1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin cảnh báo Anh về kế hoạch cấp đạn dược nguy hiểm cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẽ đáp trả nếu Anh cung cấp cho Ukraine loại đạn dược có chứa uranium.

Ông Putin cảnh báo Anh về kế hoạch cấp đạn dược nguy hiểm cho Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

"Anh đã tuyên bố cung cấp cho Ukraine không chỉ xe tăng mà còn đạn pháo chứa thành phần uranium. Nếu điều đó xảy ra, Nga buộc phải đáp trả", Tổng thống Putin phát biểu với phóng viên sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Moscow ngày 21/3.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh Annabel Goldie ngày 21/3 cho biết trong số đạn dành cho xe tăng chủ lực Challenger 2 mà nước này dự định chuyển cho Ukraine có đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo. "Loại đạn này hiệu quả cao trong việc tiêu diệt xe tăng và các phương tiện bọc thép", bà Goldie nói.

Chính phủ Anh hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Uranium nghèo là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium để sử dụng làm nhiên liệu hoặc vũ khí hạt nhân. Mức độ phóng xạ của uranium nghèo chỉ bằng khoảng 60% phóng xạ của uranium tự nhiên. Tuy nhiên, Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc mô tả đây là kim loại nặng độc hại về mặt hóa học và phóng xạ.

Anh là một trong những quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hơn một năm. Anh cũng là nước đầu tiên cam kết cung cấp xe tăng chiến đấu hiện đại cho Kiev, mở đường cho các nước khác ở khu vực và Mỹ hành động tương tự.

Ngoài ra, Anh cũng đang hỗ trợ huấn luyện cho binh sĩ của Ukraine, trong đó có huấn luyện vận hành máy bay chiến đấu theo chuẩn NATO.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine