binh sĩ đang bảo vệ toàn bộ đất nước.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine