Nga có thể đồng ý dành 300 tỷ USD để tái thiết Ukraine
(Dân trí) - Nga có thể chấp nhận dùng 300 tỷ USD bị phương Tây đóng băng cho hoạt động tái thiết Ukraine theo một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, nguồn thạo tin cho hay.
Miền Đông Ukraine bị tàn phá do xung đột (Ảnh: Getty).
Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022, Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khối tài sản lên tới 300-350 tỷ USD của Ngân hàng trung ương Nga, chủ yếu là trái phiếu chính phủ châu Âu, Mỹ và Anh được giữ trong kho lưu ký chứng khoán châu Âu.
Trong bối cảnh Mỹ và Nga bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine, khối tài sản đóng băng này đang trở thành vấn đề được quan tâm.
Theo 3 nguồn tin am hiểu vấn đề, một ý tưởng đang được đưa ra ở Moscow là Nga có thể đề xuất sử dụng 2/3 tài sản đóng băng để tái thiết Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, miễn là có những cam kết rõ ràng. Trong khi đó, 1/3 số tài sản còn lại sẽ dùng để tái thiết các vùng mà Nga kiểm soát ở Ukraine. Moscow hiện kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine.
Một nguồn tin khác cho biết Moscow đồng ý sử dụng tài sản đóng băng để tái thiết Ukraine, nhưng còn quá sớm để nói tỷ lệ phân chia như thế nào và liệu những doanh nghiệp nào sẽ nhận được hợp đồng tái thiết.
Trong khi đó, một nguồn khác khẳng định Nga vẫn yêu cầu phương Tây dỡ bỏ phong tỏa đối với khối tài sản, coi đó là một phần trong cam kết dỡ bỏ dần trừng phạt đối với Moscow.
Miền Đông Ukraine đã bị tàn phá nặng nề sau nhiều năm xung đột. Năm ngoái, Ngân hàng Thế giới ước tính việc tái thiết và phục hồi Ukraine sẽ tiêu tốn 486 tỷ USD.
Ý tưởng rằng Nga có thể đồng ý sử dụng tài sản bị phong tỏa để giúp xây dựng lại Ukraine chưa từng được đưa tin trước đây và có thể đưa ra cái nhìn sâu sắc về những gì Nga sẵn sàng thỏa hiệp khi Moscow và Washington tìm cách chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.
Điện Kremlin hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Tài sản Nga bị đóng băng đã trở thành chủ đề tranh luận gay gắt ở phương Tây khi một số người đề xuất về cơ bản nó sẽ được trao cho Ukraine dưới dạng khoản vay.
Một số quan chức phương Tây, đặc biệt là trong chính phủ Đức và Ngân hàng Trung ương châu Âu, phản đối tịch thu tài sản dự trữ quốc gia của Nga, cảnh báo rằng động thái như vậy có thể đối mặt với những thách thức pháp lý và làm suy yếu đồng euro
Moscow nhiều lần chỉ trích phương Tây, tuyên bố sẽ có hành động pháp lý và đáp trả tương xứng. Nga đã soạn thảo luật tịch thu tài sản của các công ty và nhà đầu tư từ những quốc gia được coi là không thân thiện. Dự luật đang chờ phê chuẩn của Hạ viện Nga.
Xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ tư. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách thúc đẩy giải pháp ngoại giao giúp nhanh chóng chấm dứt chiến sự.
Nga và Mỹ nhất trí tiếp tục đàm phán sau cuộc hội đàm cấp cao hôm 18/2. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ đề cập đến chủ đề nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho Ukraine.