1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nghị sĩ Ba Lan: Ukraine lẽ ra cần cam kết trả lại tiền viện trợ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà lập pháp người Ba Lan tại Nghị viện châu Âu Anna Bryłka cho rằng nước này lẽ ra nên nhận được sự bảo đảm từ Ukraine về việc hoàn trả viện trợ cho cuộc chiến gần 3 năm qua với Nga.

Nghị sĩ Ba Lan: Ukraine lẽ ra cần cam kết trả lại tiền viện trợ - 1

Nghị sĩ Nghị viện châu Âu của Ba Lan Anna Bryłka (Ảnh: Konfederacja).

Anna Bryłka, thành viên Nghị viện châu Âu từ đảng Liên minh Tự do của Ba Lan, cho rằng viện trợ cho Ukraine "tốn kém" và Ba Lan lẽ ra phải nhận được một "đảm bảo hoàn trả" cho những khoản tiền mà họ đã cung cấp.

Bà đưa ra nhận định trên trong phát biểu tại Radio ZET, nơi diễn ra cuộc thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine và viện trợ của Ba Lan.

Bà cho rằng các hành động hiện tại của Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất phát từ kỳ vọng về việc Washington nhận lại được khoản thanh toán cho số tiền mà họ đã chi để hỗ trợ cho Ukraine. Bà Bryłka nói người Mỹ mong muốn được tiếp cận các kim loại đất hiếm của Ukraine để đổi lấy đảm bảo an ninh cho quốc gia Đông Âu.

Khi nhận được yêu cầu đề nghị bình luận về điều này, bà Bryłka cho rằng viện trợ nên đi kèm với điều kiện.

"Viện trợ là gây tốn tiền", bà nói. Trong bối cảnh này, bà Bryłka nhấn mạnh rằng ngay từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng, Ba Lan, một trong những bên cung cấp hỗ trợ cho Kiev, lẽ ra phải nhận được một "cam kết hoàn trả" từ Ukraine.

Bà Bryłka cũng tin rằng sự hiện diện của Mỹ thông qua thỏa thuận kinh tế đóng vai trò như một đảm bảo an ninh cho Ukraine trong tương lai.

Theo Bloomberg, Ukraine đã từ chối đề xuất của Mỹ về việc thành lập một quỹ trị giá 500 tỷ USD, nằm trong thỏa thuận trao cho Washington một phần tài nguyên khoáng sản của Ukraine.

Quỹ này sẽ giúp Mỹ bù đắp chi phí hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định rằng viện trợ thực tế mà Mỹ cung cấp chỉ bằng khoảng 1/5 con số mà Washington tuyên bố.

Một nguồn tin của Bloomberg cho biết, các bên cần thêm thời gian để hoàn tất thỏa thuận, vì bản dự thảo hiện tại do Mỹ đề xuất vẫn còn một số điều khoản gây tranh cãi và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa sẵn sàng phê duyệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây áp lực buộc ông Zelensky phải chấp nhận thỏa thuận này, đồng thời tuyên bố hôm 22/2 rằng hai nước đang tiến "rất gần" đến việc đạt được thỏa thuận.

Theo các nguồn tin, ông Trump muốn Mỹ được sở hữu 50% tài nguyên khoáng sản của Ukraine, bao gồm graphite, lithium và uranium, để đổi lấy viện trợ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đây là khoản bù đắp cho các viện trợ trong quá khứ hay còn liên quan đến các viện trợ trong tương lai.

Ông Zelensky hôm 20/2 đã có cuộc thảo luận với Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Keith Kellogg, tại Kiev. Chủ đề thảo luận chính là triển vọng ký kết thỏa thuận song phương nhằm tăng cường an ninh và thu hút đầu tư vào nền kinh tế Ukraine.

Trong cuộc gặp, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng ký một thỏa thuận mạnh mẽ và hiệu quả với Mỹ nhằm cung cấp những đảm bảo an ninh đáng tin cậy và tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư. Ông đặc biệt chú ý đến hợp tác trong lĩnh vực khai thác khoáng sản do Ukraine có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine